Hà Giang

Hội nghị quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang, Việt Nam và châu Văn Sơn, Trung Quốc

08:39, 15/09/2017

BHG- Ngày 14.9, tại hội trường Nhà khách Hà An, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị về quản lý lao động (LĐ) qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (Trung Quốc). Dự và chủ trì hội nghị về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng dự còn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Lao động TB&XH, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang; lãnh đạo 11 huyện, thành phố và Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Chính phủ nhân dân châu Văn Sơn, Trung Quốc do đồng chí Mã Chí Sơn, Phó Châu trưởng Chính phủ nhân dân châu Văn Sơn làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2015 trở lại đây mỗi năm có khoảng 20 nghìn lượt người thuộc các huyện của tỉnh Hà Giang, sang các huyện biên giới Trung Quốc lao động; trong đó châu Văn Sơn là nơi thu hút khá nhiều lao động Hà Giang. Người LĐ xuất cảnh qua biên giới chủ yếu thông qua con đường visa du lịch, giấy thông hành xuất, nhập cảnh biên giới hoặc đi qua đường mòn, lối tắt gây khó khăn cho công tác kiểm soát. Công việc chủ yếu mà người LĐ trực tiếp tham gia là: trồng cây, thu hoạch nông, lâm sản, làm công nhân lao động giản đơn cho các nhà máy, xí nghiệp, xây dựng, cơ sở sản xuất nhỏ, hộ gia đình với thu nhập làm thuê khá phù hợp, nhất là cư dân biên giới. Để quả lý tốt LĐ qua biên giới, ngày 18.12.2014, UBND tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Chính phủ nhân dân châu Văn Sơn, Trung Quốc đã ký Thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới. Kết quả, đã có 622 lao động của Hà Giang sang Trung Quốc làm việc theo thỏa thuận đã ký; trong đó có 167 lao động làm việc tại thành phố châu Văn Sơn… Tại hội nghị, đại biểu hai bên đã tập trung thảo luận các vấn đề xoay quanh việc hợp tác quản lý LĐ qua biên giới; đồng thời đưa ra các đề xuất quý báu về việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên về quản lý lao động qua biên giới trong thời gian tới.

Đại biểu hai bên ký biên bản thỏa thuận về quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Châu Văn Sơn, Trung Quốc
Đại biểu hai bên ký biên bản thỏa thuận về quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Châu Văn Sơn, Trung Quốc

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vui mừng với những kết quả đã đạt được giữa tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Chính phủ châu Văn Sơn, Trung Quốc ký ngày 18.12.2014 về Thỏa thuận quản lý LĐ qua biên giới, bước đầu góp phần mở ra hướng quản lý mới đối với lao động qua biên giới, phần nào giải quyết được nhu cầu lao động, việc làm cho một số tổ chức, cá nhân hai bên. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình triển khai Thỏa thuận còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc nhất định cần hai bên cùng nghiên cứu giải quyết. Hai bên thống nhất cơ quan quản lý lao động của hai bên là Sở Lao động TB&XH tỉnh và Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội châu Văn Sơn thường xuyên trao đổi thông tin và bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận quản lý LĐ qua biên giới. Tiếp tục triển khai Thỏa thuận cùng cho phép và chỉ đạo các huyện biên giới hai bên chủ động phối hợp quản lý LĐ qua biên giới. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người LĐ cơ quan quản lý người lao động của tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn cần phối hợp nghiên cứu thí điểm cấp “Thẻ lao động qua biên giới” cho cư dân các xã, thị trấn, hương trấn biên giới hai bên sang làm việc ngắn hạn (dưới 10 ngày) tại xã/hương trấn bên kia biên giới…

Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn làm việc tại xã Nà Khương (Quang Bình)

BHG - Thực hiện chương trình phân công, phụ trách xã của BTV Tỉnh ủy, ngày 14.9, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo xã Nà Khương (Quang Bình) nhằm nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương 9 tháng của năm 2017. Dự buổi làm việc có lãnh đạo, các phòng, ban phụ trách xã của huyện.

14/09/2017
Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc thực hiện các quy định của Pháp luật về quảng cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2017

BHG - Sáng 14.9, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc thực hiện các quy định của Pháp luật về quảng cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2017. Cùng dự có thành viên đoàn giám sát; lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Thông tin và truyền thông, Y Tế, Tài nguyên môi trường; lãnh đạo Báo Hà Giang, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh…

14/09/2017
Đồng chí Nguyễn Trung Tài làm việc với Hội Doanh nghiệp Hà Giang

BHG- Chiều 13.9, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Hội Doanh nghiệp Hà Giang nhằm nắm bắt kết quả hoạt động của Hội trong 8 tháng đầu năm 2017, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

14/09/2017
Tiễn Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đi thăm, làm việc tại 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc)

BHG- Sáng 14.9, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ)  tỉnh Hà Giang do đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang (Việt Nam) làm Trưởng đoàn đi thăm và làm việc tại 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc). 

14/09/2017