Hà Giang

Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Vị Xuyên giai đoạn 2006 – 2016

21:24, 18/09/2017

BHG - Chiều 18.9, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang do đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Vị Xuyên giai đoạn 2006 – 2016.

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Vị Xuyên là huyện vùng núi thấp của tỉnh, có tổng diện tích tự nhiên là 147.840,9 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 120.954,9 ha. Thực hiện chủ trương, chính sách về giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình quản lý, trong giai đoạn 2006 – 2016, huyện đã giao đất, giao rừng cho 6 cộng đồng dân cư quản lý, cụ thể: Xã Quảng Ngần 1 cộng đồng dân cư với diện tích 9,88 ha; xã Thượng Sơn 3 cộng đồng dân cư với diện tích 142,94 ha; xã Linh Hồ 2 cộng đồng dân cư với diện tích 272 ha. Diện tích đất rừng đã giao cho cộng đồng dân cư quản lý là 1.106,63 ha. Tổng diện tích đất rừng đã giao cho các hộ gia đình từ năm 2006 – 2016 là 27.448,1 ha, trong đó có 22.504,81 ha đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được giao đất, giao rừng, người dân và cộng đồng dân cư đã có ý thức tự chủ với tài sản được giao, có trách nhiệm hơn trong quá trình quản lý và sản xuất, không còn tình trạng khai thác, chặt phá rừng bừa bãi. Tỷ lệ độ che phủ của rừng sau 10 năm (từ 2006 – 2016) tăng từ 63,4% lên 68,1%.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đề nghị huyện Vị Xuyên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ban, ngành trong công tác lãnh, chỉ đạo; các lực lượng chức năng của huyện cần quản lý tốt diện tích đất lâm nghiệp đã giao, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích; chú ý quy hoạch loại cây trồng trên đất lâm nghiệp xã hội. Đối với đất rừng thuộc UBND các xã quản lý, đồng chí đề nghị huyện cần nắm rõ số liệu đến từng thôn, xã để có sự quản lý sao cho hiệu quả; quản lý chặt chẽ đất cho doanh nghiệp thuê, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; đồng thời chú ý tạo sinh kế cho đồng bào vùng lõi rừng đặc dụng…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

BHG - Ngày 18.9, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và trên 90 học viên là đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

18/09/2017
Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh kiểm tra công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017

BHG - Ngày 18.9, đồng chí Triệu Tài Vinh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Hà Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có buổi làm việc việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Bắc Quang ...

18/09/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với lãnh đạo thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì)

BHG - Chiều 18.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) nhằm kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 

18/09/2017
Mèo Vạc tổ chức hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi

BHG - Ngày 15.9, huyện Mèo Vạc đã tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi. Dự hội thi có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện Mèo Vạc và 18 thí sinh là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ của 18 xã, thị trấn.

16/09/2017