Đại hội Công đoàn cơ sở trường Chính trị và Sở Nội vụ

10:30, 30/09/2017

BHG - Chiều 29.9, Công đoàn cơ sở (CĐCS) trường Chính trị tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo trường Chính trị tỉnh và Công đoàn cơ sở Báo Hà Giang – Cụm trưởng Cụm thi đua số I năm 2017 (Công đoàn Viên chức tỉnh) tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở trường Chính trị tỉnh khóa X.
Lãnh đạo trường Chính trị tỉnh và Công đoàn cơ sở Báo Hà Giang – Cụm trưởng Cụm thi đua số I năm 2017 (Công đoàn Viên chức tỉnh) tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở trường Chính trị tỉnh khóa X.

CĐCS trường Chính trị tỉnh hiện có 49 đoàn viên, chiếm 100% số công chức, viên chức, người lao động (CCVC-LĐ). Trong đó, 83,67% đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) là đảng viên. Nhiệm kỳ 2012 – 2017, CĐCS trường Chính trị tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động và giành nhiều kết quả tích cực. Nổi bật trong đó, ĐVCĐ chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp mở 131 lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh về lý luận chính trị - hành chính với 13.255 học viên tham gia. Đồng thời, ĐVCĐ là giảng viên tích cực tham gia giảng dạy, đạt bình quân trên 7.000 giờ chuẩn/năm, vượt định mức giờ chuẩn từ 150% trở lên so với kế hoạch. Đặc biệt, qua kiểm tra chuyên môn cho thấy, 100% giảng viên thực hiện đúng các quy trình, quy định về chuyên môn; 39 lượt ĐVCĐ đạt giảng viên giỏi cấp trường; 4 ĐVCĐ đạt giảng viên giỏi cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; chất lượng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có kết quả học tập đạt khá, giỏi chiếm trên 60%. Cùng với kết quả trên, tổ chức công đoàn nhà trường luôn quan tâm chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCVC-LĐ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; vận động CCVC-LĐ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan trong sạch, công đoàn vững mạnh…

Tại Đại hội, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận nhằm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ mới. Đồng thời, bầu BCH CĐCS trường Chính trị tỉnh lần thứ X, gồm 5 đồng chí; bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH CĐCS trường Chính trị tỉnh đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐCS trường Chính trị tỉnh lần thứ X. Trong đó, ông Phạm Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

Chiều ngày 29.9, tại trụ sở Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Sở Nội Vụ, Công đoàn Viên chức tỉnh và hơn 80 đoàn viên công đoàn thuộc Sở Nội vụ.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở sở Nội Vụ khóa mới nhiệm kì 2017 – 2020 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội Vụ khóa mới nhiệm kì 2017 – 2020 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, BCH CĐCS đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đưa hoạt động công đoàn ngày càng trưởng thành và phát triển. Tính đến nay, tổng số công chức, viên chức và lao động thuộc Sở Nội vụ gồm 85 người với 6 tổ công đoàn. Tại nhiệm kỳ 2012 - 2017, đã thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn trong tham gia quản lý, giáo dục và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công chức, người lao động; trong hoạt động xã phụ trách và từ thiện, đã vận động đoàn viên ủng hộ với tổng số tiền là hơn 162 triệu đồng, phối hợp với các đoàn từ thiện hỗ trợ xã phụ trách với số tiền là 1 tỷ 716 triệu đồng; tập thể Sở Nội vụ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, có 3 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba…

Đại hội đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp các tham luận về các chủ đề như 7 giải pháp BCH công đoàn đã đưa ra; đánh giá về những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh…

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh khóa V.

Tin, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tiến độ chuẩn bị các dự án đầu tư của Tập đoàn TH tại tỉnh ta

BHG - Ngày 28-29.9, Đoàn công tác của Tập đoàn TH đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh nhằm đánh giá tiến độ chuẩn bị các dự án đầu tư tại tỉnh ta.

29/09/2017
Huyện ủy Bắc Mê tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017

BHG - Ngày 28.9, tại hội trường trung tâm huyện, Huyện ủy Bắc Mê tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017. Dự Hội thi có đồng chí Nguyễn Văn Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và 13 xã, thị trấn.

29/09/2017
Phát huy dân chủ thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân

BHG - Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là hoạt động đang được Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực thực hiện nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời lắng nghe và giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân tại các địa phương.

29/09/2017
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

BHG- Ngày 28.9, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Hà Giang long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

28/09/2017