Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng tại các trường

16:10, 05/09/2017

Bí thư Tỉnh ủy dự, đánh trống khai giảng tại Trường THPT chuyên của tỉnh

BHG- Hòa chung không khí khai giảng năm học 2017 – 2018 của cả nước, sáng 5.9 trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Cùng dự còn có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Viễn thông Hà Giang…

Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh đánh trống khai trường tại trường THPT Chuyên tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh đánh trống khai trường tại trường THPT Chuyên tỉnh.

Tại buổi Lễ, các thầy, cô giáo và các em học sinh đã được nghe Thư của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam gửi tới các giáo viên, học sinh nhân dịp năm học mới. Những năm học qua, trường THPT Chuyên tỉnh luôn đặc biệt coi trọng công tác chuyên môn, với nhiều cách làm mới để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; đánh giá học sinh đúng năng lực và hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp cũng được nhà trường quan tâm… Kết thúc năm học 2016 - 2017, toàn trường có 218/694 học sinh có học lực giỏi, chiếm 31,4%; 461/694 có học lực khá, chiếm 66,4%; toàn trường có 273 lượt học sinh được nhận học bổng hàng tháng. 94,1% học sinh đỗ Đại học nguyện vọng 1; Đối với cán bộ giáo viên, có 74/75 đồng chí đạt Lao động Tiên tiến; đề nghị tập thể trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng trường THPT Chuyên tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh phát biểu tại Lễ khai giảng trường THPT Chuyên tỉnh.

Bước sang năm học 2017 – 2018, trường THPT Chuyên tỉnh với 747 học sinh đặt ra mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực đổi mới trong quản lý, chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng khiếu của học sinh và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện…

Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh tặng quà trường THPT Chuyên nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 – 2018.
Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh tặng quà trường THPT Chuyên nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 – 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Trong năm học mới này, trường THPT Chuyên tỉnh cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt chủ đề năm học đề ra; tích cực triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; đề nghị các em học sinh phải học làm người, quản trị xã hội và học tập thật tốt để có nhiều giải thưởng ở cấp cao hơn góp phần rút ngắn khoảng cách về giáo dục của tỉnh với các tỉnh trong cả nước…

Phi Anh

* Sáng 5.9, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại  Trường THCS thị trấn Mèo Vạc và Trường PTDT bán trú Tiểu học - Mầm non xã Xín Cái (Mèo Vạc)…

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao 50 triệu đồng tiền xã hội hóa giáo dục cho Trường Tiểu học xã Xín Cái (Mèo Vạc). Ảnh: CTV
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao 50 triệu đồng tiền xã hội hóa giáo dục cho Trường Tiểu học xã Xín Cái (Mèo Vạc). Ảnh: CTV

Trong năm học vừa qua, thầy và trò Trường THCS thị trấn Mèo Vạc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư, phục vụ tốt cho nhu cầu giảng dạy, học tập. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới. Phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” được đẩy mạnh, các hoạt động ngoại khoá, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 96%; giờ dạy giỏi, giờ dạy khá đạt trên 85%. Trường PTDT bán trú Tiểu học - Mầm non Xín Cái trong năm học qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt trên 95% trở lên; có các giải pháp đảm bảo duy trì sĩ số học sinh, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của học sinh, đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho các cháu học sinh bán trú...  

Phát biểu tại Lễ khai giảng của hai trường, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của thầy và trò 2 trường. Đồng thời nhấn mạnh: Năm học 2017 - 2018 là năm thứ 3 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết BCH T.Ư Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và phát triển văn hoá con người Việt Nam. Chính vì vậy, thầy và trò Trường THCS thị trấn Mèo Vạc và  Trường PTDT bán trú Tiểu học - Mầm non Xín Cái cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Chăm lo hơn nữa chất lượng dạy và học toàn diện gồm đức, trí, thể, mỹ; làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh, đặc biệt là tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, năng lực tự học của học sinh. Cấp ủy, chính quyền huyện cần quan tâm hơn đến việc xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đề cao đạo đức đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn trong sáng về phẩm chất đạo đức, tâm huyết và say mê với sự nghiệp trồng người...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đã đánh trống khai giảng; tặng hoa, quà cho 2 trường. Trao 50 triệu đồng tiền xã hội hóa giáo dục do Công ty TNHH Sơn Lâm ủng hộ Trường Tiểu học xã Xín Cái huyện Mèo Vạc mua sắm thêm trang thiết bị dạy học.

HOÀNG NGỌC

* Sáng 5.9, Liên trường xã Sủng Thài, huyện Yên Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Minh. Cùng dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, chính quyền địa phương, các thầy cô giáo, học sinh 3 cấp học và đông đảo phụ huynh học sinh.

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi Lễ khai giảng, các đại biểu, thầy cô giáo, các em học sinh đã được nghe thư của Chủ tịch nước gửi thầy cô giáo và các em học sinh nhân dịp năm học mới. Trong năm học 2016-2017, 3 cấp học xã Sủng Thài đạt được những thành tích đáng khích lệ. Cụ thể: tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt tỷ lệ cao; 95% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tỷ lệ lên lớp đạt 98%. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh bán trú được chú trọng. Đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao về chuyên môn, ý thức trách nhiệm. Năm học 2017-2018, đối với bậc học Mầm non xã Sủng Thài có 37 lớp với 758 học sinh; Tiểu học có 55 lớp với 1.095 học sinh; THCS có 10 lớp với 330 học sinh. Triển khai nhiệm vụ năm học mới, 3 cấp học xã Sủng Thài tích cực triển khai nhiệm vụ “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo-phát triển nguồn nhân lực”, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng giáo dục, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân cho con em tới trường. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh…

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho liên trường xã Sủng Thài, huyện Yên Minh.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho liên trường xã Sủng Thài, huyện Yên Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà 3 cấp học xã Sủng Thài đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị các nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, duy trì các mô hình hiệu quả; lấy việc duy trì sĩ số học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu có thêm nhiều học sinh khá, giỏi. Cần nâng cao chất lượng cuộc sống cho học sinh với các hoạt động nâng cao thể chất như: văn nghệ, thể dục thể thao để tạo ra sự gắn kết, đồng thuận, thi đua học tốt. Đồng thời, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh trên địa bàn cần quan tâm trong việc tạo điều kiện cho con em tới trường. Dịp này, đồng chí Nguyễn Trung Tài thay mặt Ban tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng nhiều xuất quà cho 3 cấp học xã Sủng Thài và cũng đã đến thăm, tặng quà cho Liên trường xã Na Khê, huyện Yên Minh.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ khai giảng do các em trường THCS Sủng Thài biểu diễn.
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ khai giảng do các em trường THCS Sủng Thài biểu diễn.


PHẠM HOAN

* Sáng 5.9, Liên trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018 và tổ chức Lễ công bố Quyết định Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I đối với trường Tiểu học Bán trú Ngàm Đăng Vài. Đến dự có đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Sở Công thương, huyện Hoàng Su Phì cùng đông đảo các em học sinh các cấp học trên địa bàn xã.

1.	Đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao Quyết định Trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ I cho trường Tiểu học Bán trú Ngàm Đăng Vài.
Đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao Quyết định Trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ I cho trường Tiểu học Bán trú Ngàm Đăng Vài.

Năm học qua, Liên trường xã Ngàm Đăng Vài đã thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực”; tỷ lệ huy động trẻ đến trường và tỷ lệ chuyển cấp, chuyển lớp luôn đạt trên 99%. Đặc biệt, bước vào năm học mới 2017 – 2018, Trường Tiểu học Bán trú xã Ngàm Đăng Vài được vinh dự đứng trong tốp 14 trường học trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

Đánh trống khai giảng năm học mới và phát biểu tại Lễ khai giảng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Ly Mí Lử mong muốn cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục quan tâm đến công tác trồng người, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường trên địa bàn. Đối với các trường trong năm học mới cần tiếp tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhằm hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp cho học sinh; duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, học sinh thông qua việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; các em học sinh cần phát huy đoàn kết, ra sức thi đua học tập và rèn luyện tốt...

Tại Lễ khai giảng, 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Liên trường xã Ngàm Đăng Vài được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Trường chuẩn Quốc gia; nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học giỏi được khen thưởng.

TIẾN LÂM

* Sáng 5.9, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành, xã Tân Thành (Bắc Quang) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Quang Phùng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Quang; đại diện Công đoàn Sở GD&ĐT; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh của nhà trường...

Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tăng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành.
Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành.

Tại Lễ khai giảng, các đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh đã nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy, cô giáo và các em học sinh nhân dịp năm học mới. Những năm qua, Trường Tiểu học và THCS Tân Thành luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Năm học 2016 - 2017, nhà trường có hơn 400 học sinh, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh cấp Tiểu học đạt 100%, cấp THCS đạt 99,24%. Kết quả 2 mặt giáo dục, toàn trường đạt trên 98%, từ Trung bình trở lên. Năm học qua, nhà trường có 144 học sinh được khen thưởng vì có thành tích cao trong học tập và rèn luyện; 14 học sinh đạt giải cấp huyện và tỉnh; 33 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp và nhiều giáo viên đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường cũng thực hiện tốt việc truyền dạy văn hóa các dân tộc và chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh... Với những kết quả đạt được, năm học 2016 - 2017, Trường Tiểu học và THCS Tân Thành đã được Phòng GD&ĐT đề nghị UBND huyện Bắc Quang tặng danh hiệu tập thể "Lao động xuất sắc"...

Đánh trống khai giảng năm học 2017 - 2018, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh đã biểu dương những kết quả nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị: Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng và phương pháp truyền đạt cho học sinh phù hợp và hiệu quả nhất. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển giáo dục trên địa bàn. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, tạo điều kiện tốt nhất giáo viên và học sinh trong năm học mới...

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh tặng hoa và quà cho các em học sinh và giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Bắc Quang.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh tặng hoa và quà cho các em học sinh và giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Bắc Quang.

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh đã tặng hoa và quà chúc mừng thầy, cô giáo nhà trường trong năm học mới; trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cắt băng khánh thành công trình "Sân bê tông cho em" của trường, công trình được xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Đại diện lãnh đạo huyện, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã trao nhiều phần quà hỗ trợ, động viên các thầy, cô giáo và các em học sinh.

Đồng chí Lê Quang Minh cũng đã đến tặng hoa, quà chúc mừng các thầy, cô giáo Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Bắc Quang; trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Văn Long

* Sáng 5.9, Trường Tiểu học xã Bản Ngò (Xín Mần) đã tổ chức Lễ công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và Khai giảng năm học mới 2017-2018. Tới dự và chung vui với thầy trò nhà trường có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Xín Mần cùng đông đảo thầy và trò Liên trường xã Bản Ngò.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho thầy, trò Trường tiểu học  xã Bản Ngò và tặng hoa chúc mừng Khai giảng năm học mới,
Đồng chí Sèn Chỉn Ly tặng hoa chúc mừng và trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho thầy, trò Trường tiểu học xã Bản Ngò.

Trong những năm qua, Trường Tiểu học Bản Ngò đã gặp không ít khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề mến trẻ, ban giám hiệu nhà trư­ờng và tập thể cán bộ giáo viên đã đoàn kết không ngừng phấn đấu vượt khó đi lên nâng cao hiệu lực quản lý giáo dục, cải tiến đổi mới ph­ương pháp dạy và học; xây dựng trường trở thành Trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

Trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho thầy, trò Trường tiểu học  xã Bản Ngò và đánh trống Khai giảng năm học mới, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Các nhà trường của xã Bản Ngò cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua “Hai tốt” của ngành giáo dục; Cần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo chất lượng, đạo đức và năng lực nghề nghiệp; Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện phối hợp tốt giữa nhà trường - gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh; Đối với các em học sinh cần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập. Dịp này đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng quà cho 100 em học sinh Trường tiểu học Bản Ngò và tặng nhà trường 01 chiếc tivi 40 inh.

Lệ Tình (Xín Mần)

* Sáng 5.9, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tới dự buổi lễ Khai giảng năm học mới 2017 – 2018 của liên trường xã Sủng Trà (Mèo Vạc). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo, Thường trực UBND huyện Mèo Vạc, đại diện các đơn vị phụ trách xã cùng đông đảo giáo viên, học sinh, phụ huynh, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Sủng Trà.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô, giáo liên trường xã Sủng Trà.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô, giáo liên trường xã Sủng Trà.

Năm học 2017 – 2018, liên trường xã Sủng Trà (Mầm non, Tiểu học, THCS) có 98 giáo viên, 1.374 học sinh. Buổi lễ đã dành thời gian tổ chức nghi lễ đón hơn 200 em học sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6); nghe đại diện các trường của xã Sủng Trà ôn lại những lời căn dặn của Bác Hồ đối với ngành giáo dục và đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng thời đã báo cáo một số kết quả nổi bật của năm học 2016 – 2017 tới lãnh đạo tỉnh, huyện và các đại biểu.

Đánh trống khai trường và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến biểu dương những kết quả mà giáo viên, học sinh, phụ huynh và cấp ủy, chính quyền xã Sủng Trà đã nỗ lực đạt được trong năm học 2016 – 2017. Với nhiệm vụ năm học mới, đồng chí nhấn mạnh: Trước hết, các thầy, cô giáo cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đạo đức nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các cháu học sinh phải nhận thức rõ học để có tri thức, làm một người có ích cho xã hội và phục vụ cuộc sống của mình sau này nên cần ngoan ngoãn, nỗ lực, chăm chỉ học tập, rèn luyện; cấp ủy, chính quyền và các bậc phụ huynh quan tâm đến con em mình, tích cực vận động học sinh đến lớp, đảm bảo sĩ số, tạo mọi điều kiện để các cháu được đến trường và có môi trường học tập đầy đủ.

Để khích lệ các cháu thi đua học tập, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đã trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh vượt khó, học giỏi của liên trường xã Sủng Trà. Đồng chí cũng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô giáo và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường Tiểu học và THCS xã Sủng Trà.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đã trao tặng kinh phí đầu tư lắp đặt đường nước cho Trường mầm non xã Sủng Máng và mong muốn nhà trường sẽ sử dụng hiệu quả đường nước được đầu tư đáp ứng nhu cầu của học sinh và giáo viên.

Duy Tuấn

* Cùng với 35 trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang, sáng ngày 5.9, trường Tiểu học Minh Khai đã tưng bừng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018. Tới dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Văn Phòng Thành ủy cùng đông đảo các bậc phụ huynh và gần 1.000  học sinh của nhà trường.

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi tặng hoa chúc mừng năm học mới Trường Tiểu học Minh Khai.
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi tặng hoa chúc mừng năm học mới Trường Tiểu học Minh Khai.

Trong năm học 2016-2017, Trường Tiểu học Minh Khai, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra với tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%;  phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tiếp tục được đẩy mạnh; nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và duy trì giữ vững trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3; tập thể nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Với nhiệm vụ: Tăng cường kỉ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, trong năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Minh Khai tiếp tục tích cực đổi mới phương pháp dạy và học thông qua việc áp dụng những ưu điểm của mô hình trường học mới vào giảng dạy; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của giáo dục toàn diện; chú trọng đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh và đẩy mạnh cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đánh trống khai giảng và phát biểu chúc mừng năm học mới, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh trong năm học này, Trường Tiểu học Minh Khai sẽ áp dụng mô hình trường, lớp chất lượng cao, do đó thầy, cô giáo cần không ngừng nâng cao kỹ năng, phương pháp cũng như trình độ để đáp ứng được với mô hình này. Cùng với đó nhà trường đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng lối sống cho học sinh; tiếp tục duy trì tốt trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3...

Bàng Cường -  Trung tâm VH, TT & DL TPHG 

* Sáng 5.9, Liên Trường Mầm non và trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Lũng Táo (Đồng Văn) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.  Đến dự, động viên thầy và trò của trường có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Đồng Văn.

Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà của HĐND tỉnh cho tập thể 3 trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại xã Lũng Táo.

Tại buổi Lễ, các thầy, cô giáo và các em học sinh đã nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy, cô giáo và các em học sinh nhân dịp năm học mới. Năm qua, trường Mầm non và trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lũng Táo đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, như tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu đều trên 90%, tỉ lệ huy động trẻ đến trường từ 6 đến 10 tuổi đạt 100%; có 3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, 19 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; 18 học sinh được khen thưởng cấp trường, 11 học sinh được khen thưởng cấp huyện…

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn năm học mới nhà trường tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới trong công tác quản lý, tập trung nâng cao trình độ chuyện môn nghiệp vụ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ giáo viên trong trường; Quan tâm đến đời sống của các giáo viên, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, không để xảy ra hiện tượng ngồi nhầm lớp. Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã tặng quà của HĐND tỉnh cho tập thể 3 trường mầm non, tiểu học và THCS.

Hoàng Ngọc (Đài PTTH tỉnh)

* Ngày 5.9, Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) Nội trú huyện Xín Mần tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2017 – 2018. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng toàn thể thầy và trò nhà trường.

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống Khai giảng năm học mới 2017 - 2018 tại trường PTDT Nội trú huyện.
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống Khai giảng năm học mới 2017 - 2018 tại trường PTDT Nội trú huyện.

Đánh trống khai trường và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học. Tiếp tục tăng cường vận động công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến khích phong trào giáo viên và học sinh tự học, tự lĩnh hội để phát triển. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Xín Mần quan tâm, tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đầu tư hơn nữa cho nhà trường và ngành giáo dục, xây dựng môi trường văn hóa giáo dục lành mạnh, nhất là văn hóa học đường. Mong muốn các em học sinh xác định động cơ học tập đúng đắn, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân tốt để xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp./.

Hoàng Thạch (Trung tâm VH,TTDL Xín Mần)

* Sáng 5.9, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chúc mừng, chia vui cùng thầy và trò Trường Tiểu học và THCS xã Quyết Tiến  (Quản Bạ) nhân dịp Khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống Khai giảng năm học mới 2017 - 2018 tại trường Tiểu học và THCS Quyết Tiến.
Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống Khai giảng năm học mới 2017 - 2018 tại trường Tiểu học và THCS Quyết Tiến.

Đánh trống khai trường và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành Giáo dục huyện Quản Bạ nói chung, Trường Tiểu học và THCS xã Quyết Tiến nói riêng đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn để đạt được những kết quả tích cực trong năm học vừa qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mới 2017 -2018, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện cả về chất lượng cũng như hiệu quả giáo dục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị mỗi cán bộ quản lý và giáo viên của 2 trường cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và của từng trường; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành phát động. Mặt khác, các trường cũng cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao đạo đức lối sống, quan tâm đến việc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; đồng thời chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, các cháu học sinh cần tập trung cao nhất cho việc học tập, ra sức thi đua, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, góp phần tạo nền tảng vững chắc phục vụ tiến trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đã tặng 2 Trường Tiểu học và THCS xã Quyết Tiến những phần quà.

Văn Hương (Đài PT – TH Tỉnh)

* Ngày 05.9, Liên trường xã Đường Thượng (Yên Minh) long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 của 3 cấp học. Đánh trống và phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh 3 cấp học trong năm học vừa qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong năm học 2017 – 2018 Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo cần phấn đấu hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học đã đề ra; thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ GD-ĐT và của UBND tỉnh về nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, các văn bản chỉ đạo, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Đường Thượng cũng cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; thường xuyên nắm bắt tình hình để có những biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác giáo dục và đào tạo…

Cùng ngày, thay mặt Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên đã tiến hành trao lợn giống cho hộ nghèo thôn Sảng Pả 1. xã Đường Thượng theo kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo mua con giống nhằm phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Hoàng Huyền

* Sáng 5.9, Trường Mầm non Hoa Đào, thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc), tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập trường và Khai giảng năm học mới 2017-2018. Tới dự có đồng chí Mua Hồng Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện cùng cấp ủy, chính quyền thị trấn Mèo Vạc.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc trao quyết định thành lập trường và tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường.
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc trao quyết định thành lập trường và tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường.

Trường Mầm non Hoa Đào được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Mầm non Hoa Lan. Toàn bộ cơ sở vật chất của trường được đầu tư, tu sửa lại từ sự chuyển giao của Trường THCS thị trấn Mèo Vạc cũ tại thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc, với khuôn viên rộng 786 m2, bao gồm 1 nhà 3 tầng, 1 nhà 2 tầng và 1 dãy nhà cấp IV, khang trang sạch đẹp, đảm bảo phục vụ tốt cho việc học tập của các em học sinh mầm non thuộc các Tổ khu phố 2,3 và các thôn Sán Tớ, Sảng Pả A, Sảng Pả B.

Bước vào năm học mới, nhà trường có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 12 lớp, nhóm lớp với 247 học sinh. Với niềm vinh dự tự hào là ngôi trường được thành lập đúng vào ngày Khai giảng năm học mới, cô trò nhà trường đã bày tỏ sự quyết tâm sẽ giành được nhiều kết quả cao trong sự nghiệp giáo dục, xứng đáng với niềm tin tưởng giao phó của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quỳnh Lưu

* Hòa cùng không khí rộn ràng, hân hoan của cả nước đón chào năm học mới, ngày 5.9 trường PTDT Nội trú Tỉnh đã long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Tới dự có lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh; lãnh đạo Công an Tỉnh, Thành phố; lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo…cùng đông đảo thầy cô giáo và hơn 600 em học sinh trong nhà trường.

Niềm vui của thầy và trò trường THPT Dân tộc Nội trú trong ngày tựu trường.
Niềm vui của thầy và trò trường THPT Dân tộc Nội trú trong ngày tựu trường.

Trong năm học 2016 – 2017 trường THPT Dân tộc Nội trú đã đạt nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học với: 531/551 em xếp loại hạnh kiểm khá, tốt chiếm 96,4%; 234 em xếp loại khá, giỏi chiếm 42,3%; 148/149 khối 12 đủ điều kiện đạt 99,6%; 84/148 em đủ điểm xét tuyển đại học nguyện vọng 1; 18 em thi đại học đạt điểm xuất sắc từ 25 điểm trở lên; có 26 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi…Cùng với đó trong năm học vừa qua tập thể nhà trường được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND tỉnh… Tại buổi lễ, để tiếp tục gặt hái thành công trong năm học mới nhà trường đã đưa ra 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là: Thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước; nâng cao chất lượng giảng dạy; tổ chức tốt các Hội nghị khoa học cấp trường, cấp tỉnh…

Lễ khai giảng các em học sinh đã được nghe Thư gửi chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước và nghe những bài phát biểu, những lời gửi gắm của thầy cô và các vị đại biểu trước thềm năm học mới, cùng với đó là những xuất học bổng của các nhà tài trợ. Tới phần Hội là những tiếng nhạc vui nhộn của điệu múa sạp như báo hiệu cho một năm học mới với nhiều thành công.

Hoàng Yến

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước trong ngày khai trường, sáng 5.9, trường THCS Lê Lợi (thành phố Hà Giang) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018.

Lãnh đạo phường Nguyễn Trãi trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo phường Nguyễn Trãi trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm học qua, thầy và trò trường THCS Lê Lợi đã thực hiện tốt công tác dạy và học, đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục như: Tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%; thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục; cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư, sửa chữa ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục; Trường là một trong những trường thuộc tốp đầu về chất lượng dạy và học của ngành GD&ĐT Hà Giang. Năm học mới 2017 - 2018, Trường có tổng số hơn 660 em học sinh. Nhà trường quyết tâm, phấn đấu thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh…

Kết thúc phần lễ khai giảng, các đại biểu, thầy cô giáo và toàn thể học sinh trường THCS Lê Lợi đã tham gia phần hội với nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới.

YẾN VŨ

* Sáng 5.9, trong không khí phấn khởi mùa tựu trường, thầy trò trường THCS Lê Quý Đôn (TPHG) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 ngắn gọn, trang trọng nhưng vui tươi, ấm áp.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh.
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh.

Năm học 2016 - 2017, Trường THCS Lê Quý Đôn đã hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua. Kết thúc năm học, trường có 2 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố và 10 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Trong các cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi, nhà trường có 1.637 giải/249 học sinh, chiếm 6,6 giải/học sinh. Trong đó, cấp thành phố đạt 659 giải, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 491 giải, cấp quốc gia đạt 11 giải. Tỉ lệ chuyển lớp đạt 100%, học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 THPT chuyên đạt 88,6%...

Bước vào năm học này, các thầy giáo, cô giáo và 263 học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn tập trung quán triệt nghiêm túc, hiệu quả chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo đột phá trong giáo dục...

Văn Quân

* Hòa chung không khí chung của cả nước, sáng 5.9, Trường THCS Yên Biên (TPHG) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018. Dự Lễ khai giảng có đại diện Sở GD&ĐT, lãnh đạo thành phố Hà Giang.

Học sinh Trường THCS Yên Biên múa, hát chào mừng năm học mới.
Học sinh Trường THCS Yên Biên múa, hát chào mừng năm học mới.

Trong những năm qua, Trường THCS Yên Biên đã đạt được nhiều thành tích trong học tập, trong đó năm học 2016 – 2017 tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 81,1%. Số học sinh lớp 9 thi đỗ vào THPT Chuyên tỉnh chiếm 50% số học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS. Nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, nhà trường luôn duy trì và giữ vững chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường chuẩn Quốc gia. Bước sang năm học 2017 – 2018, Trường THCS Yên Biên có tổng số 20 lớp, với 706 học sinh, trong năm học mới này, nhà trường tiếp tục phấn đấu, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đưa nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội nhằm làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên và học sinh.

Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, Ban Giám hiệu nhà trường và lãnh đạo phường Trần Phú đã trao các phần quà cho các em học sinh vượt khó đi lên, đạt thành tích cao trong học tập.

NHẬT LINH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khi các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, giám sát thường xuyên cấp cơ sở - Kỳ II: Những tín hiệu vui từ cơ sở

BHG - BHG- Trên 400 cuộc giám sát trực tiếp, làm việc với cấp ủy, chính quyền 195 xã, phường, thị trấn; kiểm tra thực tế nhiều mô hình phát triển KT-XH, XDNTM... đã được các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy tiến hành sau gần 2 năm triển khai Quyết định 195. Sự sâu sát của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đã giúp cơ sở sớm nhận diện, tháo gỡ những vấn đề khó, nhân rộng cách làm hay, phát huy nguồn nội lực, tích cực đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

31/08/2017
UBND tỉnh công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ

BHG- Chiều 30.8, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, cán bộ, CCVC Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; Trung tâm Xúc tiến du lịch; Cổng thông tin điện tử, Sở Thông tin – Truyền thông; Trung tâm Công báo – Tin học,  Văn phòng UBND tỉnh.

31/08/2017
Tổng cục Hải quan công bố quyết định về công tác cán bộ

BHG - Ngày 29.8, tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, Tổng cục Hải quan tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh.

31/08/2017
Quang Bình phát huy vai trò người có uy tín

BHG- Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện Quang Bình đã không ngừng phát huy vai trò của mình trong cộng đồng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; vì vậy, đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, XĐGN ở địa phương, duy trì trật tự an ninh thôn, xóm; xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trên điạ bàn.

30/08/2017