Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh

15:18, 25/07/2017

BHG - Sáng 25.7, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh…

-	Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng Khen của Tỉnh ủy cho các tập thể.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể.

Thời gian qua, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đã bám sát chương trình công tác toàn khóa, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đề ra đạt kết quả cao trên từng lĩnh vực. Các công ty, doanh nghiệp trong khối đổi mới tư duy lãnh đạo, đầu tư trang thiết bị máy móc, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty đạt khá. Tổng doanh thu toàn khối đạt 2.365 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 162,6 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Đời sống văn hóa, thu nhập bình quân đầu người của cán bộ, nhân viên, lao động trong khối không ngừng được nâng cao, đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được tăng cường; Đảng ủy khối đã mở nhiều lớp học tập, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết cho gần 3.000 đảng viên, người lao động; thành lập mới 1 Chi bộ, kết nạp 30 được đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.500 đảng viên; kiểm tra, giám sát theo Điều lệ đảng được 9 tổ chức đảng với 62 đảng viên. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, công tác phụ trách, giúp đỡ xã khó khăn và an sinh xã hội được duy trì, đảm bảo tốt…

Hội nghị cũng đã dành thời gian phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 5 khóa XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ khối doanh nghiệp, nhầt là việc nâng cao đời sống văn hóa, thu nhập cho cán bộ, người lao động. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, Đảng bộ khối doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác thực hiện Quy chế dân chủ, đối thoại trong doanh nghiệp; có kế hoạch tháo gỡ, giúp đỡ các doanh nghiệp gặp khó khăn trên tinh thần cùng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động biết về chủ trương sáp nhập, giải thể một số cơ quan, Đảng ủy khối, tạo tâm lý yên tâm lao động, sản xuất.  Cùng đó là chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đảng ủy khối đề ra…     

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ khối được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

                                                       Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Rà soát các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

25/07/2017
Làm việc với Formosa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Không an toàn, không sản xuất

Cho rằng Formosa đã đầu tư rất lớn với công nghệ hiện đại thì có thể nâng công suất so với hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh "tinh thần lớn là không an toàn, không sản xuất", "nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa nhà máy này".

25/07/2017
Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII

BHG- Từ ngày 12 đến 14.7, tại Hội trường lớn HĐND-UBND tỉnh, kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII đã được tổ chức. 

25/07/2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra một số tuyến đường giao thông bị sạt lở tại huyện Hoàng Su Phì

BHG - Ngày 25.7, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra và chỉ đạo phương án khắc phục sự cố sạt lở do mưa bão tại một số tuyến giao thông trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

25/07/2017