Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

09:44, 27/07/2017

BHG- Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2017). Đến dự buổi Lễ, về phía T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư; Phạm Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề - Tổng cục dạy nghề. Về phía tỉnh có: Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, các cán bộ, chiến sĩ LLVT, các Cựu chiến binh (CCB), đoàn viên, thanh niên (ĐV,TN) cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.

Tại buổi Lễ thắp nến tri ân, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh đã tặng 30 suất quà cho 30 gia đình thương binh, liệt sỹ, nhiễm chất độc hóa học, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà cho 30 gia đình thương binh, liệt sỹ, nhiễm chất độc hóa học, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vị Xuyên.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà cho 30 gia đình thương binh, liệt sỹ, nhiễm chất độc hóa học, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, vừa là trách nhiệm và tình cảm của toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Đồng chí tha thiết kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp và từng người dân cần đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, có nhiều việc làm thật cụ thể, thiết thực. Tiếp tục đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công các Anh hùng Liệt sỹ trên toàn tỉnh để trở thành những điểm sinh hoạt văn hóa giáo dục truyền thống cho cán bộ, nhân dân và thế hệ trẻ. Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước, của tỉnh, vượt lên khó khăn để xây dựng, cải thiện cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn, thành kính, tưởng nhớ sâu sắc đến các Anh hùng Liệt sỹ tại Hà Giang. Trong giờ phút thiêng liêng, đồng chí xúc động nguyện và hứa sẽ cùng với tuổi trẻ cả nước tiếp bước cha anh, khẳng định niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để tưởng nhớ công lao của các Anh hùng Liệt sỹ. Đề nghị các cấp, chính quyền địa phương cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên cần tu dưỡng đạo đức, phát huy truyền thống yêu nước tốt đẹp của cha anh và phấn đấu học tập, lao động hết mình để xây dựng quê hương, đất nước thêm giàu đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn viên, thanh niên thắp hương và nến tri ân tại mộ các Anh hùng Liệt sỹ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn viên, thanh niên thắp hương và nến tri ân tại mộ các Anh hùng Liệt sỹ.

Sau chương trình nghệ thuật đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, ca ngợi người lính, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cựu chiến binh cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình đã thắp hàng ngàn nén nhang, ngọn nến, cắm hoa trên phần mộ của các Liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn, thành kính trước các Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống hy sinh thân mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.

MỸ HẰNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xúc động chương trình cầu truyền hình đặc biệt tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ, tối 26/7, chương trình đặc biệt Cầu truyền hình 'Dáng đứng Việt Nam' được Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện trực tiếp tại 4 điểm cầu: Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 (Thái Nguyên), Thành cổ Quảng Trị, và Đền tưởng niệm Bến Dược-Củ Chi (TPHCM).

27/07/2017
Hội nghị đánh giá và rút kinh nghiệm công tác PCTT và TKCN

BHG- Chiều 26.7, tại phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá và rút kinh nghiệm công tác PCTT và TKCN. 

27/07/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tại khu vực Mốc 485/2, xã Xín Cái (Mèo Vạc)

BHG- Ngày 26.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tại khu vực mốc 485/2, thuộc địa phận xã Xín Cái (Mèo Vạc). Cùng đi có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính, Ngoại vụ, Xây dựng; Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

27/07/2017
Mèo Vạc kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ

BHG - Sáng 26.7, huyện Mèo Vạc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947- 2017). Tới dự có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và 65 đại biểu là Thương binh, Bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

26/07/2017