Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại tỉnh ta

15:35, 24/07/2017

BHG - Sáng ngày 24.7, tại phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh, Đoàn công tác số 8 Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên BCĐ Trung ương về PCTN làm trưởng đoàn đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính, UBKT, Công an, Thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Cục Thi hành án, Cục Hải quan, Cục Thuế, Chi cục quản lý thị trường; Thường trực Thành ủy; Thường trực Huyện ủy Đồng Văn.

: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc với BCĐ Trung ương về PCTN.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc với BCĐ Trung ương về PCTN.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác số 8 của BCĐ Trung ương về PCTN đã thông báo các văn bản của BCĐ Trung ương về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm... Theo đó, nghe BTV Tỉnh ủy Hà Giang báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Từ năm 2011 đến nay BTV Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 44 cuộc đối với 44 tổ chức đảng và 33 đảng viên; giám sát 29 cuộc đối với 29 tổ chức đảng và 37 đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra được 2.974 tổ chức, với 6.998 đảng viên; giám sát theo chuyên đề 1.595 tổ chức đảng với 2.971 đảng viên về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí. Chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện 272 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 272 tổ chức đảng và 1.056 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý, trong đó kiểm tra về phòng chống tham nhũng, lãng phí 19 tổ chức đảng và 43 đảng viên, kết luận rõ đúng, sai và xử lý kịp thời các sai phạm. Thực hiện Kế hoạch số 64 của BCĐ Trung ương, Tỉnh ủy đã Quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 11/11 huyện, Thành ủy. Chủ động đưa các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế vào diện Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; chỉ đạo về rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội trên địa bàn.

Kết quả từ năm 2011 đến nay, các cấp ủy đã phát hiện, làm rõ và thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng và 1.009 đảng viên có vi phạm, trong đó vi phạm về tham nhũng, lãng phí 27 trường hợp, cố ý làm trái 23 trường hợp. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 318 đảng viên, trong đó vi phạm về tham nhũng, lãng phí 11 trường hợp, cố ý làm trái 4 trường hợp. Qua giám sát đã chỉ đạo chuyển cơ quan điều tra khởi tố 4 vụ tham nhũng. Cùng đó đã có 569 lượt đại biểu HĐND chất vấn UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, phòng ban chức năng với 658 vấn đề liên quan đến kinh tế. Nội dung và hình thức giám sát luôn được đổi mới, linh hoạt phù hợp theo điều kiện thực tế từng địa phương, từng lĩnh vực. Đã tổ chức 276 cuộc giám sát, qua giám sát đã có 2.064 kiến nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét giải quyết...

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, BTV Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp phòng chống tham nhũng. Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, cảm ơn sự quan tâm của BCĐ Trung ương về PCTN đối với tỉnh Hà Giang, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh để công tác PCTN của tỉnh ngày càng đạt nhiều hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác PCTN trong thời gian tiếp theo...

Tin, ảnh: Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên

BHG- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2017), sáng 24.7, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 

24/07/2017
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Xuyên

BHG- Thực hiện Kế hoạch số 61 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ứng cử tại huyện Vị Xuyên, Ủy ban MTTQ huyện vừa phối hợp với HĐND huyện tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 2 xã Xín Chải, Thanh Đức. 

24/07/2017
Khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính

BHG- Sáng 22.7, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội nghị Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính cho công chức, viên chức của các cơ quan trong tỉnh. 

24/07/2017
Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27.7.1947 - 27.7.2017; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và người có công tiêu biểu của tỉnh (giai đoạn 2013 - 2017)

BHG - Sáng 24.7, sau khi tổ chức Lễ dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (TBLS) 27.7.1947 - 27.7.2017, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và người có công tiêu biểu của tỉnh (giai đoạn 2013 - 2017). 

24/07/2017