Hà Giang

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

17:13, 05/07/2017

BHG- Ngày 4 và 5.7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; các đồng chí lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Tỉnh Đoàn cùng 120 đại biểu chính thức của Đại hội.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội của ĐVTN Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội của ĐVTN Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có 47 tổ chức Đoàn cơ sở với 1.980 đoàn viên; trong đó đoàn viên là cán bộ 600 đồng chí; đoàn viên khối các trường chuyên nghiệp 1.380 đồng chí; đảng viên sinh hoạt trong tổ chức Đoàn 390 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, phát huy nội lực, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH của tỉnh. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho ĐVTN; chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt các phong trào xung kích phát triển KT – XH, bảo vệ Tổ quốc và phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; quan tâm đến công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho ĐVTN, HSSV về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tổ chức các hoạt động góp phần cụ thể hóa đường lối đối ngoại của tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài đề nghị Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian tới tiếp tục coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN và Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện công tác chuyên môn; thực hiện phong trào “xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ”; thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên trong sáng, gương mẫu, tinh thông…

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen và hoa chúc mừng kết quả BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong khóa IV.
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen và hoa chúc mừng kết quả BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong khóa IV.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Hà Giang tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”, tham gia học tập rèn luyện xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh”, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; bầu Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và nhất trí thông qua 10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Đức Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ 14, khóa V

BHG- Sáng 30.6, tại hội trường Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CBB) tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2012 -2017 đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 14 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác Hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

30/06/2017
Hội nghị sơ kết phong trào thi đua các Hội đặc thù

BHG- Ngày 30.6 tại Ban quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Khối giao ước thi đua các Hội đặc thù đã tổ chức Hội nghị nhằm sơ kết phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

30/06/2017
Bế mạc hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại

BHG- Như tin đã đưa, trong các ngày 29-30.6, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới 6 tháng đầu năm 2017 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. 

30/06/2017
Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt trên 563 nghìn tỷ đồng

BHG- Ngày 5.7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

05/07/2017