Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022

17:14, 06/07/2017

BHG - Ngày 6.7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có các đồng chí Trần Văn Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang; các phòng, ban, đoàn thể huyện Bắc Quang cùng 168 Đoàn viên ưu tú đại diện cho trên 30 nghìn ĐVTN  trong toàn huyện.

Các đại biểu bỏ phiếp bầu BCH Huyện đoàn khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Huyện đoàn khóa mới.

Trong 5 năm vừa qua, tuổi trẻ huyện Bắc Quang đã phát huy sức trẻ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trong học tập, lao động sản xuất, có ý chí lập thân lập nghiệp, có thái độ tư tưởng chính trị đúng đắn, tích cực, giàu lòng yêu quê hương đất nước, gương mẫu thực hiện các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Kết quả, đã mở được 150 lớp bồi dưỡng tìm hiểu về đoàn cho trên 7.750 thanh niên, tổ chức kết nạp được 7.200 đoàn viên mới, giới thiệu 2.300 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, có 1.368 đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Toàn huyện có 408 chi đoàn, số chi đoàn khá và vững mạnh là 360 chi đoàn, chiếm 88%, đạt 100%  chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX các tổ chức đoàn trong toàn huyện đã phá huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hăng hái tham gia vào “3 lĩnh vực đột phá và 5 chương trình trọng tâm”. Trong phong trào “Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới” đã vận động hơn 15 nghìn lượt ĐVTN tham gia tu sửa, phát dọn, chỉnh trang các tuyến đường Thanh niên tự quản. Tu sửa làm mới trên 165 km đường liên thôn, trên 2.500 ngày công giúp các hộ nghèo thực hiện di dời 1.258 chuồng trại gia súc ra xa nhà. Tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 19 nghìn lượt ĐVTN tham gia tu sửa, nạo vét kênh mương, làm mới được 145 km kênh mương nội đồng, làm mới hơn 220 nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong nhiệm kỳ đã có hơn 500 Đoàn viên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tính đến nay toàn huyện đã có 32 đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn ATGT với 418 đội viên, 892 thanh niên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, 143 đoàn viên tham gia lực lượng công an viên; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hiến máu tình nguyện được hơn 1 nghìn đơn vị máu; thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trị giá hơn 800 triệu đồng…

2. Đồng chí Trần Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Huyện đoàn  khóa mới.
Đồng chí Trần Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Huyện đoàn khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Trần Văn Hòa yêu cầu các đại biểu đại hội phát huy tinh thần thần trách nhiệm của mình, tổ chức thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng thời phân tích rõ những nguyên nhân, hạn chế của những tiêu chí trong nhiệm kỳ để biểu quyết các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 phù hợp, sát với thực tế. Lãnh đạo huyện Bắc Quang và Tỉnh đoàn mong muốn các đồng chí đoàn viên trong BCH khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, truyền thống tốt đẹp của ĐVTN, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thông qua.

Với khẩu hiệu hành động “Xây dựng đoàn viên vững mạnh, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tư duy sáng tạo, hành động thiết thực”, các đại biểu đã bầu ra 27 đồng chí vào BCH huyện Bắc Quang nhiệm kỳ XXI, khóa 2017 – 2022, trong đó 7 đồng chí Ủy viên trong Ban Thường vụ, 1 đồng chí Bí thư, 2 đồng chí Phó Bí thư và bầu 17 đồng chí đi dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỳ họp thứ 4 – HĐND TP Hà Giang

BHG - Ngày 6.7, HĐND thành phố Hà Giang khóa XII (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) khai mạc Kỳ họp thứ 4. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; lãnh đạo các phòng, ban; các xã, phường trên địa bàn.

06/07/2017
Bắc Mê tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 (mở rộng), khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

BHG - Vừa qua, tại hội trường lớn UBND huyện, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê đã tổ chức hội nghị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

06/07/2017
Hiệu quả bước đầu lồng ghép các chức danh bán chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố tại Xín Mần

BHG- Thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ – HĐND tỉnh, UBND huyện Xín Mần đã rà soát và từng bước sắp xếp lại các chức danh cán bộ bán chuyên trách. Hiện số cán bộ bán chuyên trách của 18 xã và 1 thị trấn của địa phương đã được sắp xếp tinh gọn; chất lượng thực thi công vụ từng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

06/07/2017
Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang gửi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng

BHG- Ngày 3.7.2017, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có thư gửi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.2047 - 27.72017). Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung thư của Chủ tịch UBND tỉnh.

06/07/2017