Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tại khu vực Mốc 485/2, xã Xín Cái (Mèo Vạc)

09:36, 27/07/2017

BHG- Ngày 26.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tại khu vực mốc 485/2, thuộc địa phận xã Xín Cái (Mèo Vạc). Cùng đi có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính, Ngoại vụ, Xây dựng; Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm trưởng đoàn kiểm tra khu vực 385/2.
Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm trưởng đoàn kiểm tra khu vực 385/2.

Kiểm tra khu vực điểm cao 1370 nằm trên đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc tại Mốc 485/2, thuộc địa phận xã Xín Cái. Trong đợt mưa lũ vừa qua, khu vực này đã bị sạt lở nghiêm trọng, với hàng nghìn mét khối đất, đá tràn xuống vùi lấp mặt đường và làm hư hỏng một số vị trí kè bê tông chống sạt lở, gây ách tắc giao thông và chia cắt xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc nhiều ngày. Đất, đá sạt lở cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt và tính mạng của những hộ dân sinh sống phía dưới ta – luy âm khu vực này. Các ngành chức năng và huyện Mèo Vạc đã huy động lực lượng, máy móc khắc phục, nhưng do tính chất phức tạp và nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất cao. Nên khi kiểm tra tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, đề nghị các ngành chức năng và huyện Mèo Vạc cần phối hợp tìm giải pháp tham mưu cho tỉnh khắc phục hiệu quả, mang tính bền vững, an toàn. Trước mắt, huyện Mèo Vạc cần nhanh chóng thực hiện ngay việc di rời những hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng do sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Cần tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm do sạt lở gây ra; xem xét, tính toán cụ thể phương án hỗ trợ cho đồng bào, đảm bảo quá trình di chuyển thuận lợi. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng, huyện Mèo Vạc và các địa phương trong tỉnh cần chủ động tích cực huy động nhân công, phương tiện khắc phục, giải tỏa, khơi thông những tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt; chỉ đạo đơn vị thi công sớm hoàn thành gói thầu kè chống sạt lở đang thực hiện; có giải pháp tiêu thoát nước phía trong kè. Tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm không khắc phục ngay những điểm sạt lở nhỏ lẻ dẫn đến tồn đọng khối lượng đất đá lớn, nhiều ngày gây ách tắc giao thông…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra một điểm sạt lớn trong khu vực Mốc 385/2.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra một điểm sạt lớn trong khu vực Mốc 385/2.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thực tế khu vực điểm cao 1370 đang bị sạt lở và tiếp tục có nguy cơ sạt lở.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thực tế khu vực điểm cao 1370 đang bị sạt lở và tiếp tục có nguy cơ sạt lở.

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị đánh giá và rút kinh nghiệm công tác PCTT và TKCN

BHG- Chiều 26.7, tại phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá và rút kinh nghiệm công tác PCTT và TKCN. 

27/07/2017
Xúc động chương trình cầu truyền hình đặc biệt tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ, tối 26/7, chương trình đặc biệt Cầu truyền hình 'Dáng đứng Việt Nam' được Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện trực tiếp tại 4 điểm cầu: Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 (Thái Nguyên), Thành cổ Quảng Trị, và Đền tưởng niệm Bến Dược-Củ Chi (TPHCM).

27/07/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đồng Văn và Mèo Vạc

BHG - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017), trong 2 ngày 25 và 26.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và tặng quà các đối tượng chính sách tại 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo 2 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc.

26/07/2017
Mèo Vạc kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ

BHG - Sáng 26.7, huyện Mèo Vạc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947- 2017). Tới dự có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và 65 đại biểu là Thương binh, Bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

26/07/2017