Hội nghị sơ kết phong trào thi đua các Hội đặc thù

15:27, 30/06/2017

BHG- Ngày 30.6 tại Ban quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Khối giao ước thi đua các Hội đặc thù đã tổ chức Hội nghị nhằm sơ kết phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo 13 Hội đặc thù tỉnh.

Hội nghị khối giao ước thi đua các Hội đặc thù.
Hội nghị khối giao ước thi đua các Hội đặc thù.

Khối ước thi đua các Hội đặc thù gồm 13 đơn vị thành viên, là: Hội khuyến học; Liên hiệp hội Khoa học và kỹ thuật; Hội cựu thanh niên xung phong; Hội người cao tuổi; Hội văn học nghệ thuật; Hội đông y; Hội chất độc màu da cam; Hội nhà báo; Hội chữ thập đỏ; Liên minh hợp tác xã; Hội luật gia; Hội làm vườn. Tuy mỗi đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau nhưng thông qua hoạt động của khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như trong 6 tháng đầu năm Hội khuyến học đã có trên 77 nghìn gia đình đăng ký thực hiện gia đình học tập, 852 dòng họ đăng ký dòng họ học tập; Hội nhà báo tỉnh đã phối hợp với các cơ quan tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và công bố trao Giải thưởng giải báo chí tỉnh Hà Giang năm 2017; Hội liên hiệp khoa học và kỹ thuật đã có công trình khoa học đoạt giải A Giải thưởng khoa học về môi trường toàn quốc; Hội đông y các cấp đã khám và điều trị cho 96.723 lượt người bệnh; Hội chữ thập đỏ đã tổ chức 12 đợt tuyên truyền hiến máu nhân đạo, thu hút trên 3.550 người lượt đăng ký; tiếp nhận 1.920 đơn vị máu, hoạt động cứu trợ xã hội trên 31,4 tỷ đồng…

Tại Hội nghị 13 đơn vị thành viên hội đặc thù cũng đã tập chung cùng thảo luận, đánh giá những mặt còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Trong đó, đẩy mạnh đổi mới về nội dung, hình thức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, khơi dậy năng lực nhiệt tình của các cấp Hội và Hội viên, trở thành động lực phấn đấu xây dựng tập thể các khối ngày càng vững mạnh.

Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Xuyên

BHG- Ngày 29.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Thanh Đức và Phong Quang, huyện Vị Xuyên 

30/06/2017
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Quang Trung

BHG- Chiều 28.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ông, bà trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh, ứng cử tại TP. Hà Giang có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại phường Quang Trung (TP. Hà Giang).

30/06/2017
BCĐ Cải cách tư pháp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

BHG- Chiều 28.6, dưới sự chủ trì của đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, BCĐ Cải cách tư pháp (CCTP) tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm. 

29/06/2017
UBND tỉnh Công bố Quyết định về công tác cán bộ

BHG- Chiều 28.6, UBND tỉnh tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh và huyện Bắc Mê.

29/06/2017