Hà Giang

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

14:01, 10/06/2017

BHG - Ngày 9.6, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND – UBND; lãnh đạo Tỉnh đoàn; các phòng, ban, đoàn thể huyện Yên Minh cùng 168 đại biểu chính thức của Đại hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội do đoàn viên thanh niên huyện Yên Minh trình diễn tại đại hội.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội do đoàn viên thanh niên huyện Yên Minh biểu diễn.

5 năm qua, Đoàn thanh niên huyện Yên Minh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đặt ra. Kết quả, hoàn thành 30/36 chỉ tiêu cơ bản, trong đó có 9 chỉ tiêu thực hiện đạt vượt; 21 chỉ tiêu đạt 100%. Ngoài ra, theo đánh giá hoạt động của các Chi đoàn trong huyện, có tới 50% Chi đoàn đạt xếp loại vững mạnh, 35% đạt khá, 15% đạt trung bình và không có Chi đoàn yếu kém. Bên cạnh đó, năm 5 qua, Huyện đoàn Yên Minh đã huy động lực lượng ĐVTN trong huyện đóng góp hàng nghìn ngày công lao động giúp xoá được trên 200 nhà tạm, nhà nhân ái; tu sửa và làm mới trên 284 km đường giao thông nông thôn; tu sửa 72 điểm trường; nạo vét và khơi thông hơn 100 km kênh mương nội đồng; tham gia hiến máu nhân đạo được 275 đơn vị. Phối hợp với 17 đoàn tình nguyện và các nhà tài trợ đến tặng quà hoạt động từ thiện trên địa bàn huyện như: Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân; xây dựng nhà nhân ái hộ nghèo; kêu gọi các nhà hảo tâm tặng hàng nghìn suất quà, quần áo, đồ dùng học tập cho các hộ nghèo và trẻ em, học sinh nghèo. Mở được 37 lớp dạy nghề cho gần 2.000 thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho 100% đoàn viên các đoàn trường học; giới thiệu được trên 280 thanh niên đi lao động ngoài nước và trên 200 thanh niên đi làm việc cho các công ty trong nước; mở được 54 lớp chuyển giao KHKT cho gần 3.000 ĐVTN… Đồng thời tích cực tham gia, thi đua, thực hiện tốt các phòng trào thi đua phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM; bảo vệ an ninh tổ quốc… do các cấp ủy, chính quyền huyện phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Khánh Lâm và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Hoàng Quốc Tuấn yêu cầu các đại biểu tại Đại hội phát huy trách nhiệm của mình, tổ chức thảo luận, đánh giá kỹ kết quả thực hiện công tác đoàn và thanh thiếu nhi huyện Yên Minh trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, đặc biệt là phân tích rõ nguyên nhân, hạn chế và các chỉ tiêu chưa đạt trong nhiệm kỳ để biểu quyết các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 phù hợp, sát thực tế. Đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ phẩm chất, năng lực bầu vào BCH Huyện đoàn khóa mới. Lãnh đạo huyện Yên Minh và Tỉnh đoàn mong muốn các đồng chí đoàn viên và BCH Huyện đoàn khóa mới tiếp tục phát huy truyền thống xung kích, truyền thống tốt đẹp của lực lượng đoàn thanh niên huyện Yên Minh, đoàn kết, chung sức hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã thông qua…

Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Phát triển”, các đại biểu đã bầu 27 đồng chí vào BCH Huyện đoàn Yên Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn và nhất trí cao thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bí thư Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Khánh Lâm trao tặng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Minh bức trướng ghi chủ đề Đại hội “Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”.
Bí thư Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Khánh Lâm trao tặng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Minh bức trướng mang dòng chữ “Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”.

 

BCH Huyện đoàn Yên Minh ra mắt đại hội và nhận hoa chúc mừng của đồng chí Sùng Mí Thề Phó Bí tư Thường trực Huyện ủy Yên Minh.
Đồng chí Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  tặng hoa chúc mừng BCH Huyện đoàn khóa mới.

 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Hoàng Quốc Tuấn tặng hoa và khen thưởng những thành tích của Huyện đoàn Yên Minh trong 5 năm qua.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà và khen thưởng thành tích của Huyện đoàn Yên Minh trong 5 năm qua.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát huy tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

BHG - Cách đây 69 năm, ngày 11.6.1948, trước tình thế cách mạng ngàn cân treo sợi tóc, "giặc đói", "giặc dốt" hoành hành khắp nơi, giặc ngoại xâm lăm le, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống "giặc đói", "giặc dốt" và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. 

10/06/2017
Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2

BHG - Chiều ngày 9.6, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (BCĐ TĐTKT) năm 2017 của tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cuộc TĐT giai đoạn 1 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ TĐTKT của tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí thành viên BCĐ của tỉnh, thành viên Tổ thường trực giúp việc BCĐ

10/06/2017
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác tổ chức cán bộ

BHG - Ngày 9.6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác tổ chức cán bộ để giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

09/06/2017
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020

BHG - Sáng 9.6, Thành ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị BCH lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

09/06/2017