Đoàn công tác Báo Hà Giang khảo sát thực tế tại xã Pải Lủng

11:05, 26/05/2017

BHG- Ngày 25.5, Đoàn công tác Báo Hà Giang do đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hà Giang làm Trưởng Đoàn đã có chuyến khảo sát công tác làm đường giao thông nông thôn và kiểm tra quá trình xây dựng nhà ở do Báo Hà Giang kêu gọi hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn xã Pải Lủng (Mèo Vạc) – đây là xã do Báo Hà Giang phụ trách, đỡ đầu. Cùng đi có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Pải Lủng.

Đoàn công tác Báo Hà Giang cùng chính quyền xã Pải Lủng trao đổi với người dân thôn Tà Làng.
Đoàn công tác Báo Hà Giang cùng chính quyền xã Pải Lủng trao đổi với người dân thôn Tà Làng.

Đối với công trình đường giao thông từ trung tâm xã Pải Lủng tới thôn Tà Làng của xã có chiều dài trên 7km bắt đầu triển khai đầu tư mở rộng từ tháng 3.2017. Để tạo thêm điều kiện cho người dân mở đường, huyện Mèo Vạc đã hỗ hỗ trợ 225 triệu tiền mở đường và 300 triệu tiền xay, xát đá; sau khi họp thống nhất trong nhân dân, người dân thôn Tà Làng đã thuê máy móc san lấp, mở rộng mặt đường rộng 3m; hiện cơ bản mặt đường đã được mở rộng xong. Trong năm 2017, xã Pải Lủng đăng ký đổ bê-tông 2km trên tuyến. Sau khi khảo sát, Đoàn công tác tiếp tục đến thăm, kiểm tra việc xây dựng nhà ở của gia đình anh Giàng Mí Tủa B, thôn Tà Làng và gia đình ông Sùng Sìa Phùa, thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng. Cả hai ngôi nhà được Báo Hà Giang kêu gọi hỗ trợ mỗi nhà 30 triệu đồng; nhà được xây bằng gạch bê-tông, mái lợp Pro xi-măng; hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đoàn công tác Báo Hà Giang và xã Pải Lủng chia vui cùng gia đình anh Giàng Mí Tủa khi về ngôi nhà mới.
Đoàn công tác Báo Hà Giang và xã Pải Lủng chia vui cùng gia đình anh Giàng Mí Tủa khi về ngôi nhà mới.

Trao đổi với chính quyền xã Pải Lủng và người dân thôn Tà Làng, đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng Biên tập Báo Hà Giang nhận định: Việc mở rộng đường xuống thôn là một chủ trương hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, trao đổi hàng hòa; tạo động lực giúp người dân vươn lên phát triển KT – XH. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo cho ô tô lên, xuống thôn an toàn cần phải tính toán phương án làm lại nền đường; trong đó, cần hạ bớt những đoạn dốc đứng, mở rộng thêm các đoạn cua. Do kinh phí còn hạn hẹp nên xã và thôn cần có tính toán lâu dài; làm đường theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”. Đối với hai hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, Tổng Biên tập Báo Hà Giang đã động viên và chia vui cùng hai gia đình; mong muốn, sau khi có ngôi nhà mới, các gia đình, yên tâm cố gắng làm ăn, có hướng phát triển kinh tế cụ thể để từng bước nâng cao đời sống.

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính làm việc tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên

BHG- Sáng 25.5, đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên nhằm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm 2017. Cùng đi có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên.

26/05/2017
Tiểu sử đồng chí Vương Mí Vàng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Đồng chí  Vương Mí Vàng.

Sinh ngày 28-01-1958, tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

24/05/2017
Tin buồn

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Hà Giang, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

24/05/2017
Danh sách Ban Lễ tang đồng chí Vương Mí Vàng nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang

BHG – Ngày 24.5, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 835-QĐ/TU về việc thành lập Ban Lễ tang đồng chí Vương Mí Vàng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang. Dưới đây là danh sách Ban Lễ tang.

24/05/2017