Hà Giang

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Mê

15:13, 12/05/2017

BHG- Ngày 12.5, tại Hội trường trung tâm huyện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Bắc Mê lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

BCH Hội CCB khóa VI chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh hội và lãnh đạo huyện.
BCH Hội CCB khóa VI chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh hội và lãnh đạo huyện.

Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Bắc Mê đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI, Nghị quyết chuyên đề của Hội CCB tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ huyện, tích cực tuyên truyền vận động đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng, của Hội vào cuộc sống, hoàn thành và vượt mức 8/9 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vận động hội viên tham gia các phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; phong trào xóa nhà tạm, ngày vì đồng đội, phong trào tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” đã cổ vũ khích lệ hội viên phát huy những tiềm năng thế mạnh sẵn có để khai thác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh làm kinh tế giỏi. Vận động hội viên hiến được 3.141 m2 đất để làm đường giao thông, xây dựng trụ sở thôn, trường học; vận động hội viên thực hiện tốt ba công trình vệ sinh đảm bảo môi trường gắn với phong trào “nhà sạch, vườn đẹp”; láng nền được 876 ngôi nhà của hội viên… Bên cạnh đó, công tác đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn luôn được các cấp Hội thực hiện kịp thời. Công tác củng cố, xây dựng Hội luôn được quan tâm; đến nay, tổng số hội viên  trên toàn huyện là 1.329 hội viên…

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện Bắc Mê tiếp tực phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động; tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Vận động nhân dân nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CCB, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Hội phấn đấu hàng năm có trên 90% cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% hội viên gương mẫu và trên 95% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; hoàn thành 100% xóa nhà dột nát cho CCB…

Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Bắc Mê thành công tất đẹp. Đại hội đã bầu BCH Hội CCB huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 17 đồng chí. Đồng thời bầu 11 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Nguyễn Bá Chấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Bắc Mê khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra một số mô hình phát triển KT-XH trên địa bàn huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 11.5, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang đã tới dự buổi sinh hoạt thường kỳ Chi bộ thôn Chang, xã Việt Lâm;...

12/05/2017
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại xã Ngán Chiên

BHG- Chiều 11.5, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Ngán Chiên (Xín Mần) về việc kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm

12/05/2017
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khảo sát tại đỉnh Chiêu Lầu Thi

BHG- Ngày 11.5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến thăm, khảo sát thực tế tại khu vực đỉnh núi Chiêu Lầu Thi thuộc dãy Tây Côn Lĩnh, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì. Cùng đi có lãnh đạo các Sở Tài Chính, Kế hoạch – Đầu tư, Nông nghiệp – PTNT, huyện Hoàng Su Phì.

12/05/2017
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn làm việc với Đảng ủy xã Đồng Tiến (Bắc Quang)

BHG- Ngày 11.5, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đồng Tiến (Bắc Quang) nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP 4 tháng của năm 2017 trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Bắc Quang. 

11/05/2017