Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại xã Thắng Mố, huyện Yên Minh

10:00, 06/04/2017

BHG- Ngày 5.4, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến thăm, làm việc tại xã Thắng Mố huyện Yên Minh. Đây là xã do Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, giám sát theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy, nhằm kiểm tra tình hình phát triển KT-XH quý I-2017, việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; cùng dự có lãnh đạo huyện Yên Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Thắng Mố đã chủ động phát huy nội lực, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, chăm sóc tốt diện tích cây ngô chính vụ và đầu tư phát triển đàn trâu, bò và đàn ong… Đến nay xã Thắng Mố đã gieo trồng được 125 ha ngô chính vụ; 15,6 ha cây đậu tương. Tổng đàn gia súc 2.401 con; trong đó có 132 con trâu, 707 con bò, 1.055 con lợn, 507 con dê. Tổng đàn gia cầm 9.359 con; 181 tổ ong… Công tác an sinh xã hội được chú trọng, sự nghiệp giáo dục đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học ở các cấp học không ngừng được nâng lên. An ninh trật tự xã hội đảm bảo, công tác quốc phòng luôn được giữ vững, bảo vệ tốt đường biên, cột mốc chủ quyền biên giới Quốc gia.

Tuy nhiên, Thắng Mố là một trong 4 xã nghèo nhất của huyện Yên Minh, với tỷ lệ hộ nghèo trên 64%; cơ cấu kinh tế một số lĩnh vực của xã chuyển dịch chậm, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển chưa đồng đều. Tốc độ phát triển KT-XH chưa cao, việc chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi còn chưa rõ nét, manh mún, nhỏ lẻ theo hộ gia đình, chưa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng trang trại, hàng hóa; vẫn còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ 3, thứ 4 xảy ra…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị: Đảng bộ, chính quyền xã Thắng Mố cần xác định công tác xóa đói, giảm nghèo cho người dân là nhiệm vụ trong tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ. Vì vậy, cần phân tích nguyên nhân đói nghèo, thu nhập của từng hộ, từ đó có giải pháp cụ thể, sát thực giúp nhân dân phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo vững chắc; cán bộ, đảng viên và các đoàn thể phải đi đầu trong việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để nhân dân làm theo. Tạo điều kiện, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, tiêu thụ nông sản cho bà con… Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu xã Thắng Mố thành lập 3 tổ công tác do lãnh đạo chủ chốt xã làm Tổ trưởng cùng các thành viên là cán bộ, công chức xã 1 tuần xuống thôn, bản 2 lần để thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo; tăng cường đổi mới, phương thức tuyên truyền đối với bà con về áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi sao cho dễ hiểu, sát thực tế, theo hướng “cầm tay chỉ việc”; nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc phụ trách, giúp dân phát triển KT-XH. Cả hệ thống chính trị của xã phải vào cuộc để huy động con em đến trường, duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học; có phương án khắc phục tình trạng sinh con thứ 3, thứ 4 và nạn tảo hôn; quan tâm công tác vệ sinh môi trường từng hộ dân, đặc biệt là chú trọng công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm; phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, quản lý số lao động, phụ nữ lấy chồng tại nước ngoài… Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã Thắng Mố tăng cường xuống từng Chi bộ họp, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh đến với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên trong xã; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm”…

VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gặp mặt chúc mừng các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh được nghỉ hưu và điều động, bổ nhiệm chức vụ

BHG- Chiều 31.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng đồng chí Đại tá Hoàng Đình Xuất, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được nghỉ chế độ và đồng chí Thượng tá Vàng Đình Chiến, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

31/03/2017
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh

BHG - Tối 30.3, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập CĐVC tỉnh (1.4.1997-1.4.2017). Tới dự có các đồng chí Nguyễn Trung Tài,  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; Lò Thị Mỷ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo đoàn viên CĐVC tỉnh.

31/03/2017
Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BHG - Như tin đã đưa trong hai ngày 30 - 31.3, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 11, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 và xem xét ban hành một số nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh. 

31/03/2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2017

BHG - Ngày 29.3, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc, kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2017. Tham dự có đại diện các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh và lãnh đạo huyện Mèo Vạc. 

30/03/2017