Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy thủy điện Nho Quế 1

08:17, 22/04/2017

BHG- Ngày 21.4, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm, kiểm tra tiến độ triển khai các hạng mục đầu tư, xây dựng Nhà máy thủy điện Nho Quế 1 (Mèo Vạc). Cùng đi có các đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo sở công thương và huyện Mèo Vạc.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại Nhà máy thủy điện Nho Quế 1, huyện Mèo Vạc.
Đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại Nhà máy thủy điện Nho Quế 1, huyện Mèo Vạc.

Qua báo cáo cho thấy, nhà máy thủy điện Nho Quế 1 có công suất 32MW, với 2 tổ máy; hàng năm cung cấp sản lượng điện đạt 129,09 triệu Kwh. Tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện các hạng mục chính của công trình gồm: Khối lượng đào đắp; Đào hầm, khoan phun; Xây gia cố mái, bê-tông gia cố mái; Sản xuất vật liệu; Lắp đạt thiết bị cơ khí thủy công; lắp đặt thiết bị cơ điện… cho đến nay các hạng mục này đang dần hoàn thiện. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được đơn vị thực hiện nghiêm túc. Phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Đồng Văn, Mèo Vạc thanh toán, chi trả kinh phí đạt 100%; với tổng số tiền bồi thường lên đến trên 45 tỷ đồng…

Sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân nhà máy đã nỗ lực thi công đẩy nhanh tiến độ, đưa nhà máy sớm đi vào hoạt động. Nhà máy có một vị trí tương đối nhậy cảm, với cảnh quan được Unesco công nhận di sản; do đó, công tác phối hợp giữa công ty với địa phương trong việc thực hiện dự án là rất chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Đối với các phần việc của các nhà thầu thi công đã đảm bảo được tiến độ, đảm bảo an toàn. Công tác giải phóng mặt bằng với khối lượng tương đối lớn nhà máy cũng đã giải ngân xong và không có gì vướng mắc. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới tỉnh đang thực hiện quan điểm đối với những nơi nào có nhà máy thì những nơi đó sẽ có những động thái tích cực hơn, tốt hơn; người dân, chính quyền địa phương nơi đó sẽ có sự ủng hộ phối hợp tốt hơn. Các nhà máy này đóng vai trò chủ lực về phát triển kinh tế đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty cần tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào công tác an sinh xã hội, xây dựng các trường học, trụ sở thôn. Đối với việc cam kết hoàn trả lại môi trường để tái đánh giá bằng cách: tạo cảnh quan cây xanh, giảm mật độ diện tích bê-tông, tăng diện tích phủ xanh. Đồng thời, đồng chí cũng gợi ý trồng cây đậu răng ngựa, loại cây này có thể phủ bê-tông rất tốt.

Dự kiến Nhà máy thủy điện Nho Quế 1 sẽ phát điện trong tháng 6.2017.

Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Chợ tình Khâu Vai

BHG- Chiều 20.4, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Lễ hội Chợ tình Khâu Vai tại huyện Mèo Vạc. 

21/04/2017
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn làm việc tại tỉnh ta

BHG- Ngày 21.4, đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng Đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc tại tỉnh ta về kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lâm nghiệp của tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh…

21/04/2017
Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri tại xã Thượng Phùng

BHG- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT), ngày 21.4, tại trụ sở UBND xã Thượng Phùng (Mèo Vạc), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn

21/04/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

BHG- Chiều 20.4, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc TTXVN làm trưởng đoàn. 

21/04/2017