Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại xã Minh Tân (Vị Xuyên)
BHG- Ngày 2.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, nhằm kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 và công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với người dân. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp – PTNT, huyện Vị Xuyên…
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu trong buổi làm việc tại xã Minh Tân. |
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Minh Tân đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 2 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo: trong đó, xã Minh Tân đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Đông – Xuân đến 14 thôn bản, đến nay diện tích lúa đạt 52/57 ha, đạt 91,22% kế hoạch; diện tích ngô đạt 250/416 ha, đạt 60,09%; diện tích rau màu cơ bản hoàn thành so với kế hoạch. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, đàn trâu 2.363 con, bò 483 con, lợn 5.252 con, dê 436 con, ngựa 40 con, tổng đàn gia cầm 25.332 con… Tuy nhiên, hiện tại công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Minh Tân diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là vẫn xảy ra những vụ việc khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép, dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Lãnh đạo các sở, ngành, huyện Vị Xuyên cũng đã báo cáo về bộ máy Ban quản lý Rừng đặc dụng và Hạt Kiểm lâm Phong Quang và thực trạng công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng tại xã Minh Tân, các giải pháp nhằm đảm bảo sinh kế cho bà con vùng lõi và đưa ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép; đồng thời tham mưu các phương án quản lý, bảo vệ rừng tại xã Minh Tân, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng đến với người dân; các cơ chế, chế tài, xử lý đối với phương tiện, đối tượng vi phạm lâm luật; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, quản lý, bảo vệ rừng…
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ những khó khăn của xã Minh Tân, đặc biệt là việc quản lý một địa bàn rộng, đời sống nhất dân còn nhiều khó khăn. Về công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản và các vật liệu xây dựng thông thường khác diễn ra hết sức phức tạp, vì vậy yêu cầu các sở ngành, các lực lượng chức năng cần phối hợp đồng bộ, quyết liệt trong việc quản lý bảo vệ rừng tại xã Minh Tân. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; huyện Vị Xuyên chỉ đạo xã Minh Tân tăng cường công tác phụ trách, bám nắm địa bàn tại các điểm, thôn “nóng” về khai thác lâm sản của xã để có phương án đấu tranh, phòng ngừa; ngành Nông nghiệp – PTNT sớm tham mưu UBND tỉnh kiện toàn bộ máy lực lượng kiểm lâm tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Về việc quản lý, bảo vệ rừng, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với đề xuất của ngành Nông nghiệp – PTNT theo hướng giao khoán cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị, từng hộ dân; xây dựng đề án đảm bảo sinh kế cho nhân dân vùng lõi. Xã Minh Tân phải thống kê, quản lý, tăng cường tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật về quản lý bảo vệ rừng đối với lực lượng thanh niên nhàn rỗi, lực lượng trong độ tuổi lao tại địa phương… Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm tra kiểm soát các phương tiện giao thông không đảm bảo quy định để xử lý; vận động nhân dân ký cam kết không vi phạm lâm luật; tịch thu và nghiêm cấm các hộ dân trong vùng lõi rừng đặc dụng sử dụng cưa xăng…
VĂN NGHỊ
Ý kiến bạn đọc