Hội đàm gặp gỡ đầu Xuân 2017 giữa 4 tỉnh của Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

10:08, 11/02/2017

BHG - Ngày 10.2, tại tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra chương trình Hội đàm gặp gỡ đầu Xuân 2017 giữa Tỉnh ủy 4 tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn của Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.  Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tham dự buổi hội đàm. Dự Hội đàm có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Nội dung Hội đàm là tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện "Biên bản Hội đàm giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu ủy, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)” đã ký kết tháng 2.2016; trao đổi những nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội đàm
Toàn cảnh buổi Hội đàm

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, khẳng định, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây ngày càng được thắt chặt thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Đặc biệt, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1.2017 vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai nước một lần nữa khẳng định thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước phát triển ổn định, bền vững và không ngừng đi vào chiều sâu; nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh - khu biên giới tăng cường giao lưu, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi. Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng, trở thành hình mẫu trong quan hệ hợp tác địa phương giữa hai nước. Cơ chế hợp tác Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam và Quảng Tây của Trung Quốc đã tổ chức thành công 8 phiên hội nghị, phát huy tích cực và tối đa hiệu quả giao lưu hợp tác giữa các tỉnh - khu hai bên, góp phần làm phong phú thêm nội hàm hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt - Trung.

Tại buổi Hội đàm, đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cho rằng, trong thời gian tới hai bên cần nâng cao hiệu quả hợp tác, giao lưu; duy trì các chuyến thăm lẫn nhau; cùng tổ chức chương trình gặp mặt đầu xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh; thiết lập quan hệ hữu nghị, kết nghĩa giữa tỉnh, huyện, xã, thị trấn, đồn, trạm. Cùng với đó tăng cường kết nối giao thông, như làm đường cao tốc, đường sắt, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa. Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại. Làm tốt việc hợp tác quản lý lao động qua biên giới. Thúc đẩy để nâng cấp và mở chính thức thêm nhiều cặp cửa khẩu song phương; đưa ra lộ trình cụ thể để tiện lợi hóa thông quan cửa khẩu; hợp tác tiền tệ biên giới. Khởi động và thí điểm một số khu hợp tác du lịch quốc tế tiềm năng... Từ đó, tạo ra thêm nhiều động lực phát triển mới. Đồng chí Bành Thanh Hoa nhấn mạnh thêm, cần làm sâu sắc giao lưu giữa các tổ chức, các ban Đảng hai bên trên các lĩnh vực: Kiểm tra kỷ luật, tổ chức tuyên truyền, mở các lớp đào tạo cán bộ, đồng thời mời các đoàn cán bộ Đảng, chính quyền Việt Nam sang giao lưu học tập tại Quảng Tây.

Lãnh đạo 4 tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn của Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cùng thắt chặt đoàn kết, phát triển
Lãnh đạo 4 tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn của Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cùng thắt chặt đoàn kết, phát triển.

Trao đổi tại buổi Hội đàm gặp gỡ đầu Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, nhấn mạnh Chương trình gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư 4 tỉnh và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây thể hiện sự quan tâm của các tỉnh/khu liên quan về việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển. Nếu trở thành cơ chế gặp gỡ thường niên, thì đây sẽ là cơ chế gặp gỡ cao nhất trong quan hệ giữa các địa phương hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Về quan hệ giữa Hà Giang với Quảng Tây, trong năm 2016, các hoạt động giao lưu hữu nghị tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy. Trong đó, chuyến thăm tỉnh Hà Giang của đồng chí Bành Thanh Hoa, đã đánh dấu một trang mới trong quan hệ giữa hai tỉnh/khu. Tại chuyến thăm đó hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung trong quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển. Ngoài ra, năm 2016 tỉnh Hà Giang và Quảng Tây cũng đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tại Quảng Tây. Kết quả của Hội nghị là cơ sở tốt để hai bên triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác cụ thể thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề xuất. Hà Giang có Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, phía Quảng Tây có Công viên địa chất toàn cầu Lạc Nghiệp - Phượng Sơn. Đồng chí Triệu Tài Vinh cho rằng hai bên cần tích cực xem xét việc kết nối, tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm khai thác du lịch giữa 2 công viên này. Về lối mở Lũng Làn - Lộng Bình, trong hội đàm tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2016, hai bên đã đạt được nhận thức chung về "Thúc đẩy việc xây dựng cặp chợ biên giới Lũng Làn - Lộng Bình". Đến nay, việc mở cặp chợ đã được chính quyền hai bên tích cực triển khai và dự kiến sẽ chính thức mở trong 6 tháng đầu năm 2017. Để việc qua lại giao lưu, hợp tác giữa hai bên thuận lợi hơn nữa, làm cơ sở cho việc mở cửa khẩu giữa hai bên sau này, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cùng hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mở lối mở Lũng Làn, huyện Mèo vạc, tỉnh Hà Giang Việt Nam - Lộng Bình, huyện Nà Pô, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tại khu vực cột mốc số 504 biên giới Việt - Trung. Về hợp tác lao động qua biên giới, hai bên nhiều lần đề cập tại các cuộc trao đổi, hội đàm những năm gần đây. Hợp tác lao động qua biên giới là nhu cầu hợp tác thực tế của cả hai bên. Tại hoạt động gặp gỡ lần này, tỉnh Hà Giang và thành phố Bách Sắc sẽ ký Thỏa thuận hợp tác lao động qua biên giới. Thời gian tới hai bên cần quan tâm chỉ đạo để các cơ quan liên quan hai bên triển khai hiệu quả Thỏa thuận này, tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai bên, góp phần duy trì tốt trật tự trị an khu vực biên giới. Về hợp tác nông nghiệp, trong chuyến thăm tỉnh Hà Giang của đồng chí Bí thư Khu ủy Quảng Tây, tháng 4 năm 2016, hai bên đã ký "Thỏa thuận giữa tỉnh Hà Giang, Việt Nam và thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc về xây dựng cơ sở thí điểm sản xuất cà chua tiêu chuẩn". Hiện nay, tỉnh Hà Giang và Thành phố Bách Sắc đang tích cực phối hợp triển khai thỏa thuận. Dự kiến đến đầu tháng 3 năm 2017 sẽ bắt đầu thu hoạch. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng cho rằng, tiềm năng hợp tác nông nghiệp giữa các tỉnh biên giới phía Việt Nam và Quảng Tây là rất lớn, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, thời gian tới hai bên cùng xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan của hai bên tích cực nghiên cứu triển khai hợp tác lĩnh vực này. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tin tưởng rằng, với môi trường giao lưu, hợp tác thuận lợi như hiện nay, cùng với sự nỗ lực chung của cả hai bên, giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh/khu hai bên ngày một phát triển.

Trên cơ sở tinh thần đồng chí, anh em tin cậy, chương trình “Gặp gỡ đầu xuân 2017”  đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều kết quả cụ thể, thiết thực. Sau buổi hội đàm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã ký biên bản hội đàm giữa hai bên.

Dưới sự chứng kiến của Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc và Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh, Việt Nam, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 5 tỉnh - khu đã ký Thỏa thuận  bồi dưỡng cán bộ. Sở Lao động TB&XH 5 tỉnh - khu đã tiến hành ký Thỏa thuận hợp tác, quản lý lao động qua biên giới các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn, Việt Nam với thành phố Bách Sắc và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc.

Duy Quang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Làm việc với lãnh đạo Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Sở Tư pháp phải là đơn vị gác cổng cho tỉnh trong kiểm tra, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật

BHG- Ngày 10.2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Tư pháp, nhằm nắm tình hình công tác Tư pháp năm 2016 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. 

10/02/2017
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực HĐND và UBND tỉnh về xây dựng chính sách cho phát triển kinh tế - xã hội

BHG- Để theo kịp sự phát triển thì việc xây dựng chính sách chính là tháo gỡ nút thắt để phát triển. Đó là phát biểu của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 đơn vị tỉnh Hà Giang tại buổi làm việc với Thường trực HĐND và UBND tỉnh để xây dựng chính sách cho phát triển vào chiều 8.2.

10/02/2017
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn làm việc tại xã Khâu Vai

BHG- Ngày 9.2, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với xã Khâu Vai (Mèo Vạc). Đây là xã do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, giám sát, nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016. Dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

10/02/2017
Họp Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Hà Giang (10.5.1947 - 10.5.2017)

BHG- Ngày 10.2, Ban tổ chức các ngày Lễ lớn của tỉnh và các Tiểu ban giúp việc đã tổ chức cuộc họp để triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Hà Giang (10.5.1947 – 10.5.2017). 

10/02/2017