Hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang ký kết Chương trình hợp tác liên kết phát triển vùng

09:11, 13/01/2017

BHG - Ngày 12.1, tại Hội trường Tỉnh ủy Tuyên Quang, Tỉnh ủy Tuyên Quang và Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác liên kết phát triển vùng. Dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Cao Đức Phát, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các đồng chí đại biểu các Ban Đảng, Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ KH&ĐT và các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang; các đồng chí nguyên là lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang; lãnh đạo các sở, ngành của hai địa phương.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế T.Ư Đảng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng lãnh đạo hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang dâng hương tưởng nhớ và báo công với Bác tại Đền thờ Bác Hồ.
Lãnh đạo hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang dâng hương tưởng nhớ và báo công với Bác tại Đền thờ Bác Hồ.

Trước buổi Lễ ký kết, Đoàn công tác của Ban Kinh tế T.Ư Đảng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng lãnh đạo hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang đã đến dâng hương tưởng nhớ và báo công với Bác tại Đền thờ Bác Hồ trong Khuân viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Tuyên Quang và Hà Giang có vị trí chiến lược và vị thế hết sức quan trọng trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Hai tỉnh có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển kinh tế cũng như phong tục tập quán và truyền thống văn hoá của nhân dân các dân tộc. Qua một số lần sáp nhập, chia tách nhưng Tuyên Quang và Hà Giang luôn có sự gắn bó khăng khít, máu thịt. Sau một thời gian nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị kỹ lưỡng, hai tỉnh thống nhất lựa chọn các nội dung ưu tiên để hợp tác, liên kết, tạo động lực mạnh mẽ để Hà Giang và Tuyên Quang khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh hơn trong thời gian tới…

Tại buổi Lễ, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn báo cáo tóm tắt kết quả phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đã trình bày Dự thảo Chương trình hợp tác phát triển vùng giữa hai tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang. Trong đó, nội dung chương trình hợp tác tập trung vào lĩnh vực phát triển du lịch, nguồn nhân lực và lĩnh vực công thương, nông nghiệp - xây dựng NTM, giao thông vận tải.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang.

Thảo luận tại buổi Lễ, các đại biểu tập trung nêu những lợi thế có thể liên kết, hợp tác giữa hai tỉnh như hai tỉnh có vùng cam khoảng 10.000ha, vùng chè, vùng nguyên liệu giấy rất rộng lớn có thể phát triển thành thương hiệu quốc gia; có nhiều tiềm năng liên kết phát triển du lịch; xây dựng hệ thống giao thông, trong đó có tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 2020 - 2025; nâng cấp quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang hiện có thành đường giao thông với quy mô mặt đường 4 làn xe để đảm bảo hệ thống đường giao thông đồng bộ kết nối liên vùng, liên kết giữa hai tỉnh; liên kết giữa hai tỉnh phải đảm bảo lâu dài, bền vững, cộng đồng trách nhiệm, theo chuỗi sản phẩm từ đầu vào - đầu ra…

Phát biểu tại Lễ ký kết, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Đảng Nguyễn Văn Bình đã ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức Lễ ký kết hợp tác, liên kết giữa hai tỉnh. Đồng chí cho rằng: 5 nhóm lĩnh vực hợp tác giữa hai tỉnh ký kết lần này là phù hợp với điều kiện, các nguồn lực và nhu cầu phát triển của hai tỉnh. Việc tổ chức thành công các nội dung hợp tác này sẽ giúp hai tỉnh phát triển, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ hai tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của vùng Tây Bắc trong thời gian tới. Đồng chí lưu ý: trên cơ sở chương trình hợp tác, hai tỉnh cần cụ thể hóa thành các nội dung hợp tác với các đề án rất cụ thể, bước đầu là các đề án thí điểm. Cần tính toán kỹ các nguồn lực, đặc biệt nguồn lực về tài chính; cần thực hiện thứ tự ưu tiên các chương trình, dự án liên kết, bảo đảm phù hợp với nguồn lực và điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội của vùng và từng địa phương. Xây dựng Quy chế thí điểm liên kết; có cơ chế đánh giá, kiểm tra, giám sát việc tổ chức liên kết; thực hiện phân công, phân nhiệm, phối hợp rõ ràng. Phối hợp để vận động sự ủng hộ của T.Ư, các bộ, ngành, các tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế đối với các nội dung hợp tác, liên kết giữa hai tỉnh. Cần tổ chức tốt công tác truyền thông về các nội dung hợp tác liên kết để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân của hai tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang và Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang ký kết Chương trình hợp tác phát triển vùng.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang và Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang ký kết Chương trình hợp tác phát triển vùng.

Trên cơ sở những nội dung đã bàn bạc, thống nhất, lãnh đạo hai tỉnh đã tiến hành ký kết Chương trình hợp tác phát triển vùng. Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND hai tỉnh sẽ xây dựng cụ thể nội dung hợp tác trong từng giai đoạn và tổ chức chỉ đạo thực hiện; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết theo hình thức luân phiên và báo cáo Tỉnh ủy mỗi bên kết quả thực hiện. Trước đó, ngày 11.1, Đoàn công tác tỉnh ta do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn cùng đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang đã có chuyến khảo sát tiềm năng đầu tư phát triển du lịch Khu du lịch sinh thái Nà Hang (Tuyên Quang).

                                                           Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Báo Hà Giang tổ chức hội nghị cán bộ, CCVC

BHG- Sáng 12.1, Tòa soạn Báo Hà Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, CCVC nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị có đầy đủ Ban Biên tập, cán bộ, Biên tập viên, Phóng viên các phòng nghiệp vụ.

12/01/2017
Hội nghị trực tuyến công tác Y tế năm 2016

BHG- Ngày 12.1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Y tế năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 

12/01/2017
Hội nghị trực tuyến Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

BHG- Ngày 12.1, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị. 

12/01/2017
Văn phòng UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

BHG- Ngày 12.1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng.

12/01/2017