Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài làm việc tại thành phố Hà Giang

17:05, 24/11/2016

BHG- Ngày 23.11, đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Hà Giang về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016.

Hiện nay, Đảng bộ thành phố Hà Giang có 48 tổ chức cơ sở, trong đó có 12 Đảng bộ và 36 Chi bộ cơ sở, với trên 4.300 đảng viên. Trong năm 10 tháng qua, Đảng bộ Thành phố luôn đặc biệt quan tâm tới công tác Xây dựng Đảng như đối với công tác phát triển Đảng, công tác cán bộ, công tác quản lý đảng viên, công tác bố trí cán bộ làm công tác xây dựng Đảng tại các Đảng ủy xã, phường và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đảng bộ Thành phố đã kết nạp đạt trên 90 % kế hoạch kết nạp Đảng viên mới. Công tác chuyển đảng chính thức, công tác tổ chức cán bộ được Đảng bộ Thành phố thực hiện theo đúng quy trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài đánh giá cao kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện đối với công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua của Đảng bộ thành phố Hà Giang. Để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Thành phố cần làm tốt một số nhiệm vụ: Đối với công tác quản lý đảng viên phải nắm chắc quy trình quản lý đảng viên. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý sinh hoạt đảng, nhất là đối với những đảng viên chuyển sinh hoạt đảng để đi xuất khẩu lao động, những đảng viên thăm thân, du lịch, ra nước ngoài chữa bệnh. Cần làm tốt công tác quản lý Thẻ Đảng viên, để làm được điều này cần phải tăng cường công tác kiểm tra đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Đối với công tác quản lý hồ sơ đảng viên phải cập nhật đầy đủ các thông tin của đảng viên, đảm bảo việc lưu giữ hồ sơ, thông tin đảng viên theo đúng quy định. Đối với công tác cán bộ, Đảng bộ Thành phố cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định đối với việc bổ nhiệm, luân chuyển, đề bạt cán bộ; làm tốt công tác nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Trước đó, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phương Thiện và phường Minh Khai về việc thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2016…

Bàng Cường (Đài TT TH Thành phố) 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ Kế hoạch & Đầu tư kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã tại tỉnh

BHG- Ngày 24.11, tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch & Đầu tư do đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Vụ Trưởng vụ Hợp tác xã (HTX), làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, Liên minh HTX tỉnh và 1 số đơn vị liên quan. 

24/11/2016
Họp hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

BHG- Ngày 24.11, tại phòng họp Thường trực UBND tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động 11 tháng trong năm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ (HĐQLQ) hỗ trợ phát triển HTX tỉnh chủ trì cuộc họp.

24/11/2016
Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc xử tri tại xã Tiên Yên

BHG- Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 24.11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tiên Yên (Quang Bình). 

24/11/2016
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và khảo sát thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại huyện Hoàng Su Phì

BHG  - Như tin đã đưa, tiếp tục thực hiện chương trình làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang, sáng 24.11, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu QH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì. 

24/11/2016