Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại Vị Xuyên

14:17, 21/10/2016

BHG - Sáng 21.10. đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát một số mô hình kinh tế và kiểm tra công trình thủy lợi hoạt động không hiệu quả trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT; lãnh đạo cùng một số phòng, ban chuyên môn huyện Vị Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến thăm mô hình trồng rau của gia đình anh Nông Văn Học ở thôn Làng Vàng 2, thị trấn Vị Xuyên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến thăm mô hình trồng rau của gia đình anh Nông Văn Học ở thôn Làng Vàng 2, thị trấn Vị Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã tới khảo sát mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Hoàng Đức Trung, thôn Độc Lập, xã Đạo Đức. Hiện mô hình chăn nuôi lợn được triển khai theo quy mô trang trại với 50 lợn nái, 40 lợn thịt; tổng số tiền đầu tư chuồng trại và giống lên tới trên 3 tỷ đồng. Hướng tới mục tiêu thành lập HTX chăn nuôi lợn thương phẩm, gia đình dự kiến sẽ duy trì nuôi 80 lợn nái và 1.000 lợn thịt. Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm mô hình trồng rau của gia đình anh Nông Văn Học, thôn Làng Vàng 2, thị trấn Vị Xuyên. Đây là mô hình do huyện Vị Xuyên triển khai với hình thức Nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Mô hình được thực hiện trên diện tích 1 ha; trong đó, khu nhà lưới có 2.300m2 , chủ yếu trồng các loại dưa và rau cải. Mục tiêu của mô hình hướng tới đó là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, cung cấp cho thị trường các loại rau sạch, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, cả hai mô hình hiện nay đang gặp khó khăn về kỹ thuật chăm sóc cũng như thiếu vốn sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kiểm tra hiệu quả hoạt động đập thủy lợi Vằng Lĩnh, xã Linh Hồ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kiểm tra hiệu quả hoạt động đập thủy lợi Vằng Lĩnh, xã Linh Hồ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cũng đã kiểm tra hiệu quả hoạt động của đập thủy lợi Vằng Lĩnh ở thôn Nà Lách, xã Linh Hồ. Đây là phần đập thuộc công trình thủy lợi Ngọc Linh do Sở Nông nghiệp – PTNT làm chủ đầu tư với tổng dự toán được phê duyệt 39,1 tỷ đồng. Toàn bộ công trình gồm 2 gói thầu chính là đập thủy lợi Vằng Lĩnh và 2 đường kênh dẫn nước từ xã Linh Hồ về xã Ngọc Linh. Đập được thi công năm 2009, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2010. Sau 5 năm đưa vào hoạt động, đến tháng 8.2015, đập Vằng Lĩnh hư hỏng trầm trọng. Cụ thể, chân đập bị phá hủy, tạo lỗ thủng không dâng nước lên 2 kênh dẫn; thân đập bị nứt; sân tiêu năng theo thiết kế bị phá hủy. Nguyên nhân đập Vằng Lĩnh bị hư hỏng được xác định do thiên tai và sau khi đã hết thời gian bảo hành.

Sau khi đi khảo sát các mô hình và kiểm tra công trình thủy lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Vị Xuyên cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù để giúp đỡ các hộ thực hiện mô hình; trong đó, quan tâm đến cơ chế cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất; đặc biệt quan tâm đến công tác thú y nhằm đảm bảo hô hình phát huy hiệu quả. Đối với mô hình trồng rau, huyện cần có cơ chế khuyến khích người dân. Tuy nhiên, để tránh thất bại khi ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, huyện cần có giải pháp giúp người trồng rau tiếp cận kỹ thuật sản xuất như đi học tập ở các địa phương khác. Riêng công trình đập thủy lợi Vằng Lĩnh, chủ đầu tư cần phải sớm giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và xem xét lại phần thiết kế, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất trong vụ sắp tới.

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại Hoàng Su Phì

BHG - Ngày 19.10, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc tại huyện Hoàng Su Phì nắm bắt tình hình triển khai và thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Dự buổi làm việc có Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện Hoàng Su Phì.

20/10/2016
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại Xín Mần

BHG - Sáng 20.10, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc tại huyện Xín Mần, nắm bắt tình hình triển khai và thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH 9 tháng năm 2016 còn đạt thấp. 

20/10/2016
Đoàn công tác của Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu thực tế tại tỉnh ta

BHG - Ngày 19.10, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến nghiên cứu, khảo sát thực tế tại tỉnh ta. Tiếp đoàn tại Trụ sở Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy…

19/10/2016
Công điện khẩn về thực hiện các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

BHG - Ngày 17.10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn có Công điện số 3619/CĐ-CTUBND, chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, nội dung công điện như sau:

19/10/2016