Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

16:54, 22/09/2016

BHG - Sáng 22.9, tại hội trường lớn Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; là đại hội được Hội LHPN Việt Nam chọn là đại hội điểm các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đoàn đại biểu phụ nữ các tỉnh miền núi phía Bắc và hơn 215 đại biểu tiêu biểu trên toàn tỉnh. Trước đó, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã dâng hương báo công với Bác tại khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các tầng lớp phụ nữ Hà Giang đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, khẳng định vai trò của tổ chức hội, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Hội phụ nữ các cấp có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động thiết thực, cụ thể, đa dạng, phong phú, thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thúc đẩy phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ tỉnh; Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trình độ đội ngũ cán bộ Hội được chuẩn hoá, bước đầu đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/hộ/năm. Nhiều phụ nữ đã thành công trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh với doanh thu từ 200 triệu đến 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nữ. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội ngày một tăng về số lượng và chất lượng; Phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp” có 30.500 hộ đạt tiêu chí; từ năm 2015  phong trào được các cấp Hội tiếp tục triển khai gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.  

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng bức trướng của BTV Tỉnh ủy cho đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng bức trướng của BTV Tỉnh ủy cho đại hội

 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Tuyết tặng bức ảnh Bác Hồ chúc mừng đại hội
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Tuyết tặng bức ảnh Bác Hồ chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội LHPN tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu: 100% các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; 100% cơ sở Hội tổ chức cho 80% trở lên hội viên, phụ nữ được quán triệt, học tập các nội dung của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng 3.000 mô hình, cách làm tiêu biểu trong các phong trào thi đua, hoạt động Hội và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang;  100% Hội phụ nữ các huyện, thành phố triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông”; giúp thêm 2.000 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; 70% hộ gia đình có trẻ từ 0-16 tuổi được cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi, dạy con, cháu theo các giai đoạn phát triển của trẻ;   phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 5.500 lao động nữ; hỗ trợ 500 phụ nữ khởi nghiệp hoặc khởi sự kinh doanh; vận động nguồn lực giúp 1.000 hộ phụ nữ thoát nghèo; giới thiệu cho Đảng kết nạp 5.000 đảng viên nữ; 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định.

Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại Đại hội.
Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần vào sự phá triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới, yêu cầu các cấp hội nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các mục tiêu phát triển KT - XH, ANQP, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác hội; tổ chức hội phải nắm bắt được điều kiện, hoàn cảnh, trình độ, tâm tư, nguyện vọng của chị em để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Hà Giang, thực hiện tốt chương trình bình đẳng giới; các cấp hội hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động phụ nữ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng về cơ sở, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ hội các cấp, thực hiện tốt Chỉ thị 09 của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh”. Đặc biệt đề nghị các đại biểu căn cứ tiêu chuẩn, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, gương mẫu để bầu vào Ban chấp hành Hội LHPN khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc.

Đại hội tiếp tục diễn ra đến hết ngày 23.9 với các nội dung: Thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và công tác thi đua khen thưởng.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Hà Giang

BHG - Ngày 22- 23.9, UBND tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Hà Giang tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh. Dự hội nghị có Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tiến sỹ Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo chương trình giảng dạy kinh tế Đại học Fubright (Mỹ); Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Ơn, Đại học Dược Hà Nội. 

22/09/2016
Báo Hà Giang tổ chức Hội nghị Cộng tác viên tiêu biểu giai đoạn 2013 – 2016

BHG - Sáng 22.9, tại tòa soạn Báo Hà Giang, Ban Biên tập Báo Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên (CTV) tiêu biểu, giai đoạn 2013 – 2016. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và CTV tiêu biểu.

22/09/2016
Kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, yếu tố quan trọng trong cải cách hành chính

BHG- Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay một số cơ quan trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác kiện toàn, bước đầu đi vào hoạt động ổn định. Sau kiện toàn, nhiều đầu mối cơ quan đã giảm theo hướng tinh gọn, góp phần thực hiện hiệu quả cải cách hÀnh chính (CCHC). Xung quanh việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, phóng viên Báo Hà Giang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.   

22/09/2016
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; kết luận số 80 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và 2 năm thực hiện Nghị định số 98 của Chính phủ

BHG - Chiều 21.9, tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 9.12.2011 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập Quốc tế; kết luận số 80 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa X, ngày 29.7.2010 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng...

21/09/2016