Hà Giang

Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Đồng Văn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

08:56, 09/09/2016

BHG- Ngày 8.9, Hội LHPN huyện Đồng Văn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của huyện…

 

Các cháu thiếu nhi chào mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, phụ nữ huyện Đồng Văn luôn đoàn kết, sáng tạo, tích triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động với việc làm cụ thể trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH của huyện. Các cấp hội phụ nữ đã bám sát định hướng đổi mới công tác vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống cho phụ nữ luôn được hội quan tâm, chú trọng, đã thành lập mới 74 Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe dạy con ngoan” với trên 2.570 thành viên. Chị em phụ nữ cũng đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ Đồng Văn chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng việc làm thiết thực như di chuyển chuồng trại gia súc ra xa nhà, xây tường dào, bể nước, hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông. Tính đến nay, toàn huyện có trên 7.000 gia đình hội viên đạt tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Nhà sạch vườn đẹp”. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, XĐGN được các cấp hội triển khai linh hoạt bằng nhiều hình thức, qua đó đã có hàng nghìn gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giầu. Đặc biệt, Hội LHPN các cấp huyện Đồng Văn đã chủ động tham mưu, giới thiệu nhân sự là nữ cho cấp ủy Đảng tham gia cấp ủy viên và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã giới thiệu cho Đảng kết nạp được 524 đảng viên nữ…

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, đổi mới, tập trung hướng mạnh về cơ sở vì Đồng Văn phát triển”, trong nhiệm kỳ mới 2016 - 2021, các cấp hội phụ nữ huyện Đồng Văn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới; duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nhất là mô hình “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”, “Nhóm gia đình phát triển kinh tế cùng ngành nghề”. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định…

Đại hội tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; bầu 29 đồng chí vào BCH Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. 

HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

BHG- Trong 2 ngày 7 - 8.9, Hội LHPN huyện Yên Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Yên Minh cùng 168 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 hội viên phụ nữ của huyện.

09/09/2016
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra thực tế tại huyện Bắc Quang

BHG- Ngày 8.9, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra thực tế một số đơn vị, địa phương tại huyện Bắc Quang. Cùng đi có lãnh đạo Sở Công thương, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Bắc Quang.

09/09/2016
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Quản Bạ lần thứ XVII Nhiệm kỳ 2016-2021

BHG - Ngày 7.9, Hội LHPN huyện Quản Bạ tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Quản Bạ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự đại hội có 150 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 12  nghìn phụ nữ trên địa bàn huyện.

08/09/2016
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế

BHG - Sáng 8.9, tại Trường Chính trị Hà Giang, Sở Ngoại vụ Hà Giang phối hợp với đơn vị hữu quan tổ chức Hội nghị Cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh năm 2016. 

08/09/2016