Tháng Tám nơi cực Bắc Tổ quốc

08:15, 16/08/2016

BHG - Tháng Tám mùa Thu đã trở thành mốc lịch sử ghi dấu nhiều sự kiện chính trị đặc biệt của dân tộc. Chung dòng chảy lịch sử đó, mùa Thu Tháng Tám năm nay, Hà Giang – tỉnh cực Bắc của Tổ quốc bước sang trang sử 125 năm vẻ vang quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển. Thời khắc diễn ra Lễ Kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Hà Giang (20.8.1891-2016), 25 năm tái lập tỉnh (1991-2016) gắn với kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945-2016) và Quốc khánh 2.9 (gọi tắt là LKN) nơi biên cương Tổ quốc đang đến rất gần...

Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt trên, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn năm 2016 của tỉnh đã xây dựng Kế hoạch chi tiết cho LKN. Thành lập, phân công công việc cho các Tiểu ban: Nội dung, tuyên truyền, khánh tiết, sân khấu, nghệ thuật; Tiểu ban tổ chức các hoạt động thể thao; an ninh, sức khỏe; Tiểu ban Tài chính, lễ tân, hậu cần nhằm đảm bảo các hoạt động kỷ niệm diễn ra thành công. Giờ đây, trên từng tuyến đường, khu phố của TP. Hà Giang đều ngập tràn không khí chào mừng LKN. Các pa-nô, băng rôn, áp-phích hết hạn tuyên truyền hay nội dung không còn phù hợp hoặc cũ nát được dỡ bỏ để đảm bảo mỹ quan. Thay vào đó là những nội dung tuyên truyền cho LKN. Đặc biệt, 2 cụm pa-nô tấm lớn đã được đặt tại khu vực xã Tân Quang (Bắc Quang) và Trạm rửa xe sơ bộ (TP. Hà Giang). Song song với đó, công tác phát hành giấy mời, đón tiếp đại biểu, chiếu phim phục vụ chào mừng LKN và nhiều nội dung khác của từng Tiểu ban đã được đơn vị hữu quan chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho LKN.

Thanh, thiếu nhi tìm đọc lịch sử 125 năm đấu tranh, xây dựng, phát triển của Hà Giang tại Thư viện tỉnh.
Thanh, thiếu nhi tìm đọc lịch sử 125 năm đấu tranh, xây dựng, phát triển của Hà Giang tại Thư viện tỉnh.

Trước thời khắc diễn ra LKN, trên địa bàn TP. Hà Giang đã, đang và sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này. Trong đó, 160 ảnh (tư liệu phong cảnh Hà Giang; ảnh về thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh từ năm 1991-2016; biểu đồ và một số tài liệu hiện vật) được triển lãm tại Bảo tàng tỉnh sẽ nêu bật chủ đề: “Hà Giang – 125 năm xây dựng và phát triển”. Cùng với hoạt động triển lãm, các giải thi đấu thể dục, thể thao trong tỉnh diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Điển hình có Giải Vô địch Cầu lông Revilo tỉnh Hà Giang năm 2016 (diễn ra từ 20 – 24.7) với sự tham gia của 25 đội tuyển, đến từ các huyện, thành phố, sở, ngành và các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, từ ngày 15 – 18.8, tại Sân vận động C10 TP. Hà Giang, sự tranh tài của 15 đội tuyển thi đấu Giải Vô địch Bóng đá tỉnh Hà Giang năm 2016, hứa hẹn cống hiến những bàn thắng mãn nhãn khán giả. Không những vậy, đúng ngày Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, tại Sân Xi măng (TP. Hà Giang), đội Bóng chuyền, Cầu lông và Quần vợt của tỉnh sẽ thi đấu giao hữu với các đội tuyển đến từ tỉnh Tuyên Quang. Điều đó không chỉ thể hiện tinh thần giao hữu mà còn tô đậm tình cảm anh em giữa 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang xuyên suốt quá trình trước và sau chia tách tỉnh.

Đặc biệt, tối 19.8, tại Quảng trường 26.3 (TP. Hà Giang) chính thức diễn ra LKN. Tại đây, giây phút thiêng liêng ôn lại truyền thống 125 năm, Ngày thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hà Giang, lắng sâu trong trái tim mỗi người tình cảm tri ân sâu sắc và niềm tự hào dân tộc. Qua đó, nhân lên những giá trị truyền thống quý báu của đồng bào các dân tộc Hà Giang trong tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, công tác, học tập để chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng Hà Giang giàu mạnh. Mặt khác, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: “Kỷ niệm 125 năm, Ngày thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hà Giang” không chỉ mang đến cho khán giả món quà tinh thần vô giá, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Hà Giang mà hơn hết, còn khẳng định những thành quả quan trọng xuyên suốt chiều dài lịch sử 125 năm của tỉnh. Với những thành quả đó, Hà Giang vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba. Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân được tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác...

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương

BHG- Ngày 15.6, Sở Nội vụ phối hợp với Trường đào tạo cán bộ, công chức (Bộ Nội vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương cho cán bộ, công chức, viên chức.

16/08/2016
Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống âm mưu, hoạt động "DBHB" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2016

BHG - Ngày 15.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống âm mưu, hoạt động "DBHB" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống âm mưu, hoạt động "DBHB" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2016.

15/08/2016
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt sinh viên tỉnh đang theo học tại Đại học Nông lâm Thái Nguyên

BHG - Ngày 15.8, tại thành phố Thái Nguyên, UBND tỉnh phối hợp với Trường Đại học (ĐH) Nông lâm Thái Nguyên tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Hà Giang và các sinh viên (SV) của tỉnh đang theo học tại trường. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Ban Giám hiệu nhà trường và hơn 300 SV của tỉnh đang theo học tại trường.

15/08/2016
Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 13

BHG- Chiều 12.8, tại trụ sở UBND tỉnh diễn ra Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Tỉnh đoàn lần thứ 13 về việc kiện toàn BCH, Ban thường vụ và bầu chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa XV. Tới dự có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn các huyện, thành phố.

13/08/2016