Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Đoàn đại biểu Chính phủ châu Vân Sơn

10:21, 29/07/2016

BHG - Chiều 28.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Chính phủ châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do đồng chí Thôi Đồng Phú, Phó Châu trưởng châu Vân Sơn làm Trưởng đoàn và các đại biểu Cục Thương vụ châu Vân Sơn cùng một số doanh nghiệp Trung Quốc sang tham dự Hội nghị xúc tiến thương mại biên giới năm 2016. Cùng tiếp Đoàn có lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Đoàn đại biểu Chính phủ Châu Vân Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Đoàn đại biểu Chính phủ Châu Vân Sơn.

Tại buổi tiếp xã giao, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh hoan nghênh Đoàn đại biểu Chính phủ châu Vân Sơn sang tham dự Hội nghị xúc tiến thương mại biên giới năm 2016. Đồng thời, khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị và phát triển kinh tế giữa các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp của tỉnh với các cơ quan, doanh nghiệp của Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển; chương trình hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào các lĩnh vực cụ thể, thực chất hơn; trong đó, hợp tác phát triển thương mại là một trong các nội dung được hai bên tích cực triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ châu Vân Sơn trong phát triển thương mại thời gian qua. Đồng thời đề nghị, phía Chính phủ châu Vân Sơn tập trung vào mở rộng hạ tầng cửa khẩu; tăng cường năng lực thông quan hàng hóa tại cửa khẩu; báo cáo lên cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại cặp Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo; phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu thương mại Nà La với khu thương mại Hoa Long; chỉ đạo cơ quan giao thông hai bên hội đàm, thống nhất phương án cho phép các phương tiện vận tải ngoại tỉnh qua lại cửa khẩu để giao nhận hàng; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ công bố mở cửa khẩu song phương Xín Mần – Đô Long vào tháng 9.2016; cho phép mở các lối mở và các cặp chợ biên giới để nhân dân hai bên giao lưu, trao đổi hàng hóa; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin về chính sách đầu tư mỗi bên để các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư tại Hà Giang; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và quản lý lao động nhằm tạo điều kiện cho hai bên cùng phát triển; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên được thông thương, tham gia hoạt động thương mại; trong đó tạo điều kiện để các phương tiện vận tải chở nguyên vật liệu có thể đến tận khu công nghiệp Bình Vàng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và Đoàn đại biểu Chính phủ Châu Vân Sơn thăm quan Nhà máy sản xuất chì của Công ty cổ phần luyện kim màu Hà Giang ở khu công nghiệp Bình Vàng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và Đoàn đại biểu Chính phủ Châu Vân Sơn tham quan Nhà máy sản xuất chì của Công ty cổ phần luyện kim màu Hà Giang ở khu công nghiệp Bình Vàng.

Thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Thôi Đồng Phú, Phó Châu trưởng châu Vân Sơn cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh. Đồng chí cho biết, do hai bên đã có sự kết hợp chặt chẽ nên tình hình phát triển thương mại của châu Vân Sơn trong thời gian qua có bước phát triển mới, kim ngạch XNK tăng; việc mở rộng cơ sở hạ tầng cửa khẩu Thiên Bảo đã được tỉnh Vân Nam đồng ý. Do đó, bên cạnh việc đồng tình với những đề xuất của tỉnh, đồng chí đề nghị hai bên cần tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng ở các cặp cửa khẩu; tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy thương mại điện tử giữa hai bên; chính quyền hai bên cần làm cầu nối để doanh nghiệp biết đến các chính sách thu hút đầu tư và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc…

Trước đó, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đón Đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và cùng Đoàn đi thăm Nhà máy sản xuất chì của Công ty cổ phần luyện kim màu Hà Giang ở khu công nghiệp Bình Vàng.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Vị Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

BHG - Ngày 28.7, HĐND huyện Vị Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016  - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình phát triển KT – XH, QP - AN 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; xem xét một số tờ trình của UBND huyện; báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của HĐND huyện… Dự kỳ họp có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên.

29/07/2016
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn làm việc với BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể của tỉnh

BHG - Chiều 28.7, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể (KTTT) của tỉnh, nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng của năm 2016. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên BCĐ của tỉnh.

29/07/2016
Hội nghị Báo cáo viên tháng 7

BHG - Sáng 28.7, tại Hội trường BCH Tỉnh ủy, Hội nghị Báo cáo viên tháng 7.2016 đã được Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy tổ chức. Dự Hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo cơ quan Khối Tuyên truyền, Khối Khoa giáo; BTG các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc,…

28/07/2016
Cắt băng khánh thành bậc lên xuống Nhà bia ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ xã Thanh Thủy

BHG - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 2016), ngày 26.7, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ cắt băng khánh thành Bậc lên xuống Nhà bia ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ tại xã Thanh Thủy. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và huyện Vị Xuyên…

27/07/2016