Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Hà Giang

10:03, 30/06/2016

BHG- Chiều 28.6, tại Phủ Chủ tịch, các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn đã thân mật tiếp đoàn thanh thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Hà Giang do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Đây là 50 em học sinh chăm ngoan học giỏi, đại diện cho hơn 140 nghìn học sinh trong toàn tỉnh vinh dự được gặp Phó Chủ tịch nước; trong đó có nhiều em là những người chỉ huy đội tiêu biểu, gương mẫu, những tấm gương có hoàn cảnh khó khăn nghị lực vươn lên trong cuộc sống...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Hà Giang.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Hà Giang.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh báo cáo với Phó Chủ tịch nước về công tác Giáo dục - Đào tạo, công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Hà Giang trong những năm qua đã đạt nhiều thành tích xuất sắc. Các trường học trên địa bàn tỉnh cũng không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt đông trong công tác Đoàn- đội, có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với học sinh; đặc biệt là các học sinh dân tộc tiểu số vùng cao. Qua đó làm thay đổi chất lượng giáo dục đào tạo với số lượng học sinh đỗ ĐH- CĐ ngày càng tăng, số học sinh THCS, PTTH  bỏ học ngày càng giảm. Năm học 2015-2016, toàn tỉnh có trên 14 nghìn học sinh giỏi; trên 40 nghìn học sinh học lực khá; 1.242 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 7 em đoạt giải tại các Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Tuy là tỉnh miền núi gặp nhiều khó khăn nhưng những năm qua, hệ thống chính trị của tỉnh Hà Giang luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thanh, thiếu niên - thế hệ tương lai phát triển, nhất là công tác khuyến học, khuyến tài nhằm động viên, khích lệ các em quyết tâm học tập để xây dựng quê hương. Trong năm học 2015-2016 các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm trong tỉnh đã tặng 1.400 chiếc chăn ấm; 15 nghìn bộ quần áo và nhiều đồ dùng học tập cho và nhiều suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Chương trình hành động Quốc gia về trẻ em giai đoạn 2012-2020, gắn với Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020; đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; củng cố Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để Quỹ thực sự là cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái đến với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội cho các em hòa nhập và phát triển…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng trước những thành tích mà các em thanh thiếu niên Hà Giang đã đạt được. Đồng thời khuyến khích các thanh thiếu nhi Hà Giang cần phải xung phong đi đầu trong việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, vâng lời ông bà, cha mẹ, xứng đáng là đội viên xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ. Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tỉnh Hà Giang trong việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó có việc phát triển, chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo; biểu dương UBND tỉnh và tỉnh Đoàn đã có sáng kiến đưa thanh, thiếu nhi tiêu biểu về thăm Thủ đô, báo công với Bác Hồ. Phó chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển Giáo dục & Đào tạo của đất nước trong đó có Hà Giang. Và bày tỏ mong muốn các cháu thanh thiếu nhi Hà Giang sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để tương xứng trình độ với các bạn miền xuôi.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà cho 50 thanh thiếu nhi tiêu biểu và các cô tổng phụ trách giỏi của tỉnh, đồng thời chụp ảnh lưu niệm với đoàn tại khuôn viên Phủ Chủ tịch. Trước đó, đoàn học sinh tiêu biểu TỈNH Hà Giang đã vinh dự thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà và tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp./.

Hồng Hà (Đài PTTH tỉnh Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp

BHG- Ngày 29.6, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 long trọng tổ chức kỳ họp lần thứ Nhất. 

29/06/2016
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho khối báo chí, xuất bản

BHG- Sáng 29.6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh từ Hà Giang đến Ninh Bình.

29/06/2016
Lễ ra mắt Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang

BHG - Chiều ngày 28.6, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang. Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV...

29/06/2016
Dân chủ cơ sở - giải pháp đẩy lùi quan liêu, tham nhũng

BHG- Những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng; Ban chỉ đạo thực hiện QCDC được thành lập từ tỉnh đến cơ sở, lấy MTTQ và các đoàn thể làm trung tâm, tiến hành củng cố Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải thôn, tổ an ninh nhân dân, ban công tác mặt trận, xây dựng hương ước, quy ước thôn bản; thực hiện việc giám sát đầu tư cộng đồng, củng cố nội quy, quy định làm việc của cơ quan, đơn vị. 

29/06/2016