Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh tại Xín Mần

16:38, 18/05/2016

BHG - Ngày 18.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13 huyện Xín Mần.

Tiếp xúc với cử tri xã Nà Chì và trung tâm huyện Xín Mần, các ứng cử viên (ƯCV) ĐBQH Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Duy Thực, Trưởng phòng Y tế Bắc Quang và ƯCV đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mai Dung, Giám đốc Công ty TNHH Gia Long; Đỗ Thị Hương, Phó Trưởng phòng GD-ĐT Xín Mần; Lùng Thị Mai, giáo viên trường Mầm non Bản Díu (Xín Mần); Ngô Xuân Nam, Trưởng phòng công tác HĐND (Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh); Cháng Seo Pò, Phó Trưởng phòng LĐ-TBXH Xín Mần; Hạng Kháy Vần, Ban Dân Vận Huyện ủy Xín Mần; Lù Văn Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) lần lượt trình bày chương trình hành động.

Các ƯCV ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND khảo sát thực tế cầu treo yếu theo phản ánh của cử tri xã Nà Chì.
Các ƯCV ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND khảo sát thực tế cầu treo yếu theo phản ánh của cử tri xã Nà Chì.

ƯCV ĐBQH Nguyễn Duy Thực cho rằng, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu trúng cử sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến Quốc Hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; tập trung trí tuệ, tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nghiên cứu, nắm chắc tình hình KT-XH, đời sống của nhân dân trên địa bàn ứng cử, có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu, giải quyết kịp thời bức xúc của nhân dân; luôn xây dựng mối quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể trong việc đề xuất chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. ƯCV đặc biệt coi trọng việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, từ đó đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giúp người dân được tiếp cận các điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất; tích cực đưa Luật an toàn thực phẩm vào cuộc sống…

Sau phần trình bày chương trình hành động của ƯCV ĐBQH khóa XIV, các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13 huyện Xín Mần cũng trình bày chương trình hành động. ƯCV Sèn Chỉn Ly nhấn mạnh: Bản thân đã tham gia HĐND tỉnh các khóa XV, XVI, trong hơn 10 năm thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu đã cố gắng tham gia xây dựng Nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh sát tình hình thực tế của đời sống nhân dân; bố trí tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp để truyền đạt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của HĐND đến cử tri nơi ứng cử. Đồng thời, hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích về cơ chế, chính sách để các cấp, ngành và nhân dân hiểu, tổ chức thực hiện; thông qua các kỳ tiếp xúc, làm việc tại cơ sở, tiếp thu, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu trúng cử HĐND tỉnh khóa XVII, ƯCV Sèn Chỉn Ly sẽ bố trí thời gian hợp lý, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật; tham gia đầy đủ các kỳ họp, tham gia xây dựng nghị quyết, cơ chế chính sách của tỉnh sát với tình hình thực tế của địa phương; chủ động chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, bức xúc trong nhân dân; chú ý lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị, đề nghị của cử tri, phản ánh kịp thời với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh. Trên cương vị và nhiệm vụ công tác được tỉnh phân công, bản thân sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh và quyết liệt trong việc chỉ đạo các cấp, ngành quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, AN-QP, góp phần XĐGN bền vững; tuyên truyền vận động gia đình gương mẫu thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương khẳng định, qua nghiên cứu tiểu sử, trực tiếp gặp gỡ cho thấy, các ƯCV đều xứng đáng trở thành người đại biểu nhân dân. Cử tri mong muốn, các ƯCV khi được tín nhiệm, bầu trúng cử, thực hiện đúng lời hứa, thường xuyên gần dân, quan tâm đến dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

                                                                Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại TPHG

BHG - Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 18.5, tại TPHG, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ TPHG tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với 5 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 1 

18/05/2016
Xã luận: Lá phiếu của niềm tin và quyền làm chủ của mỗi cử tri

BHG - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra trong ngày Chủ nhật 22.5.2016. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn thể nhân dân. 

18/05/2016
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Bắc Mê

BHG- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 17.5, tại thị trấn Yên Phú và xã Minh Ngọc (Bắc Mê), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với 5 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông

17/05/2016
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh tại Quang Bình

BHG- Ngày 17.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 huyện Quang Bình.

17/05/2016