Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh tại Hoàng Su Phì

15:27, 19/05/2016

BHG- Ngày 19.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 huyện Hoàng Su Phì.

Tiếp xúc với cử tri xã Hồ Thầu và trung tâm huyện Hoàng Su Phì, các ứng cử viên (ƯCV) ĐBQH Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Duy Thực, Trưởng phòng Y tế Bắc Quang; Vương Thị Nga, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hoàng Su Phì và ƯCV đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì); Vần Kim Đưởng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên; Long Thị Hoa, công chức Phòng NN-PTNT Hoàng Su Phì; Lù Thị Phương, nông dân xã Tụ Nhân (Hoàng Su Phì); Nguyễn Ngọc Tấn, Phó Văn phòng Huyện ủy Hoàng Su Phì lần lượt trình bày chương trình hành động.

ƯCV đại biểu HĐND tỉnh Triệu Tài Vinh tiếp xúc với cử tri tại trung tâm huyện Hoàng Su Phì.
ƯCV đại biểu HĐND tỉnh Triệu Tài Vinh tiếp xúc với cử tri tại trung tâm huyện Hoàng Su Phì.

ƯCV ĐBQH Vương Thị Nga cho rằng, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, mức sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Bộ máy Nhà nước tiếp tục được kiện toàn, Quốc hội từng bước được đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, cơ bản đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn, cũng như mong muốn của cử tri, đồng bào cả nước. Tuy vậy, hoạt động của Quốc hội ở một số nội dung cụ thể vẫn còn những hạn chế nhất định, hiệu lực, hiệu quả chưa như mong muốn và nguyện vọng của cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, ƯCV Vương Thị Nga sẽ tham dự đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT), dành nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt và hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời đề xuất, yêu cầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở T.Ư, địa phương xem xét, giải quyết; nghiên cứu 5 chương trình phát triển KT-XH trọng tâm của tỉnh, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"; đẩy mạnh hoạt động lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao hiệu quả xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước một cách thực chất.

Sau phần trình bày chương trình hành động của ƯCV ĐBQH khóa XIV, các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 huyện Hoàng Su Phì cũng trình bày chương trình hành động. ƯCV Triệu Tài Vinh nêu rõ những việc đã làm thời gian qua, góp phần đưa đời sống nhân dân ngày một nâng cao; mặc dù là tỉnh nghèo nhưng tổng đầu tư xã hội tăng; khơi thông kênh đối ngoại với 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc. Đối với những việc đang làm, ƯCV Triệu Tài Vinh cho biết, việc tương tác giữa Bí thư Tỉnh ủy với cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân được duy trì thường xuyên thông qua thư điện tử; xây dựng trang website ở các xã, phường; phân công các đồng chí BTV Tỉnh ủy phụ trách, giám sát BTV Đảng ủy xã; giám sát giữa nói và làm được tích cực triển khai, tiến hành giám sát vượt cấp; chú trọng cải cách hành chính, tập trung vào các khâu đột phá, thành lập trung tâm hành chính công, rút ngắn thời gian không chính thức; nâng cao tính minh bạch và các thiết chế pháp lý… ƯCV Triệu Tài Vinh cho rằng, những việc đã và đang làm cho thấy hình ảnh Hà Giang hôm nay ngày một đổi mới và những gì sẽ làm chính là chương trình hành động. Do đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, sẽ khắc phục ngay những hạn chế nhiệm kỳ trước; tăng cường giám sát việc thực hiện Luật chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; ban hành đề án đổi mới công tác TXCT theo hướng TXCT điện tử, TXCT trực tuyến, TXCT trên truyền hình, TXCT tại thôn bản, TXCT đối thoại, đổi mới cách tiếp thu ý kiến cử tri; tiếp tục rèn luyện, đáp ứng kỳ vọng của các bậc cử tri, nỗ lực hết mình đưa Hà Giang phát triển.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương khẳng định, qua nghiên cứu tiểu sử, trực tiếp gặp gỡ cho thấy, các ƯCV đều xứng đáng trở thành người đại biểu nhân dân. Cử tri mong muốn, các ƯCV khi được tín nhiệm, bầu trúng cử, thực hiện đúng lời hứa, thường xuyên gần dân, quan tâm đến dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước.

                                                                       Tin, ảnh: Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gần 500 nghìn thuê bao di động trên toàn tỉnh sẽ nhận tin nhắn của UBND tỉnh nhắc cử tri đi bầu cử

BHG - Để nhắc các cử tri đúng 7h, ngày 22.5 sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện gửi tin nhắn đến tất cả các thuê bao di động trên địa bàn toàn tỉnh (gần 500 nghìn thuê bao tính đến hết quý I, năm 2016) trước Ngày bầu cử. 

19/05/2016
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Thào Xuân Sùng dự khánh thành công trình chào mừng bầu cử

BHG- Chiều 18.5, UBND xã Cốc Rế (Xín Mần) tổ chức khánh thành điểm trường thôn Cốc Cái - công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

19/05/2016
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

BHG- Ngày 18.5, tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 1 - tỉnh Hà Giang gồm các ông

19/05/2016
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại xã Tả Sử Choóng (Hoàng Su Phì)

BHG- Ngày 19.5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử của tỉnh có buổi làm việc với xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì. 

19/05/2016