Hội thảo khoa học về vai trò của trí thức khoa học và công nghệ

09:17, 23/04/2016

BHG - Chiều 22.4, tại Hội trường HĐND – UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học: “Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) nông nghiệp, nông thôn”. Dự hội nghị có Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc…

Các đại biểu thảo luận bên lề hội thảo
Các đại biểu thảo luận bên lề hội thảo

Tính đến năm 2015, cả nước có khoảng 103 nghìn cán bộ làm công tác KH&CN. Đội ngũ này đã góp phần trực tiếp cùng toàn dân phát triển đất nước, từng bước xóa đói, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống. Riêng tỉnh ta, hiện có trên 2.000 cán bộ trí thức KH&CN trong biên chế Nhà nước. Họ tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều vấn đề cấp thiết liên quan đến các lĩnh vực phát triển KT-XH của tỉnh như: Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, môi trường, khai thác tài nguyên, thương mại, du lịch, xây dựng nông thôn mới (NTM),... Đối với lĩnh vực KH&CN, đội ngũ trí thức có nhiều đề tài, sáng kiến phát triển công nghệ và ứng dụng mới, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, mở rộng thị trường, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

Tại hội thảo, đại biểu các tỉnh dành nhiều thời gian tham luận về: Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức KH&CN trong việc xây dựng NTM; đóng góp cho sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương; hay kinh nghiệm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức KH&CN từ hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam,…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đặng Vũ Minh mong muốn Liên hiệp các Hội KH&KT, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, xây dựng đội ngũ trí thức KH&CN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức và thực hiện tốt chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức KH&CN…

 

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với thành phố Hà Giang

BHG - Ngày 22.4, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với thành phố Hà Giang. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh. Về phía thành phố có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; lãnh đạo thành phố Hà Giang và các phòng, ban thành phố.

23/04/2016
Xã Vần Chải (Đồng Văn) và Quang Minh (Bắc Quang) sẵn sàng cho Ngày hội lớn

BHG- Đến nay, Ủy ban bầu cử (UBBC) xã Vần Chải (Đồng Văn) đang khẩn trương, gấp rút chuẩn bị các công đoạn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; tích cực tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đồng bộ từ xã đến các thôn, bản theo đúng quy trình và đúng Luật Bầu cử...

23/04/2016
Giao ban Liên hiệp các Hội KHKT khu vực phía Bắc

BHG - Sáng 22.4, UBND tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) tổ chức giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành khu vực miền Bắc. 

22/04/2016
Kỳ họp thứ 17 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

BHG- Chiều 21.4, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 17 (bất thường) khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

21/04/2016