Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II

15:37, 01/07/2015

BHG- Ngày 1.7, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng tặng Đảng ủy Khối bức trướng “Phát huy sức mạnh toàn dân - đẩy mạnh cải cách hành chính vì Hà Giang phát triển”.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng tặng Đảng ủy Khối bức trướng “Phát huy sức mạnh toàn dân - đẩy mạnh cải cách hành chính vì Hà Giang phát triển”.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 57 tổ chức cơ sở Đảng với 1.400 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng cơ sở đã xây dựng chương trình hành động, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự vận hành thông suốt, có hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Đảng - chủ doanh nghiệp - các đoàn thể; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp... nhiều giải pháp quan trọng đã được triển khai như: Đẩy mạnh, sắp xếp lại doanh nghiệp, đổi mới dây chuyền công nghệ, tổ chức lại sản xuất, nhất là tổ chức bộ máy quản lý, cơ cấu ngành nghề, sản phẩm, đầu tư; liên doanh, liên kết; tăng cường khai thác các nguồn lực... Do vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, có bước phát triển tốt. Hàng năm, có trên 80% đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; số đơn vị bảo toàn vốn và làm ăn có hiệu quả không ngừng tăng lên, tổng lợi nhuận trước thuế trên 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm; thực hiện nghĩa vụ Thuế với Nhà nước trên 820 tỷ đồng, đạt 164% Nghị quyết Đại hội đã đề ra; thu nhập bình quân người lao động đạt hơn 6 triệu đồng/người/tháng; tổng doanh thu đạt trên 17,8 nghìn tỷ đồng.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, phát huy dân chủ, đoàn kết, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển bền vững”, Đại hội II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp xác định, nhiệm kỳ tới có 95% trở lên doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh; 100% bảo toàn vốn, nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế, đảm bảo các chế độ với người lao động, 90% trở lên sản xuất kinh doanh có lãi; tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt từ 8,5% trở lên.

Phát biểu với Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng biểu dương, ghi nhận những kết quả Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đạt được nhiệm kỳ qua. Đề nghị Đại hội phân tích kỹ những khó khăn, thuận lợi, đề ra mục tiêu, giải pháp sát thực tế, mục tiêu chung là lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, ổn định, phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống người lao động; bàn biện pháp phát triển doanh nghiệp, liên doanh, liên kết để trở thành những tập đoàn kinh tế cổ phần tư nhân lớn, có trình độ quản lý, quản trị doanh nghiệp tiên tiến, có nguồn lực tài chính mạnh, đảm bảo 3 lợi ích đó là tìm kiếm được nhiều việc làm cho người lao động, tăng doanh thu và nâng cao vai trò, vị thế trong quá trình phát triển; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 khóa XI và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh…

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 25 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Hoàng Quốc Đạt, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khóa I tái cử chức Bí thư Đảng bộ khóa II.

                                                            Tin, ảnh: Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ 29 BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa XVII

BHG- Ngày 30.6, BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ, khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 29 nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Liên minh HTX tỉnh và lãnh đạo huyện cùng các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện.

30/06/2015
Quyết tâm tạo bước đột phá phát triển KT – XH

BHG- Với muôn vàn khó khăn, nhưng trong những năm qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy nội lực trong nhân dân, huyện Mèo Vạc đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí quan trọng nơi mảnh đất biên cương Tổ quốc. 

30/06/2015
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện MÈO VẠC lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

BHG- Mặc dù là một trong những huyện khó khăn của tỉnh, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đó được xây dựng bằng truyền thống đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. 

30/06/2015
Họp báo thông báo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh

BHG- Sáng 30.6, Thường trực HĐND tỉnh, tổ chức Họp báo nhằm thông báo (dự kiến) nội dung chương trình Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Dự buổi Họp báo có lãnh đạo các sở, ngành; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương.

30/06/2015