Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, gặp mặt Cựu quân nhân tiêu biểu hai Sư đoàn 313, 314 tại Hà Nội

11:19, 29/07/2015

BHG- Nhân Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 2015), sáng 27.7 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt 100 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho hàng vạn Cựu quân nhân (CQN) hai Sư đoàn 313, 314 (Quân khu II) đã có thời gian chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc tại mặt trận huyện Vị Xuyên. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Phương Minh Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, chiến sĩ hai Sư đoàn 313, 314, tại Phủ Chủ tịch.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, chiến sĩ hai Sư đoàn 313, 314 tại Phủ Chủ tịch.

Ôn lại những năm tháng làm nhiệm vụ cùng với quân và dân tỉnh Hà Giang chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ hai Sư đoàn 313, 314 đã anh dũng kiên cường bám đất, bám điểm tựa, tổ chức hàng trăm trận đánh chống sự lấn chiếm biên giới của địch; có nhiều trận đánh rất ác liệt trong những năm 1984-1988 quân ta phòng ngự kiên cường, giữ vững từng tấc đất biên giới, tiêu diệt hàng nghìn tên xâm lược, thu nhiều vũ khí quân dụng, bắt sống nhiều tù binh… Không ít cán bộ, chiến sĩ hai Sư đoàn đã anh dũng hy sinh để giữ vững từng tấc đất biên giới Tổ quốc.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ  quân đội giao, hai Sư đoàn 313, 314 đã chuyển sang nhiệm vụ mới, đa số cán bộ, chiến sĩ đã trở về địa phương tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước, nhiều CQN đã trở thành những nông dân sản xuất giỏi, những doanh nghiệp tài năng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới đất nước, quê hương. Đại diện CQN hai Sư đoàn phát biểu mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa tới công tác chế độ chính sách cho thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và công tác quy tập mộ liệt sĩ…

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ hai Sư đoàn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Chủ tịch nước căn dặn các Ban Liên lạc hai Sư đoàn cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương để làm tốt công tác quy tập mộ liệt sĩ, đồng thời, bảo đảm chế độ chính sách cho những người có công… Các cấp chính quyền cần làm tốt công tác chăm lo đời sống cho gia đình thương binh, liệt sĩ… thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta… Chủ tịch mong muốn các thế hệ CQN hai Sư đoàn tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, dù ở cương vị nào cũng là tấm gương sáng, nhất là trong phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đặng Vượng - Nguyễn Khang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn kết, đổi mới, phát huy nội lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội

BHG- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II (nhiệm kỳ 2010 – 2015), Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, các LLVT trên địa bàn huyện Quang Bình đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển KT – XH, giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn. Nhân dịp Đảng bộ huyện tiến hành Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 – 2020), phóng viên Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy Quang Bình về những thành tựu đạt được và những định hướng trong nhiệm kỳ tới.

28/07/2015
Mèo Vạc: Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ

BHG- Tối 27.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện, UBND huyện Mèo Vạc đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Tới dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; thân nhân các gia đình liệt sĩ và đông đảo các đoàn viên, thanh niên, thiếu niên thị trấn Mèo Vạc.

28/07/2015
Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan thăm, tặng quà gia đình chính sách

BHG- Ngày 25.7, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí: Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Đồng Văn đã đến thăm, tặng quà một số gia đình Thương binh, thân nhân Liệt sỹ tại xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn.

27/07/2015
Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Vị Xuyên

BHG- Để tưởng nhớ công ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ 27.7, sáng 25,7, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Vị Xuyên. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

25/07/2015