Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hà Giang lần thứ III

15:16, 08/05/2015

BHG - Sáng 8.5, Hội Luật gia tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo các hội viên Hội Luật gia tỉnh…

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh Hà Giang thể hiện rõ vai trò của tổ chức Hội nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ  xây dựng, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức, qua đó góp phần nâng cao dân trí, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai lấy ý kiến vào các văn bản của Đảng, góp phần hoàn thiện hơn 70 văn bản dự thảo pháp luật, nghị định, văn bản dưới luật trong hệ thống Luật của Nhà nước. Các hội viên tham gia tích cực vào việc cải cách thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp trong lĩnh vực Hộ tịch, Hải quan, Thi hành án; tư vấn, giải đáp pháp luật theo hình thức phổ thông miễn phí cho hơn 1.000 trường hợp thuộc các lĩnh vực Hình sự, dân sự, lao động, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp. Cùng với việc tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức xây dựng và củng cố các tổ hòa giải cơ sở để thực hiện việc tư vấn pháp luật, tham gia hòa giải thành công hơn 200 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được quan tâm, chú trọng, đến nay Hội Luật gia tỉnh có 327 hội viên…

Đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ  tịch HĐND tỉnh trao tặng bức chướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Hội Luật gia tỉnh.
Đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức chướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Hội Luật gia tỉnh.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội; chủ động tham gia cho ý kiến, tham gia xây dựng các dự án Luật, các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu; làm tốt công tác phổ biến, tư vấn pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đối tượng chính sách. Theo dõi và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý các vấn đề, vụ việc chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Hội Luật gia tỉnh bức chướng với dòng chữ “Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Phát triển”.  Đồng chí cũng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả Hội Luật gia tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Hội Luật gia tỉnh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò tổ chức hội tham gia đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Tổ chức và vận động các hội viên tham gia góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia công tác giám sát thi hành pháp luật; đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong vùng đồng bào dân tộc; tham gia hòa giải cơ sở, bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày một vững mạnh, trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức năng lực chuyên môn, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên Luật gia.

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào BCH Hội Luật gia tỉnh Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh. Đồng chí Ấu Duy Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dịp này, Hội Luật gia Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Luật gia tỉnh Hà Giang; tặng Bằng Khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân

                                                             Tin, ảnh: Hoàng Ngọc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Sáng 30-4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

30/04/2015
Vẹn nguyên ký ức hào hùng

BHG- Tháng 4 về trong cái nắng hanh hao đầu hạ, những ký ức hào hùng của 40 năm trước cũng chợt ùa về vẹn nguyên trong tâm chí của những người từng tham gia các trận đánh ác liệt trên khắp chiến trường miền Nam để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, họ không chỉ là những người viết nên "Thiên anh hùng ca sáng chói" ấy mà còn luôn sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" khi trở về với cuộc sống đời thường.

29/04/2015
Người chiến sĩ Thông tin ngày ấy

BHG- Cứ mối lần Tháng Tư về trong lòng mỗi chúng ta lại bồi hồi xao xuyến, trào dâng một niềm cảm xúc thật thiêng liêng cao quý, ấy là tháng ngày lịch sử vĩ đại nhất của dân tộc ta – Ngày 30.4.1975, Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

29/04/2015
Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Bản Máy lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 -2020

BHG - Trong 2 ngày 6 và 7. 5, Đảng bộ Đồn Biên phòng Bản Máy tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Đặng Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy huyện Hoàng Su Phì; BCH Quân sự huyện, Công an huyện, đại biểu cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan đứng chân trên địa bàn.

08/05/2015