Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi làm việc với UBND tỉnh

16:51, 25/04/2015

BHG - Chiều 25.4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cùng Đoàn công tác Bộ Ngoại giao có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình phát triển KT – XH tuyến biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh và lắng nghe các ý kiến đề xuất của tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện biên giới.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Hà giang là tỉnh biên giới, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang (Trung Quốc) với đường biên giới dài 277,556 km. Toàn tỉnh có 7 huyện với 34 xã biên giới, 1 cặp cửa khẩu Quốc tế, 3 cặp cửa khẩu phụ và nhiều lối mở. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất – nhập khẩu qua các cặp cửa khẩu của tỉnh từ năm 2010 – 2014 đạt trên 1.448 triệu USD; tình hình mua bán điện của Trung Quốc qua tuyến Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014 đạt gần 6 tỷ KW với trị giá trên 360 triệu USD, thu thuế trên 772 tỷ đồng; tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được kiểm tra, siết chặt, từ năm 2010 – 2015 phát hiện, xử lý gần 3 nghìn vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 8 tỷ đồng... Những năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ người dân vùng biên giới ổn định sản xuất, nâng cao đời sống; xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông các địa phương. Hoạt động trao đổi, tuần tra biên giới, tuần tra song phương giữa lực lượng biên phòng, chính quyền và nhân dân 2 bên biên giới được tổ chức thường xuyên, đảm bảo an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh tế biên mậu. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo các huyện biên giới từ 55,52% năm 2011 xuống còn 30,19% năm 2014.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đề xuất nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thông thương, trao đổi, xuất – nhập khẩu hàng hóa giữa các cặp cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là việc đề xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng; phân cấp quản lý đường biên giới và các hoạt động quản lý xuất – nhập khẩu, xuất – nhập cảnh một số lĩnh vực có thể giao cho tỉnh giải quyết sẽ thuận tiện và linh hoạt hơn…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trường Đặng Minh Khôi đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh và sẽ tham mưu, báo cáo Bộ và Chính phủ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị, tỉnh cần linh hoạt, nhạy bén trong thực hiện chính sách xuất – nhập khẩu hàng hóa, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp và người dân; hạn chế xuất - nhập khẩu, xuất – nhập cảnh trái phép; đảm bảo ổn định an ninh tuyến biên giới…

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Đại biểu Công ty Điện lực Hà Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BHG - Ngày 24.4, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp cùng 118 đại biểu, đại diện cho 234 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công ty.

25/04/2015
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Quảng Tây, Đại sứ quán Trung Quốc

BHG - Sáng 25.4, tại UBND tỉnh Hà Giang đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và đồng chí Hy Tuệ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

25/04/2015
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng tiếp xã giao Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

BHG - Chiều 24.4, đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), do đồng chí Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) làm trưởng đoàn sang dự Phiên họp toàn thể lần thứ 7 - Ủy ban công tác Liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

25/04/2015
Gặp mặt CCB tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 2015)

BHG - Ngày 25.4, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các Cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2015.

25/04/2015