Hội nghị lần thứ 7 UBCT Liên hợp 4 tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng(Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)

10:53, 26/04/2015

BHG- Ngày 25.4, tại Nhà khách Hà An, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 7 UBCT Liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) Phạm Thanh Bình; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Về phía nước bạn Trung Quốc có các đồng chí: Hy Tuệ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch chính quyền nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)…

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông thông báo tình hình phát triển KT-XH, những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Hà Giang. Đồng chí cho rằng, hội nghị lần này tổ chức tại Hà Giang trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang trên đà phát triển. Đặc biệt là trong Thông cáo chung Việt Nam – Trung Quốc tại chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa qua, hai bên đã nhất trí “Tăng cường hợp tác giữa các tỉnh/khu biên giới hai bên, thúc đẩy cùng phát triển khu vực biên giới hai nước”. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để các tỉnh/khu hai bên triển khai các hoạt động giao lưu và hợp tác thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các nội dung hợp tác phù hợp để các nội dung như giao lưu hữu nghị, quản lý biên giới, quản lý lao động, hợp tác cửa khẩu, thương mại, du lịch, kết nối giao thông… có tính khả thi cao, phù hợp thực tế, mang lại lợi ích chung cho các bên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Tây sang thăm, làm việc tại Việt Nam và vui mừng nhận thấy, cùng với đà phát triển của quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, sự giao lưu hợp tác giữa tỉnh Quảng Tây với các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đã diễn ra rất sôi động, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại. Quảng Tây đã vươn lên thành địa phương của Trung Quốc có kim ngạch thương mại lớn nhất với Việt Nam. Năm 2014, kinh ngạch thương mại Việt Nam – Quảng Tây đạt 16,337 tỷ USD, tăng 28,7%, chiếm gần 1/4 kim ngạch hai nước. Trong quá trình đó, cơ chế UBCT Liên hợp giữa 4 tỉnh của Việt Nam với Quảng Tây đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy giao lưu hợp tác, tháo gỡ những vướng mắc của hai bên, trở thành một trong những cơ chế điển hình cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các địa phương của hai nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hai bên cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại như việc triển khai một số nội dung đã ký kết còn chậm; trao đổi thương mại còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết, đặc biệt vẫn còn tình trạng thiếu cân bằng và ổn định; thủ tục thông quan của hai bên còn thiếu đồng bộ… Để góp phần thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, các địa phương hai nước, đặc biệt là giữa các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng với tỉnh Quảng Tây, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị, hai bên đi sâu kiểm điểm kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 6, đồng thời tập trung trao đổi một số phương hướng như: Tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị thông qua trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc, giao lưu giữa lãnh đạo các địa phương; thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu thanh niên để củng cố và phát huy truyền thống hữu nghị Việt Trung giữa thế hệ trẻ hai nước. Nghiêm túc rà soát việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, kịp thời, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế và thỏa thuận hợp tác; thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất và có hiệu quả đối với phát triển KT-XH của mỗi bên. Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại khu vực biên giới phát triển lành mạnh ổn định và cân bằng, tăng cường hợp tác về du lịch; hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nghiên cứu các biện pháp, mô hình hợp tác nhằm đơn giản hóa các thủ tục thông quan cho người và hàng hóa, góp phần phát triển và cải thiện đời sống kinh tế biên giới hai nước. Cùng nhau quản lý khu vực biên giới, thực hiện tốt 3 văn kiện về biên giới đất liền, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển…

Lãnh đạo 4 tỉnh biên giới Việt Nam và lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ký biên ghi nhớ Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban công tác Liên hợp.
Lãnh đạo 4 tỉnh biên giới Việt Nam và lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ký biên ghi nhớ Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban công tác Liên hợp.

Phát biểu đánh giá kết quả việc thực hiện nội dung bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 6 UBCT Liên hợp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho rằng: Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền hai bên, các nhận thức chung tại Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 6 UBCT Liên hợp đã được hai bên tích cực triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa tương xướng với tiềm năng lợi thế của hai bên, một số nội dung ký kết thực hiện chưa có hiệu quả hoặc chưa được triển khai như: Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực biên giới được quan tâm thúc đẩy, nhưng nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh tế đối ngoại và thương mại biên giới, một số công trình tiến độ xây dựng còn chậm, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ. Hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hóa tuy phát triển khá nhanh nhưng không ổn định; thủ tục thông quan của hai nước chưa tương đồng bộ. Nhận thức pháp luật của cư dân khu vực biên giới hai bên còn nhiều hạn chế, do vậy tình trạng vi phạm Hiệp định biên giới vẫn xảy ra, nhất là tình trạng vượt biên trái phép… Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề xuất một số nội dung hợp tác thời gian tới như: Tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị, xây dựng khu hợp tác biên giới giữa hai bên, kết nối giao, nâng cấp các cửa khẩu, đơn giản hóa thủ tục thông quan, hợp tác quản lý biên giới trên đất liền, hợp tác thương mại đầu tư và phòng chống buôn lậu; hợp tác phòng chống dịch bệnh qua biên giới, xuất nhập khẩu thực phẩm an toàn, hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa thể thao, du lịch…

Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Trương Hiểu Khâm cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Bình Minh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang tại hội nghị, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng ấm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta và vui mừng được dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Quảng Tây đến thăm, làm việc tại Hà Giang. Đồng thời giới thiệu một số tiềm năng thế mạnh, những thành tựu của tỉnh Quảng Tây đạt được trong những năm gần đây, nhất là trong lĩnh vực giao thông, việc nâng cấp các cửa khẩu, lối mở; Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Tây cũng đồng ý và mong muốn cùng các địa phương Việt Nam hợp tác thực hiện những thỏa thuận đã đạt được và những lĩnh vực mà Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đã nêu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế biên mậu, cửa khẩu, nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp…

Hội nghị cũng đã nghe các Trưởng đoàn của các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Đoàn Quang Tây (Trung Quốc) tham luận, trong đó tập trung vào các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như: Kết nối giao thông, đẩy mạnh giao lưu nhân dân; giao lưu, trao đổi giữa lãnh đạo các địa phương của hai nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, xuất nhập khẩu; đơn giản hóa các thủ tục thông quan tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa hai bên lưu thông ổn định bền vững…

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo 4 tỉnh biên giới Việt Nam và lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cùng ký biên ghi nhớ Hội nghị lần thứ 7 UBCT Liên hợp; chứng kiến Lễ ký kết biên bản hợp tác kinh tế biên giới giữa UBND tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận mở lối mở khu vực cột mốc 504 biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa UBND tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận chung về xuất khẩu hàng hóa nông sản, hải sản của Việt Nam qua cửa khẩu Trà Linh – Long Bang giữa UBND tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc).

VĂN NGHỊ

Xem Video:


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng xã Hồ Thầu

BHG- Tối 25.4, Đảng bộ, nhân dân xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hồ Thầu (25.4.1950 – 2015). Tới dự có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng của huyện, xã Hồ Thầu. Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ huyện, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Hồ Thầu… 

26/04/2015
Họp báo về Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI

BHG- Chiều ngày 25.4, Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức họp báo, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp báo. Dự còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên; lực lượng vũ trang; đại diện các sở, ngành và cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.

26/04/2015
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi làm việc với UBND tỉnh

BHG - Chiều 25.4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cùng Đoàn công tác Bộ Ngoại giao có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình phát triển KT – XH tuyến biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh và lắng nghe các ý kiến đề xuất của tỉnh. 

25/04/2015
Gặp mặt CCB tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 2015)

BHG - Ngày 25.4, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các Cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2015.

25/04/2015