Hà Giang

Đảng bộ xã Vĩ Thượng Đại hội Đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

11:07, 17/04/2015

BHG- Trong 2 ngày 16 và 17.4, Đảng bộ xã Vĩ Thượng (Quang Bình) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đây là đơn vị được BTV Huyện ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chung cho các Đảng bộ. Đến dự có các đồng chí: Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện, cùng 120 đại biểu đại diện cho 388 đảng viên trong Đảng bộ xã về dự.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quang Bình Triệu Tài Phong tặng cờ chúc mừng Đại hội đại biểu xã Vĩ Thượng lần thứ XXI – nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quang Bình Triệu Tài Phong tặng Cờ chúc mừng Đại hội đại biểu xã Vĩ Thượng lần thứ XXI – nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo chính trị đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, phát huy nội lực, phát triển bền vững” 5 năm qua nền kinh tế của xã liên tục đạt mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm năm 2015 ước đạt 136 tỷ đồng, thu nhập bằng tiền ước đạt 24 triệu đồng/người/năm, so với nghị quyết đạt 100%; cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp đạt 45%, tăng 4% so với Nghị quyết, công nghiệp xây dựng đạt 22%, tăng 12% so với năm 2010; Thương mại dịch vụ đạt 34%, tăng 2% so với năm 2010. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát huy nội lực, khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về lao động tài nguyên, tranh thủ sự đầu tư của nhà nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế và cách làm hay có hiệu quả. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, thâm canh và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế trong diện tích cây trồng, đổi mới tập quán sản xuất, tạo ra các mô hình kinh tế điển hình. Chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm ngày càng phát triển, công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng ngày càng được phát huy. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển mạnh, nhất là chế biến lâm sản và các dịch vụ nông, lâm nghiệp. Kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng mở rộng và phát triển, trong 5 năm đã làm được 40,15 km đường bê tông các loại, đào đắp được 15 km đường liên thôn bản, 16 km kênh mương nội đồng, 6/8 thôn bản có trụ sở làm việc; Cơ sở vật chất nhà trường từ mầm non đến trường THCS đã được kiên cố hóa nhà cao tầng; hoàn thành đưa điện lưới quốc gia đến hộ gia đình đạt 90%, vận động toàn dân xây dựng 3 công trình vệ sinh đến nay đã có 980 hộ/1.276 hộ xây dựng kiên cố đạt 76,8%. Đến nay xã đạt 11/18 tiêu chí, 30/45 nội dung về xây dựng nông thôn mới. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã phát triển đáng kể, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao ngày càng phát triển sâu rộng; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ngày càng ổn định và giữ vững; công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng vững mạnh…

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã lần thứ XXI – nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã lần thứ XXI – nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với chủ đề Đại hội lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) là “Nâng cao năng lực lãnh đạo hệ thống chính trị, đoàn kết, đổi mới, huy động nội lực, phát triển bền vững” Đại hội đã dành thời gian cho các đại biểu tham luận, bổ sung vào báo cáo chính trị của Đại hội và đề ra mục tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ tới, cụ thể: Tốc độ giá trị sản xuất ra hàng năm đạt từ 8 đến 8,5%, tổng giá trị sản xuất ra đạt 210 tỷ đồng, trong đó cơ cấu theo nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 81.27 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng chiếm 78.96 tỷ đồng, thương mại dịch vụ chiếm 49.77 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.557 tấn…

 Đại hội cũng đã bầu trực tiếp BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Theo đó, 15 đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ xã, 16 đồng chí được bầu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Hoàng Hải Lý, được bầu giữ chức Bí thư; các đồng chí: Vũ Mạnh Tiềm, Linh Văn Vụ được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 – 2020; BCH Đảng bộ xã cũng đã bầu 5 đồng chí vào UBKT Đảng ủy, đồng chí Linh Văn Vụ, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khóa XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Ngay sau khi bế mạc, Đại hội cũng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó Đảng bộ các xã, thị trấn sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức triển khai Đại hội tại Đảng bộ mình trong thời gian tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện Quang Bình tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Vĩ Thượng nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Các đồng chí lãnh đạo Huyện Quang Bình tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Vĩ Thượng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tin, ảnh: Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

BHG- Ngày 16.4, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự có đồng chí Bàn Đức Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh…

17/04/2015
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại Xín Mần

BHG- Ngày 15.4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Xín Mần về việc thực hiện đưa văn hóa truyền thống (VHTT) vào giảng dạy trong các trường học theo kết luận số 462 ngày 6.4.2015 của BTV Tỉnh ủy.

17/04/2015
Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc tại Quản Bạ

BHG- Ngày 16.4, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Giám đốc Sở KH&ĐT làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Quản Bạ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; QPAN Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2015. Cùng đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo các Sở: NN&PTNT; Tài chính; LĐTB&XH; Văn phòng điều phối NTM tỉnh.

17/04/2015
Hội nghị giao ban khối văn hóa – xã hội quý I

BHG- Ngày 14.4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban khối văn hóa – xã hội quý I. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

15/04/2015