Mèo Vạc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất

10:51, 01/03/2015

BHG - Tối 28.2, huyện Mèo Vạc tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất, đón nhận Bằng xếp hạng các di tích và di sản văn hóa cấp quốc gia do Bộ VHTT&DL công nhận. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Mèo Vạc; các xã, thị trấn cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương.

Buổi Lễ khai mạc diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc và chung kết cuộc thi “Người đẹp dân tộc Mông với trang phục truyền thống”. Đồng thời, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mèo Vạc vui mừng đón nhận Bằng xếp hạng các di tích và di sản văn hóa cấp quốc gia được Bộ VHTT&DL công nhận, bao gồm: Hang Rồng ở xã Tả Lủng và Pả Vi, Hóa thạch Huệ biển xã Lũng Pù và Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội mừng năm mới của người Giấy xã Tát Ngà.

	Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Mèo Vạc tặng cờ lưu niệm cho các xã, thị trấn tham gia Ngày hội.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Mèo Vạc tặng cờ lưu niệm cho các xã, thị trấn tham gia Ngày hội.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý khẳng định, việc ghi nhận các loại hình di sản là một vinh dự, niềm tự hào của các dân tộc huyện Mèo Vạc. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của đồng bào các dân tộc.  Do đó, huyện Mèo Vạc cầu tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, du khách về giá trị của các di tích, danh thắng, di sản văn hóa phi vật thể đã và sẽ được công nhận để nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm chỉ đạo tốt công tác quản lý; thường xuyên thăm hỏi, động viên cộng đồng vào dịp lễ tết truyền thống, đặc biệt là các nghệ nhân, những người am hiểu về văn hóa truyền thống. Phối hợp với các huyện trong khu vực Công viên địa chất quản lý tốt và xây dựng tua, tuyến tham quan đối với các di tích, danh thắng trên địa bàn, tạo thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách...

.	Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL trao bằng xếp hạng các di tích và di sản văn hóa quốc gia cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mèo Vạc.
 Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL trao Bằng xếp hạng các di tích và di sản văn hóa quốc gia cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mèo Vạc.

Ngày hội văn hóa Mông huyện Mèo Vạc lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 28.2 và 1.3, bao gồm các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông như: Trình diễn Lễ cúng 30 Tết; giới thiệu về ý nghĩa cây lanh trong đời sống sinh hoạt và tâm linh của dân tộc Mông, các công đoạn dệt thành vải; giới thiệu nghề đan quẩy tấu; nghệ thuật xếp hàng rào đá; Lễ đặt tên người đàn ông Mông trưởng thành; Lễ ăn hỏi; Lễ hội Gầu Tào; trò chơi tung còn; đánh sảng; Hội thi chọi chim họa mi; múa khèn Mông; giao lưu ẩm thực…

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang

BHG- Ngày 26.2, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả xây dựng, phát triển thành phố Hà Giang; triển khai thực hiện các Chủ trương, Kết luận của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với thành phố Hà Giang thời gian qua; định hướng phát triển thành phố những năm tiếp theo. 

27/02/2015
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại huyện Quản Bạ

BHG - Sáng 27.2, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quản Bạ và 2 xã Cán Tỷ, Lùng Tám về định hướng đẩy mạnh phát triển nghề dệt lanh thổ cẩm. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.

27/02/2015
Mèo Vạc: Phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015

BHG- Thực hiện lời kêu gọi Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng 26.2 tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi năm 2015. 

26/02/2015
Huyện Yên Minh: Phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015

BHG- Ngày 26.2, huyện Yên Minh đã long trọng tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân Ất Mùi. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các phòng, ban của huyện.

26/02/2015