Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 5 – vòng IV, năm 2015

11:51, 26/03/2015

BHG - Sáng 26.3, tại Thành phố Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 5 – vòng IV, năm 2015 với chủ đề “Chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông trên báo Đảng”. Dự hội thảo có các đồng chí: Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Thông tin Truyền thông; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng; đại diện các Tập đoàn, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố. Đặc biệt tham dự Hội thảo có lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của 47 báo Đảng các tỉnh, thành phố, trong đó có 19 báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đoàn Báo Hà Giang do đồng chí Nguyễn Trung Thu, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn cùng tham dự.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng: Hội thảo “Chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông trên báo Đảng” là dịp để các cơ quan báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ về cách thức tuyên truyền vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, qua đó càng tạo nên tiếng nói mạnh mẽ, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa là không thể chối cãi được; Hoàng Sa là của Việt Nam, Trường Sa là của Việt Nam…

Đồng chí Mai Đức Lộc, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Mai Đức Lộc, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội thảo

Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2014 vừa qua, tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra cho hệ thống thông tin truyền thông cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên truyền biển, đảo. Đặc biệt, Báo Đà Nẵng đã phát huy tốt vai trò, chức năng là một trong những kênh thông tin, truyền thông chính thống của địa phương, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Biển Đông đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Thông qua các ấn phẩm của mình đã tập trung tuyên truyền đậm nét về chủ quyền biển, đảo; công khai cung cấp, giới thiệu các nguồn tư liệu có giá trị và những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Việc tuyên truyền thường xuyên, kịp thời, khách quan và minh bạch các thông tin về tình hình Biển Đông của Báo Đà Nẵng đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về tinh thần, trách nhiệm, ý thức công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc; định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân; không để các thế lực thù địch, cơ hội, phản động lợi dụng tình hình xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Thông qua các ấn phẩm Đà Nẵng Điện tử và Đà Nẵng Today, Báo Đà Nẵng đã góp phần kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình Biển Đông đến bạn bè quốc tế; kịp thời cung cấp tài liệu về chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế…

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Tham luận tại hội thảo, đa số các báo đều nhấn mạnh: Chủ quyền biển, đảo là đề tài trọng tâm và xuyên suốt trong nội dung tuyên truyền. Các tham luận cũng rút ra những bài học, kinh nghệm trong công tác tuyên truyền, khẳng định tầm quan trọng của việc nắm vững, quán triệt hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyên truyền, linh hoạt và chủ động trong xử lý thông tin, điều tiết lượng tin, bài phù hợp với tình hình thực tế; tầm quan trọng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên tâm huyết, có tay nghề, được trang bị đầy đủ phương tiện tác nghiệp và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại hội thảo, các đồng chí: Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục báo chí; Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Đây là hội thảo có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện quan điểm chính trị rõ ràng của Ban Bí thư T.Ư, định hướng của Ban Tuyên giáo T.Ư trong việc đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giáo dục lòng yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân, động viên tích cực, kịp thời các hoạt động vươn khơi bám biển của ngư dân trong cả nước. Chủ đề hội thảo rất có ý nghĩa, quan trọng và thiết thực – một vấn đề đang nóng thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Khẳng định, hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo… Nhấn mạnh trong thời gian tới, cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng, các cơ quan báo chí cả nước nói chung tiếp tục tập trung tuyên truyền tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực trong đó có vấn đề về chủ quyền biển, đảo…

Nhân dịp này, các cơ quan báo Đảng đã quyên góp ủng hộ Nhà trưng bày Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Cũng tại hội thảo, đồng chí Mai Đức Lộc đã trao quyền đăng cai tổ chức hội thảo lần thứ 6 (vòng IV) cho Báo Bình Định.

Đồng chí Mai Đức Lộc, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng  trao số tiền 150 triệu đồng do các cơ quan báo chí dự hội thảo quyên góp ủng hộ Nhà trưng bày Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí Mai Đức Lộc, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng trao số tiền 150 triệu đồng do các cơ quan báo chí dự hội thảo quyên góp ủng hộ Nhà trưng bày Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Nhóm PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo T.Ư, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản làm việc tại tỉnh

BHG- Chiều 25.3, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo T.Ư, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản do đồng chí Vũ Đình Thường, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc tại tỉnh nhằm nắm bắt tình hình thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. 

25/03/2015
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với xã Thái An, huyện Quản Bạ

BHG- Ngày 25.3, các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy có buổi làm việc với xã Thái An và BTV Huyện ủy Quản Bạ để kiểm tra kết quả công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015 - 2020). 

25/03/2015
Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị

BHG - Ngày 24.3, UBMTTQ tỉnh tổ chức Lễ ký kết "Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh – Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh – Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh". 

25/03/2015
Tham luận tại Hội thảo Phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc

Kết nối giao thông trong liên kết vùng

Tham luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải  Lê Đình Thọ, tại Hội thảo Phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc

25/03/2015