Hà Giang

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn

14:53, 28/03/2015

BHG- Ngày 28.3, Ban chỉ đạo (BCĐ) T,Ư về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 với tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Hà Giang.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Hà Giang.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Cao Đức Phát, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng BCĐ T.Ư; Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường Trực Ủy ban Quốc gia TKCN. Tại điểm cầu Hà Giang có: Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh; các cơ quan thành viên.

Theo báo cáo của T.Ư, dù năm 2014 điều kiện kinh tế còn khó khăn song Đảng, Nhà nước vẫn giành sự ưu tiên cao đối với công tác PCLB. Đã tiếp tục hoàn thiện thể chế trong phòng, chống thiên tai; ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật; tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm đưa Luật đi vào cuộc sống; nhiều kế hoạch, đề án, phương án chuẩn bị đối phó với các tình huống thiên tai khốc liệt được xây dựng ở cấp Trung ương và địa phương; các công trình phòng, chống thiên tai tiếp tục được đầu tư xây dựng mới, tu bổ, nâng cấp. Về công tác TKCN, theo báo cáo của các Bộ, ngành tính đến hết năm 2014 toàn quốc xảy ra 4.154 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố (không tính tai nạn giao thông đường bộ), giảm 249 vụ vào khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Ở tỉnh ta, thiên tai năm 2014 đã làm 12 người chết; 13 người bị thương; 51 nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 96 nhà phải di dời; 4.198 nhà bị thủng và tốc mái; 1.668 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 104 điểm trường, 06 trạm y tế và 42 trụ sở làm việc bị tốc mái; hơn 5.180 ha lúa, cây công nghiệp và rau hoa màu bị thiệt hại; nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng… ước tổng thiệt hại về vật chất là hơn 634,5 tỷ đồng. Trước tình hình đó, các thành viên Ban chỉ huy từ tỉnh đến huyện đã có nhiều cố gắng chủ động hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo dự báo tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, khác quy luật. Vì vậy, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN của tỉnh trong năm 2015 là thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, lấy phòng tránh là chủ yếu. Các địa phương trong tỉnh cần chủ động đề phòng các hiện tượng thiên tai như: dông lốc, mưa đá, các đợt mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất cục bộ có thể xảy ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, do tác động của biến đổi khí hậu, công tác phòng chống thiên tai và TKCN phải chủ động kịp thời ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường. Đặc biệt, cần tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân; thường xuyên tổ chức diễn tập. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN; nghiên cứu các loại thiên tai điển hình của từng địa phương để có phương án ứng phó phù hợp.

Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ huyện Xín Mần, 50 năm ra đời và lớn mạnh

BHG- Xín Mần, huyện biên giới phía Tây của tỉnh có bề dầy lịch sử và truyền thống cách mạng. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3.2.1930), hòa cùng dòng chảy cách mạng của cả nước, phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc vùng Xín Mần (thời kỳ này huyện Xín Mần chưa thành lập, vùng Xín Mần thuộc huyện Hoàng Su Phì) đã có bước phát triển mạnh mẽ; đặc biệt, kể từ khi thành lập Chi bộ Xỉn Khâu – Chế Là (ngày 6.9.1949), Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện, đồng thời là tiền đề quan trọng cho sự thành lập Đảng bộ huyện Xín Mần sau này. 

28/03/2015
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh

BHG- Chiều 27.3, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh nhằm nắm bắt kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ 2013 – 2018. Dự buổi làm việc có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy...

28/03/2015
Hội nghị lần thứ 27 (bất thường) BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc khóa XVII

BHG- Ngày 25.3, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị lần thứ 27 nhằm lấy ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, biểu quyết về số lượng nhân sự, giới thiệu bầu tham gia BTV, BCH, UBKT Huyện ủy. 

28/03/2015
Hội nghị Báo cáo viên tháng 3

BHG- Ngày 27.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3.2015. 

27/03/2015