Đoàn công tác Bộ Xây dựng làm việc tại Hà Giang

14:45, 19/03/2015

BHG - Sau khi kết thúc chuyến khảo sát thực tế tại các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, sáng ngày 19.3, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng thực hiện Quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá (ĐCTC CNĐ) Đồng Văn do Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Ngô Trung Hải làm Trưởng đoàn, cùng nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế 3RockD đã có buổi làm việc tại tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn là khu vực giàu tiềm năng cần được định hướng xây dựng đúng quy định; bảo tồn gắn với phát triển bền vững nhằm nâng cao đời sống của người dân. Do đó, việc quy hoạch xây dựng CNĐ Đồng Văn nhằm xác định rõ những vùng bảo tồn, vùng sản xuất, vùng du lịch… là rất cần thiết và cấp bách.  Tại buổi làm việc, các chuyên đã trình bày nội dung Quy hoạch xây dựng Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn đến năm 2030. Trong đó, đưa ra những đánh giá cụ thể về hiện trạng hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn; kiến trúc và bản sắc truyền thống; hạ tầng kỹ thuật và môi trường… Đồng thời, đưa ra định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược. Trong đó, chia ra các giai đoạn cụ thể, giai đoạn 1 (2015-2020): Vốn hóa nền kinh tế dựa trên tài nguyên thiên nhiên, lực lượng lao động sẵn có; giai đoạn 2 (2020-2025): Mở rộng du lịch sinh thái, khoa học và các sản phẩm du lịch mạo hiểm; giai đoạn 3 (2025-2030): Phát triển thêm các sản phẩm du lịch phức hợp, tăng cường mở rộng  thị trường cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng ở  quy mô lớn hơn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhận định: Kết quả khảo sát của Đoàn là sản phẩm khoa học với nhiều kinh nghiệm quốc tế và có sự phối hợp tốt trong cách tiếp cận. Do đó, đồng chí ủng hộ các đề xuất của Đoàn liên quan đến Quy hoạch xây dựng Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn. Mong muốn, Bộ Xây dựng sớm triển khai các nội dung theo Quy hoạch, từ giai đoạn 1 rút ngắn để bước sang giai đoạn 2. Đề nghị Đoàn công tác đưa ra đánh giá về vị trí của TP. Hà Giang đối với sự phát triển của CNĐ và có tham luận tại Hội thảo phát triển KT – XH tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Trong đó, nêu rõ về quy hoạch không gian, kiến trúc, đô thị, phân kỳ đầu tư, mô hình quản lý… nhằm xây dựng Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn đảm bảo phát triển đồng bộ, lâu dài.

Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công bố Quyết định, trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ TNXP; trao KNC Vì sự nghiệp phát triển Hà Giang; trao giải Cuộc thi tìm hiểu về CĐHP

BHG- Tối 17.3, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, BCĐ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường Hạnh Phúc (CĐHP) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định, trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ TNXP; trao Kỷ niệm chương (KNC) Vì sự nghiệp phát triển Hà Giang và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về CĐHP. 

18/03/2015
Khánh thành nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong

BHG- Sáng 18.3, tại huyện Yên Minh, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tổ chức Lễ khánh thành nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong (TNXP). Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội cựu TNXP; lãnh đạo huyện Yên Minh cùng đông đảo bà con nhân dân trong huyện…

18/03/2015
Mèo Vạc sẵn sàng cho Đại hội Đảng các cấp

BHG - Xác định Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, do vậy,  Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã nghiêm túc thực hiện và khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị theo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng như Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy.

17/03/2015
Đảng bộ xã Hùng An: Đoàn kết tạo nên thành công

BHG - Vinh dự được huyện Bắc Quang chọn làm đơn vị tổ chức thí điểm Đại hội Đảng bộ cơ sở, bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4.2015); nhằm rút kinh nghiệm cho việc thực hiện mở rộng dân chủ bầu cử trong Đảng, Đảng bộ xã (ĐBX) Hùng An tự hào mang đến Đại hội nhiều thành tựu quan trọng trong suốt nhiệm kỳ 2010-2015. Qua đó, làm tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ tới, với quyết tâm giành nhiều thành công mang tính đột phá.

17/03/2015