Hà Giang

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra di tích Quốc gia hang Rồng (Mèo Vạc) và hang Nà Luông (Yên Minh)

15:14, 02/03/2015

BHG- Ngày 1.3, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm quan, kiểm tra di tích cấp Quốc gia hang Rồng, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc và hang Nà Luông, xã Mậu Long, huyện Yên Minh. Cùng đi có đồng chí Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quang Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đồng chí Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quang Bình thăm quan, kiểm tra di tích cấp Quốc gia hang Rồng, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đồng chí Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quang Bình thăm quan, kiểm tra di tích cấp Quốc gia hang Rồng, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc.

Hang Rồng huyện Mèo Vạc và hang Nà Luông huyện Yên Minh là hai danh lam thắng cảnh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Cả hai hang đều có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mang sắc thái huyền ảo. Với đặc điểm là núi đá vôi, trải qua hàng nghìn năm kiến tạo những giọt nước trên trần hang nhỏ xuống đã tạo nên vô vàn nhũ đá đẹp, lộng lẫy với nhiều hình thù lạ mắt. Bên cạnh đó trong hang còn có rất nhiều dạng kiến tạo của nhũ đá với nhiều dạng cột nhũ, măng nhũ với những hình thù độc đáo khơi gợi trí tưởng tượng của du khách khi vào tham quan. Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc và Yên Minh cần tuyên tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, du khách về giá trị của danh thắng để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy các loại hình di sản. Cùng với đó là có biện pháp quản lý, bảo vệ để không xảy tình trạng viết vẽ bậy trong lòng hang và trên nhũ đá, nghiêm trọng hơn là tình trạng đập bẻ nhũ đá mang đi. Đồng thời lên kế hoạch đầu tư xây dựng thành điểm du lịch đón khách tham quan phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của địa phương.

PHI ANH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang

BHG- Ngày 26.2, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả xây dựng, phát triển thành phố Hà Giang; triển khai thực hiện các Chủ trương, Kết luận của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với thành phố Hà Giang thời gian qua; định hướng phát triển thành phố những năm tiếp theo. 

27/02/2015
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại huyện Quản Bạ

BHG - Sáng 27.2, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quản Bạ và 2 xã Cán Tỷ, Lùng Tám về định hướng đẩy mạnh phát triển nghề dệt lanh thổ cẩm. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.

27/02/2015
Bắc Mê phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015

BHG- Sáng 26.2, tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây" Xuân Ất Mùi 2015. Dự buổi lễ có đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Bắc Mê, cùng đông đảo bà con, nhân dân trong huyện.

26/02/2015
Mèo Vạc: Phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015

BHG- Thực hiện lời kêu gọi Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng 26.2 tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi năm 2015. 

26/02/2015