Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết

08:34, 22/02/2015

BHG- Ngay trước thời khắc đón giao thừa, các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, chúc Tết các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND-UBND và Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Giang; cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trạm xá D40; Công ty Viễn thông Hà Giang…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc tết các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc tết các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc tết Văn phòng UBND-HĐND và Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc tết Văn phòng UBND-HĐND và Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy vui mừng đư­ợc biết trong sự nghiệp đổi mới, cán bộ chiến sĩ  trong đơn vị luôn phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh một năm mới mạnh khoẻ, siết chặt kỷ luật quân đội, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tay súng để giữ gìn sự bình yên cho đất n­ước. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Trư­ớc những diến biến phức tạp của tình hình thế giới, quân đội ta phải tiếp tục xây dựng lực lượng quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng b­ước hiện đại", thực hiện tốt chức năng vừa là đội quân chiến đấu vừa là đội quân công tác, luôn mài sắc tinh thần cảnh giác, giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đập tan mọi âm m­­ưu phá hoại của kẻ địch, thể hiện là lực l­ượng tin cậy của Đảng, Nhà n­ước và nhân dân nơi tuyến đầu biên cư­­ơng của Tổ quốc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc Tết cán bộ, các y, bác sỹ quân đội tại trạm xá D40, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân cũng như việc chuẩn bị đón Tết Cổ truyền của đơn vị. Trong không khí phấn khởi đón chào năm mới, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc toàn thể các bộ, các y, bác sỹ quân đội trạm xá D40 một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc. Đồng chí cũng đi thăm hỏi và tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại trạm xá, mong các bệnh nhân sớm hồi phục.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc tết, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Trạm xã D40.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc tết, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Trạm xã D40.

Chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị, trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bệnh viện cần chủ động về nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc, phương tiện cấp cứu. Bảo đảm xử trí kịp thời tất cả các trường hợp phải nhập viện và sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến dưới nếu có vấn đề xảy ra. Đồng thời bố trí nhân lực trực 24/24 giờ ở tất cả khoa, ngoài ban trực chính còn có ban trực phụ để tăng cường khi cần thiết. Trong những ngày Tết, bệnh viện cần nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết người bệnh, tạo bầu không khí đón Xuân vui tươi, đầm ấm, giúp họ giảm bớt nỗi đau bệnh tật. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng đề nghị Ban Giám đốc bệnh viện tiếp tục nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh chính sách nâng cao chế độ và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ. Đồng chí cũng đi thăm hỏi và tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc tết, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc tết, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đồng chí trong Thường trực, BTV Tỉnh ủy cũng đã chúc Tết và đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND - UBND tỉnh cần phải nâng cao trách nhiệm trên mọi mặt, làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND - UBND về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và phát triển KT-XH. Làm sao để thực hiện cho tốt kịch bản chung phát triển của Hà Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc tết Công ty Viễn thông Hà Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc tết Công ty Viễn thông Hà Giang.

Đối với Công ty Viễn thông Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị cần đảm bảo được an toàn thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Không ngừng mở rộng hệ thống, mạng lưới thông tin thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình cũng như đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, kết nối Internet của người dân trong tỉnh. Đặc biệt làm tốt việc quản trị, bảo mật mạng thông tin để phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thư chúc Tết Xuân Ất Mùi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài...

19/02/2015
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền

BHG - Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, sáng 17.2 (tức 29 Tết), Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền (TPHG).

17/02/2015
Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông chúc tết các đơn vị trực tết trên địa bàn thành phố

BHG - Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, chiều 16.2, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà một số đơn vị trực tết trên địa bàn thành phố Hà Giang

17/02/2015
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

BHG - Để bày tỏ lòng biết ơn các Anh hùng Liệt sỹ đã hi sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, ngày 16.2 (tức 28 tháng chạp), các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng LLVT trong tỉnh đã đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên.   

16/02/2015