Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Thông tin đối ngoại

09:51, 01/01/2015

HGĐT- Chiều 31.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với BCĐ Công tác Thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc.



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng BCĐ Công tác Thông tin đối ngoại; Mai Văn Ninh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; Lãnh đạo các địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước.

 

Năm 2014, tình hình thế giới có nhiều biến động mau lẹ, khó lường; chính trị - xã hội trong nước ổn định, nền kinh tế đang từng bước phục hồi, tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn hiệu quả. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta, tạo nên phản ứng trong các tầng lớp nhân dân. Trước tình hình trên, các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương, lực lượng báo chí tuyên truyền cả nước đã vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc. Các hoạt động ngày càng đi vào thực chất, sự phối hợp giữa T.Ư và địa phương, giữa trong nước với các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Thông tin về tình hình trong nước, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về những vấn đề được dư luận quan tâm, được chuyển tải đến nhân dân các nước, kiều bào ta ở nước ngoài một cách kịp thời, qua nhiều kênh và nhiều thứ tiếng khác nhau, góp phần tạo dư luận thuận lợi để phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và thế giới.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như cơ chế chỉ đạo, phối hợp và cung cấp thông tin của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị tuy đã đổi mới, cải tiến nhưng vẫn chưa đồng bộ, chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nội dung, hình thức thông tin chưa thực sự phong phú, nhiều tin, bài thiếu sức thuyết phục, chưa phù hợp với nhu cầu đa dạng của các đối tượng khác nhau. Thông tin bằng tiếng nước ngoài mặc dù đã được tăng cường, nhưng vẫn chưa đến được với một số đối tượng quan trọng; công tác đấu tranh dư luận các vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, biên giới lãnh thổ, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... có lúc còn bị động, chưa kịp thời.

 

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh đánh giá cao và biểu dương các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã cố gắng, nỗ lực đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, góp phần tích cực tạo môi trường hoà bình, ổn định, thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Dự báo tình hình quốc tế năm 2015 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; KT-XH trong nước tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng chưa vững chắc.Năm 2015, chúng ta sẽ tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2014, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương chủ đng xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả ba nội dung công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc; Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, giữa T.Ư với địa phương, giữa trong nước và ngoài nước, giữa thông tin đối nội và đối ngoại, giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân; Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp định hướng dư luận, nhất là những vấn đề nhạy cảm, mới nảy sinh; Chủ động, tích cực, đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, phù hợp với các đối tượng cụ thể. Bảo đảm công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các chính khách, các học giả, nhà khoa học, phóng viên báo chí quốc tế...

 

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo T.Ư.


Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2014
HGĐT- Ngày 31.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc, tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015.
31/12/2014
Khối Nội chính tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014
HGĐT- Chiều ngày 29.12, tại Công an tỉnh, Khối giao ước thi đua Khối Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2015. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan trong khối, gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Tòa án,
30/12/2014
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư về công tác tôn giáo
HGĐT- Ngày 29.12, huyện Đồng Văn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Đảng lần thứ 7, khóa IX về công tác tôn giáo. Dự hội nghị có đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
30/12/2014
Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2015
HGĐT- Ngày 30.12, tại Bộ CHQS tỉnh đã diễn ra Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) và công tác xây dựng Đảng năm 2015 của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Bí thư Hyện
30/12/2014