Saudi Arabia đăng cai tổ chức Asian Cup 2027

15:57, 03/02/2023

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo Saudi Arabia đã vượt qua Ấn Độ và Qatar để chính thức giành quyền đăng cai Asian Cup 2027. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Saudi Arabia đăng cai một kỳ Asian Cup.

Ba kỳ Asian Cup 2019, 2023 và 2027 đều được tổ chức ở khu vực Tây Á.
Ba kỳ Asian Cup 2019, 2023 và 2027 đều được tổ chức ở khu vực Tây Á.

Theo đó, tại Hội nghị AFC lần thứ 33 diễn ra ở Manama, Bahrain ngày 1/2, AFC đã thống nhất chọn Saudi Arabia là quốc gia đăng cai Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2027.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino bày tỏ tin tưởng Saudi Arabia sẽ tổ chức một kỳ Asian Cup thành công.

Về phần mình, Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia - Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, khẳng định Saudi Arabia rất vinh dự khi được đăng cai tổ chức Asian Cup 2027.

Trước đó, đã có 5 liên đoàn thành viên của AFC nộp đơn xin tham gia ứng cử đăng cai Asian Cup 2027 bao gồm: Qatar, Ấn Độ, Iran, Saudi Arabia và Uzbekistan.

Để giành quyền đăng cai Asian Cup 2027, Saudi Arabia phải chạy đua với những quốc gia có tiềm lực mạnh mẽ, đặc biệt là Ấn Độ và Qatar. Tuy nhiên, Ấn Độ bất ngờ rút lui vào ngày 5/12/2022. Trong khi đó, Qatar - nước chủ nhà World Cup 2022 vừa qua sẽ đăng cai tổ chức Asian Cup 2023.

Asian Cup 2027 là giải đấu lần thứ 19 được AFC tổ chức dành cho 24 đội tuyển bóng đá nam trong khu vực. Giải đấu được mở rộng từ 16 lên 24 đội vào năm 2019. Đội tuyển Việt Nam khi đó do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã vào đến tứ kết trước khi để thua 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản.

Với Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 2 cùng các đội tuyển UAE, Iraq, Oman, Trung Quốc và Syria. Các đội tuyển còn lại của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia nằm ở nhóm 4.

Asian Cup 2027 sẽ lần thứ ba liên tiếp giải đấu hàng đầu châu lục được tổ chức tại Tây Á, sau khi Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE và Asian Cup 2023 diễn ra ở Qatar.

Trước đó, Saudi Arabia cũng đã giành được quyền đăng cai Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2034 và Đại hội Thể thao mùa đông châu Á (Asian Winter Games) 2029.

Quốc gia này cũng đang muốn đăng cai Cúp Bóng đá nữ châu Á 2026, trong khi đàm phán với Ai Cập và Hy Lạp về việc cùng đăng cai tổ chức World Cup 2030.

Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia - Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al-Faisal cho biết, việc đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao lớn nằm trong Tầm nhìn 2030 của nước này nhằm đa dạng hóa nền kinh tế Saudi Arabia, giảm sự phụ thuộc của quốc gia Vùng Vịnh vào lĩnh vực dầu mỏ.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

HAGL tuyên bố có thể bỏ V-League 2023
Tối 30/1, HAGL tuyên bố có thể không đủ kinh phí hoạt động vì VPF cấm đội không được quảng cáo cùng ngành hàng độc quyền của nhà tài trợ V-League 2023.
31/01/2023
HLV Park Hang Seo được mời làm Giám đốc Kỹ thuật VFF?
HLV Park Hang Seo đang được nhắm đến cho chiếc ghế Giám đốc Kỹ thuật VFF sau khi chia tay Đội tuyển Việt Nam.
30/01/2023
Copa America 2024 sẽ được tổ chức tại Mỹ
Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 27/1 của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cho biết Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 sẽ được tổ chức tại Mỹ vào mùa hè năm sau.
29/01/2023
Văn Hậu, Quang Hải bị loại khỏi top 5 QBV Việt Nam

Hai ngôi sao từng khoác áo CLB Hà Nội không thể cạnh tranh với Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Quyết, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tiến Linh.


28/01/2023