Hà Giang

Thái Lan dẫn đầu thông số tấn công, Việt Nam mạnh nhất phòng ngự ở AFF Cup 2022

17:05, 12/01/2023

Nếu như Thái Lan mạnh trong tấn công thì Việt Nam cũng đứng đầu AFF Cup 2022 về khả năng phòng ngự. Đây là điều tạo nên sức hấp dẫn cho 2 lượt trận chung kết AFF Cup diễn ra vào ngày 13 và 16/1 tới đây.

Teerasil Dangda (số 10) mừng bàn mở tỷ số vào lưới Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 tối 10/1/2023 trên sân Thammasat, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan.
Teerasil Dangda (số 10) mừng bàn mở tỷ số vào lưới Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 tối 10/1/2023 trên sân Thammasat, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan.

Có thể ví như ĐT Thái Lan là thanh kiếm còn Việt Nam tựa như cái khiên ở AFF Cup 2022. Bởi Thái Lan đang dẫn đầu hàng loạt những thống kê tích cực liên quan đến mặt trận tấn công. Ngược lại, ĐT Việt Nam vẫn duy trì “đặc sản” thời HLV Park Hang Seo. Đó là khả năng phòng ngự chặt chẽ và hạn chế tối đa số bàn thua.

Tính đến hiện tại, Việt Nam là đội duy nhất trong lịch sử AFF Cup tiến vào trận chung kết mà không để thủng lưới. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đã giữ sạch lưới cả 6 trận (540 phút chính thức ở giải đấu này). Thử thách dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm tới đây là 2 lượt trận gặp Thái Lan. Trong đó, đội tuyển này đang dẫn đầu về khả năng tấn công ở AFF Cup 2022.

Cụ thể, theo thống kê của trang chủ AFF Cup 2022, Thái Lan dẫn đầu danh sách ghi bàn với 16 pha lập công. Họ cũng sở hữu cầu thủ đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Teerasil Dangda, khi anh ghi 6 bàn qua 6 trận, nhiều hơn Nguyễn Tiến Linh 1 bàn.

Đội trưởng Theerathon Bunmathan cũng đồng dẫn đầu thông số kiến tạo cùng Safawi Rasid, với bốn đường chuyền thành bàn. Ba cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất AFF Cup 2022 đều là người Thái Lan, với Theerathon, Teerasil và Ekanit Panya. Ba cầu thủ dứt điểm nhiều nhất tính đến sau bán kết cũng thuộc về Thái Lan, trong đó Teerasil có tới 21 cơ hội, nhiều hơn gần gấp đôi Bordin Phala và Peeradol Chamrasamee.

Ngoài ra, Thái Lan có 3.480 đường chuyền, tỷ lệ chuyền chuẩn 87%, 128 lần dứt điểm, 45 lần dứt điểm cầu môn, 40 quả phạt góc và 3 phạt đền. Đây là chỉ số tốt nhất của một đội tuyển tại AFF Cup 2022.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/1.

Theo bongdaplus


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đội tuyển Việt Nam chia điểm với Singapore
Không thể thắng đội chủ nhà Singapore như mong muốn để sớm vào bán kết ở trận đấu tối 30/12, nhưng đội tuyển nước ta vẫn giữ vững ngôi đầu bảng và có quyền quyết định vị trí này ở trận cuối cùng với Myanmar trên sân Mỹ Đình. Cũng trong chiều qua, đội tuyển Lào đã có một điểm danh dự trước khi chia tay giải.
31/12/2022
Vua bóng đá Pelé qua đời ở tuổi 82

Bệnh viện nơi “Vua bóng đá” Pelé điều trị trong những ngày tháng cuối đời xác nhận Pelé qua đời do “suy đa tạng do biến chứng của ung thư ruột kết”.

30/12/2022
Singapore vs Việt Nam: Tấm vé vào bán kết sớm?
Nếu giành thêm 1 chiến thắng nữa, những chiến binh sao vàng sẽ điền tên mình vào vòng 4 đội AFF Cup.
30/12/2022
Ba tuyển thủ Việt Nam lọt đội hình đắt nhất AFF Cup 2022
Trong đội hình giá trị nhất AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam góp mặt với 3 cái tên gồm Quang Hải, Hoàng Đức và Hồ Tấn Tài.
29/12/2022