Hà Giang

Đội hình ĐT Anh đắt giá nhất World Cup 2022

18:35, 21/11/2022

Theo nghiên cứu và định giá của tổ chức CIES Football Observatory, ĐT Anh của HLV Gareth Southgate chính là tập thể đắt giá nhất tại VCK World Cup 2022.

Theo đó, 26 tuyển thủ Anh lên đường tới Qatar dịp này được đánh giá có tổng giá trị lên tới 1.305 triệu bảng (1,305 tỷ bảng). Tuy nhiên, điều đáng chú ý chính là việc cầu thủ đắt giá nhất của Tam sư lại không thi đấu ở trong nước, dù Premier League từ lâu vẫn được xem là giải đấu nặng tính kim tiền nhất thế giới. Cậu học trò đắt giá nhất của HLV Southgate là tiền vệ 19 tuổi Jude Bellingham, người đang chơi bóng tại Bundesliga dưới màu áo Dortmund. Tất nhiên, sở hữu đội hình đắt giá nhất không có nghĩa rằng Tam sư là ứng viên hàng đầu của giải.

Xếp sau Anh lần lượt là các đội Brazil, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đây là 5 đội có tổng giá trị cầu thủ vượt mốc 1 tỷ bảng. Đức đứng thứ 6 với tổng giá trị chỉ 892,9 triệu bảng. Điều hơi bất ngờ là Argentina chỉ xếp thứ 8 danh sách này với tổng trị giá 654,9 triệu bảng, trong đó cầu thủ đắt giá nhất lại là tiền đạo của Inter, Lautaro Martinez (86,68 triệu bảng), chứ không phải Lionel Messi đã ở tuổi 35.

Một tập thể rất mạnh, đã đạt thành tích ổn định ở các giải đấu lớn trong nhiều năm qua là Bỉ, chỉ xếp thứ 10 về giá trị đội hình. Các tuyển thủ Bỉ trị giá 491,9 triệu bảng. Dù sở hữu rất nhiều cầu thủ sáng giá của bóng đá thế giới nhưng dễ thấy các trụ cột hàng đầu của Bỉ như Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois… đều đã lớn tuổi. Thủ môn Courtois là tuyển thủ Bỉ được định giá cao nhất trong báo cáo này, với 57,76 triệu bảng.

Đội bóng “rẻ” nhất của giải là Costa Rica, trong đó thủ môn huyền thoại Keylor Navas chỉ được định giá 3,507 triệu bảng do đã lớn tuổi. Xếp ngay phía trên Costa Rica là 4 đại diện của AFC (Qatar, Australia, Saudi Arabia và Iran).

Cầu thủ đắt giá nhất giải là Bellingham của ĐT Anh. Được định giá thấp hơn chút ít là cầu thủ của Real Madrid và ĐT Brazil, Vinicius Junior (176,1 triệu bảng).

Theo Bongdaplus

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Qatar thua trận khai mạc World Cup 2022
Lợi thế chủ nhà không đủ giúp Qatar khoả lấp cách biệt về trình độ, thua Ecuador 0-2 trong trận khai mạc World Cup 2022, ngày 20/11.
21/11/2022
Rực rỡ lễ khai mạc World Cup 2022

 Tối 20-11 (giờ Hà Nội), ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc trên sân vận động Al Bayt với sức chứa 60.000 người ở thành phố Al Khor (Qatar).

21/11/2022
Giải đua xe “Tinh thần đá” lần thứ III năm 2022
BHG - Ngày 20.11, tại xã Đông Hà (Quản Bạ), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nhượng quyền kinh doanh quốc tế và UBND huyện Quản Bạ tổ chức giải trình diễn, thi đấu ô tô, mô tô lần thứ III, năm 2022 với chủ đề “Tinh thần đá”. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở VHTT&DL; lãnh đạo các sở, ban ngành và huyện Quản Bạ; đại diện các nhà tài trợ cùng đông đảo vận động viên (VĐV).
20/11/2022
ĐT Việt Nam hướng đến AFF Cup 2022: Có Văn Quyết, không Công Phượng
HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam để hướng đến AFF Cup 2022. Theo đó, các tiền đạo nổi bật như Văn Quyết, Tuấn Hải… đều góp mặt trong khi Công Phượng không có tên.
18/11/2022