Man City sở hữu đội hình đắt nhất thế giới

07:59, 07/09/2021

Hai đội bóng thành Manchester - Man City và Man Utd - dẫn đầu top CLB có đội hình trị giá cao.

Giá trị đội hình Man City, vốn cao, tăng vọt sau khi họ mua Grealish.
Giá trị đội hình Man City, vốn cao, tăng vọt sau khi họ mua Grealish.

Theo báo cáo được CIES - Cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế - công bố hôm 6/9, đội hình Man City hiện tại trị giá tới 1,28 tỷ USD - cao nhất thế giới. Giá trị này tăng vọt trong hè 2021, khi nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh chi 139 triệu USD tậu Jack Grealish và biến anh trở thành tân binh đắt nhất lịch sử bóng đá Anh.

Trung bình, mỗi cầu thủ của Man City được mua về với giá 51 triệu USD. Con số này lẽ ra còn có thể cao hơn nhiều, nếu họ chịu chi hơn 200 triệu USD chiêu mộ Harry Kane như yêu cầu của Tottenham.

Ở vòng một Ngoại hạng Anh hôm 15/8, Pep Guardiola xếp đội hình xuất phát có tổng giá trị chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới - 760 triệu USD. Dù vậy, hôm đó, họ thua Tottenham - đội có giá trị kém họ tới 627 triệu USD.

Các số liệu của CIES cũng chỉ ra khoảng cách rất lớn giữa các top đầu của bóng đá Anh với những đội ở sau. Cụ thể, đội hình Man City có giá gấp 12 lần so với tân binh Ngoại hạng Anh - Norwich City.

Man Utd xếp kế sau Man City, khi sở hữu đội hình 1,21 tỷ USD. Đội chủ sân Old Trafford vừa có phiên chợ hè rầm rộ , khi tuyển mộ Jadon Sancho với 100 triệu USD, Raphael Varane với 58 triệu USD, và Cristiano Ronaldo với 27 triệu USD.

Xếp sau Man City, Man Utd là PSG với 1,13 tỷ USD. Hè này, đội bóng thành Paris chỉ chi 70 triệu USD để mang về hậu vệ Achraf Hakimi từ Inter Milan. Còn lại, họ tuyển mộ Sergio Ramos, Lionel Messi, Georginio Wijnaldum và Gianluigi Donnarumma theo dạng tự do. Hai đội bóng còn lại trong top năm là Real Madrid (933 triệu USD) và Chelsea (925 triệu USD).

Báo cáo của CIES còn chỉ ra Arsenal (750 triệu USD), Tottenham (654 triệu USD) và Everton (553 triệu USD) có giá trị đội hình cao hơn Bayern (500 triệu USD). Tuy nhiên, "Hùm xám" đã chín lần liên tiếp vô địch Bundesliga và luôn có vé dự Champions League, trong khi ba đội bóng của Anh không được dự đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa này.

15 CLB bóng đá có giá trị đội hình cao nhất thế giới, theo CIES

1. Man City - 1,28 tỷ USD
2. Man Utd - 1,21 tỷ
3. PSG - 1,13 tỷ
4. Real Madrid - 933 triệu
5. Chelsea - 925 triệu
6. Liverpool - 798 triệu
7. Juventus - 780 triệu
8. Barca - 763,5 triệu
9. Arsenal - 750 triệu
10. Tottenham - 654 triệu
11. Atletico Madrid - 574. triệu
12. Everton - 553 triệu
13. Bayern - 500 triệu
14. Napoli - 495 triệu
15. Leicester City - 488 triệu

 

Theo VnExpress.net


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Messi ra mắt, mở ra bình minh mới cho bóng đá Pháp

Cơn sốt Lionel Messi chưa bao giờ hạ nhiệt ở Pháp. Vào Chủ nhật (29/8) nó lại bùng lên lần nữa khi siêu sao người Argentina chơi trận đầu tiên cho PSG. Anh được chào đón như một vị vua trước khi ra sân 31 phút. Bằng một sự tình cờ may mắn, Reims bỗng trở thành nơi ra mắt nước Pháp của Lionel Messi. Người hâm mộ ở xứ Gaulois đã rất phấn khích kể từ ngày La Pulga chọn PSG là bến đỗ sau khi rời Barca.

 

30/08/2021
AFC nhận định "đội tuyển Việt Nam là ẩn số khó lường"

Ngày 30/8, trước thềm vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có những nhận định tổng quan về đội tuyển Việt Nam cũng như các đội tuyển khác tham dự Vòng loại. Theo đó, đội tuyển Việt Nam đã đạt được những thành công lớn trong vài năm gần đây. Khoảng thời gian vừa qua chính là thời điểm đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

 

30/08/2021
Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia

Lịch trình bay thuận lợi đã giúp đội tuyển Việt Nam tiết kiệm được khá nhiều thời gian và sức lực. Chính vì vậy, sau khi dành trọn buổi chiều 28/8 để nghỉ ngơi cũng như hoàn thành xét nghiệm RT-PCR, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu các học trò xỏ giày ra sân tập ngay tối cùng ngày.

29/08/2021
Đoạn kết buồn của Ronaldo ở Juventus

Những tin đồn xung quanh việc đi hay ở, là điểm nhấn của tiền đạo Cristiano Ronaldo trong những tháng cuối tại Juventus. Một kỷ nguyên mới bắt đầu với Juventus từ hôm 27/8, khi Ronaldo rời Turin sau ba mùa giải gắn bó, ghi 101 bàn qua 134 trận, đoạt hai chức vô địch Serie A, một Cup Italy và hai Siêu Cup Italy.

28/08/2021