Kế hoạch tổ chức World Cup hai năm một lần bị phản đối

09:26, 09/09/2021

Nhiều CĐV chỉ trích phương án tổ chức World Cup hai năm một lần, như Chủ tịch Gianni Infantino và Giám đốc FIFA Arsene Wenger đề xuất.

Theo Daily Mail, 58 nhóm người hâm mộ, bao gồm đại diện của sáu liên đoàn của FIFA, ra thông cáo phản đối đề xuất tổ chức World Cup hai năm một lần. Số này có đại diện của Australia, New Zealand, Congo, Mỹ, Iran, Indonesia và Chile. Họ rất tức giận với phát biểu của Wenger, khi cựu HLV Arsenal nhấn mạnh việc tổ chức World Cup hai năm một lần là điều mà người hâm mộ mong muốn.

Infantino, Wenger và FIFA đang vận động để tổ chức World Cup theo chu kỳ hai năm, thay vì bốn năm như hiện tại.
Infantino, Wenger và FIFA đang vận động để tổ chức World Cup theo chu kỳ hai năm, thay vì bốn năm như hiện tại.

"Các nhóm CĐV bác bỏ những phát biểu của Wenger. Phần lớn người hâm mộ phản đối chu kỳ World Cup hai năm một lần. Đó là lập trường của chúng tôi, nếu FIFA muốn hỏi ý kiến về vấn đề này", trích tuyên bố chung của 58 nhóm người hâm mộ.

LĐBĐ Saudi Arabia (SAFF) cũng vừa đề xuất tổ chức World Cup cách nhau hai năm, thay vì bốn năm như hiện tại trong Đại hội FIFA lần thứ 71 hôm 21/5. Đại hội tổ chức bầu chọn đề xuất, với kết quả 166 phiếu thuận và 22 phiếu chống. FIFA chấp thuận đề xuất của SAFF, về việc nghiên cứu tính khả thi của World Cup bóng đá nam và nữ hai năm một lần.

Saudi Arabia, cùng nhiều nước khác, thể hiện tham vọng trở thành thế lực lớn hơn trong bản đồ bóng đá thế giới. Việc tổ chức World Cup hai năm một lần cũng giúp nhiều quốc gia có cơ hội thực hiện giấc mơ đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói rằng quyết định cuối cùng sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng, sau khi có kết quả nghiên cứu.

Chủ tịch FIFA Infantino khẳng định việc tổ chức World Cup hai năm một lần cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi có quyết định.
Chủ tịch FIFA Infantino khẳng định việc tổ chức World Cup hai năm một lần cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi có quyết định.

"Việc tổ chức World Cup hai năm một lần có nguy cơ phá hủy sự cân bằng vốn đã mong manh giữa lịch thi đấu và lịch thi đấu trong nước, châu lục và quốc tế", một CĐV bày tỏ. "Nguy hiểm hơn, nó sẽ làm mất giá trị và gây hại cho các giải đấu đã được thiết lập bởi các liên đoàn khác nhau - những giải đấu quan trọng không kém World Cup", một người khác nhấn mạnh.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) không hài lòng với đề xuất của FIFA. Việc tổ chức World Cup hai năm một lần có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới Euro và Copa America - những giải đấu vẫn đang tổ chức bốn năm một lần ở châu Âu và Nam Mỹ.

"Chúng tôi tận hưởng World Cup vì đây là giải đấu phi thường. Nhiều người không có thời gian, tiền bạc và khả năng để di chuyển sang nửa kia bán cầu trong vòng 24 tháng để xem đội tuyển thi đấu trong một giải đấu sa sút uy tín", chủ tịch UEFFA Aleksander Ceferin nhấn mạnh. "Bóng đá đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, như bất bình đẳng trong và giữa các giải đấu và liên đoàn, chi phí tăng cao cho người hâm mộ và cơ sở hạ tầng cơ sở không đáp ứng. Bóng đá cần thay đổi, nhưng theo chiều hướng tốt hơn. Chúng tôi không cần, và không muốn có thêm những kỳ World Cup".

Việc tổ chức vòng loại World Cup cũng là một vấn đề lớn. Các cầu thủ thường phải trở về đội tuyển rải rác trong năm tháng để thi đấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giải đấu cấp CLB. Về vấn đề này, Wenger đề xuất: "Một trong những giải pháp mà chúng ta sẽ thảo luận là thu gọn vòng loại. Thay vì thi đấu vào các tháng 3, 6, 9, 10 và 11, chúng ta có thể gói gọn vào một tháng, hoặc hai tháng 2 và tháng 10. Như thế, cầu thủ có thể thi đấu liên tục cho CLB từ tháng 3 đến tháng 6".

Hôm 6/9, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng trấn an: "FIFA luôn mở cửa cho bất cứ ý tưởng và đề xuất nào. Chúng ta không nên coi đề xuất tổ chức World Cup hai năm một lần là một thách thức, hay tranh cãi. Đây chỉ là một cách để thử, và giúp bóng đá toàn cầu mạnh mẽ hơn. Muốn vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của tất cả mọi người. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra giải pháp để phù hợp với các CLB châu Âu và trên toàn thế giới, cũng như tất cả liên đoàn bóng đá".

Kể từ khi ra đời năm 1930, World Cup diễn ra bốn năm một lần, ngoại trừ giai đoạn trong và sau Thế chiến thứ hai. Một số giải khác cũng diễn ra bốn năm một lần là World Cup bóng đá nữ, Euro hay Asian Cup. Cũng có giải tổ chức hai đến ba năm một lần là CAN, Cup Vàng CONCACAF hay Copa America.

Theo VnExpress


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Messi ra mắt, mở ra bình minh mới cho bóng đá Pháp

Cơn sốt Lionel Messi chưa bao giờ hạ nhiệt ở Pháp. Vào Chủ nhật (29/8) nó lại bùng lên lần nữa khi siêu sao người Argentina chơi trận đầu tiên cho PSG. Anh được chào đón như một vị vua trước khi ra sân 31 phút. Bằng một sự tình cờ may mắn, Reims bỗng trở thành nơi ra mắt nước Pháp của Lionel Messi. Người hâm mộ ở xứ Gaulois đã rất phấn khích kể từ ngày La Pulga chọn PSG là bến đỗ sau khi rời Barca.

 

30/08/2021
AFC nhận định "đội tuyển Việt Nam là ẩn số khó lường"

Ngày 30/8, trước thềm vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có những nhận định tổng quan về đội tuyển Việt Nam cũng như các đội tuyển khác tham dự Vòng loại. Theo đó, đội tuyển Việt Nam đã đạt được những thành công lớn trong vài năm gần đây. Khoảng thời gian vừa qua chính là thời điểm đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

 

30/08/2021
Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia

Lịch trình bay thuận lợi đã giúp đội tuyển Việt Nam tiết kiệm được khá nhiều thời gian và sức lực. Chính vì vậy, sau khi dành trọn buổi chiều 28/8 để nghỉ ngơi cũng như hoàn thành xét nghiệm RT-PCR, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu các học trò xỏ giày ra sân tập ngay tối cùng ngày.

29/08/2021
Đoạn kết buồn của Ronaldo ở Juventus

Những tin đồn xung quanh việc đi hay ở, là điểm nhấn của tiền đạo Cristiano Ronaldo trong những tháng cuối tại Juventus. Một kỷ nguyên mới bắt đầu với Juventus từ hôm 27/8, khi Ronaldo rời Turin sau ba mùa giải gắn bó, ghi 101 bàn qua 134 trận, đoạt hai chức vô địch Serie A, một Cup Italy và hai Siêu Cup Italy.

28/08/2021