Công Phượng nghỉ trận đấu Saudi Arabia

14:06, 27/07/2021

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vắng mặt ở trận ra quân của đội tuyển Việt Nam, làm khách trên sân của Saudi Arabia, tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Đội tuyển sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 5/8 mà không có Nguyễn Công Phượng. HLV Park Hang-seo đặc cách cho tiền đạo của HAGL được ở nhà để chăm sóc vợ chuẩn bị sinh con đầu lòng. Anh sẽ không cùng các đồng đội sang Saudi Arabia, để đá trận ra quân ngày 2/9.

Công Phượng thi đấu trong trận thắng Malaysia 2-1 tại UAE, vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á vào tháng 6.
Công Phượng thi đấu trong trận thắng Malaysia 2-1 tại UAE, vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á vào tháng 6.

Công Phượng nhiều khả năng sẽ được triệu tập khi Việt Nam tiếp Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7/9.

Công Phượng được HLV Park sử dụng ở mọi giải đấu kể từ khi ông sang Việt Nam, như vòng chung kết U23 châu Á 2018, Asiad 2019, AFF Cup 2019 rồi vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á... Đây là lần đầu tiên anh không góp mặt ở đội tuyển dưới thời HLV Park.

Trong danh sách 31 cầu thủ được công bố hôm qua 26/7, VFF đang đau đầu với trường hợp của Nguyễn Tiến Linh. Tiền đạo sinh năm 1997 đang ở Bình Dương, địa phương giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống Covid-19. Vì vậy, khi bay ra Hà Nội, anh sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày. Đây cũng là quy định bắt buộc với HLV Park, khi ông trở về từ Hàn Quốc sau khi lo đám tang cho bố vợ. Đi cùng ông còn có bác sĩ Choi Ju-young và HLV thủ môn Kim Hyun-tae.

Trong thời gian HLV Park cách ly, quyền chỉ đạo đội tuyển được giao cho ông Lee Young-jin. Đây là trợ lý số một ở của HLV Park.

Trong đợt hội quân sắp tới, đội tuyển còn có thêm sự phục vụ của HLV CLB Hà Nội Park Chung-kyun và trợ lý HLV Kim Tae-min của HAGL với tư cách chuyên gia phân tích dữ liệu.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam vào đến vòng loại thứ ba một kỳ World Cup. Đội nằm ở bảng B cùng Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman, Australia và Nhật Bản.

Theo vnexpress.net


Cùng chuyên mục

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Chiều 26-7, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào tháng 9 tới. Trong bản danh sách này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục triệu tập rất nhiều gương mặt kỳ cựu đã cùng ông gặt hái thành công liên tiếp trong suốt 3 năm qua.

27/07/2021
Vì sao Ánh Viên không còn bất lợi khi bơi làn ngoài cùng?

Trước đây việc bơi ở làn ngoài sẽ gây khó khăn cho VĐV vì sóng cộng hưởng từ bên trong và thành bể. Nhưng điều này đã được giải quyết. Ở vòng loại (heat) 200m tự do chiều 26/7, Ánh Viên bơi ở làn số 8, tức là làn ngoài cùng bên trái. Còn vòng loại 800m tự do chiều 29/7, kình ngư Việt Nam bơi ở làn 7, nhưng nhóm này chỉ có bảy người, tức là cô vẫn bơi ở làn ngoài. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng bơi vòng loại 1.500m tự do ở làn 8, chỉ có 800m tự do anh được bơi ở làn 5.

26/07/2021
Kỷ lục Olympic bị phá 3 lần trong 7 phút

Kỷ lục Olympic nội dung 100 m bơi ngửa nữ liên tục bị phá ở phần thi vòng loại chiều 25/7. Vòng loại nội dung 100 m ngửa nữ có 6 lượt. Kỷ lục Olympic nội dung này thuộc về kình ngư người Australia Seebohm Emily, lập tại London 2012 với thời gian 58 giây 23. Tuy nhiên, ở 3 lượt bơi cuối vòng loại nội dung này tại Olympic Tokyo 2020, kỷ lục của Emily liên tục bị xô đổ.Đầu tiên, Masse Kylie của Canada lập kỷ lục Đại hội khi hoàn thành 100 m bơi ngửa trong thời gian 58 giây 17. Kylie bơi ở lượt 4, bắt đầu lúc 17h09 (giờ Hà Nội).Kaylee đang giữ kỷ lục.

26/07/2021
Xạ thủ Xuân Vinh ra quân ở Olympic

Hoàng Xuân Vinh có cơ hội giành huy chương đầu tiên cho Việt Nam ở Olympic Tokyo, khi vòng loại và chung kết 10m súng ngắn hơi diễn ra hôm nay 24/7. Xuân Vinh đấu vòng loại 10m súng ngắn hơi lúc 11h, giờ Hà Nội. Mỗi xạ thủ bắn 60 phát, tính điểm để chọn ra tám người vào đấu chung kết. Chung kết nội dung này diễn ra 13h30 cùng ngày. Xuân Vinh là đương kim vô địch Olympic, nhưng anh sa sút nhiều kể từ năm 2016.

24/07/2021