Thổ Nhĩ Kỳ có đội hình trẻ nhất Euro 2021

10:48, 05/06/2021

Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có độ tuổi trung bình thấp nhất giải, trong đó có chín cầu thủ U23.

Độ tuổi trung bình của Thổ Nhĩ Kỳ là 24,9. Xếp ngay sau họ là Anh (25,2), Xứ Wales (25,4), Ukraine (26,4) và Tây Ban Nha (26,5).

Trong quá trình chuẩn bị cho Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm Euro 2021, HLV Senol Gunes ưu tiên cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Có tới chín trong 26 thành viên tham dự giải, tương đương một phần ba đội hình, thuộc lứa U23.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có hai cầu thủ ngoài 30 tuổi, gồm thủ môn Mert Gunok 32 tuổi và tiền đạo Burak Yilmaz 35 tuổi. Yilmaz là đội trưởng đội tuyển, đồng thời là thành viên chủ chốt giúp CLB Lille giành Ligue 1 mùa 2020-2021.

Yilmaz nhiều hơn chín đồng đội từ 12 đến 15 tuổi. Ảnh: Reuters.
Yilmaz nhiều hơn chín đồng đội từ 12 đến 15 tuổi. Ảnh: Reuters.

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ mang đến đội hình trẻ nhất Euro, Thụy Điển là đội già nhất. Độ tuổi trung bình của đội bóng Bắc Âu là 29,2. 12 trong 26 thành viên Thụy Điển từ 30 tuổi trở lên, trong đó nhiều nhất là trung vệ Andreas Granqvist 36 tuổi.

Độ tuổi trung bình của Thụy Điển có thể cao hơn nếu có Zlatan Ibrahimovic. Tiền đạo 39 tuổi lỡ hẹn với Euro do không kịp bình phục chấn thương.

Về cường độ thi đấu mùa giải vừa qua, tuyển Anh là đội mất sức nhiều nhất. Số phút thi đấu trung bình của các tuyển thủ Anh là 2.496 phút mỗi người. Xếp ngay sau là Bồ Đào Nha (2.403 phút), Hà Lan (2.292) và Tây Ban Nha (2.279).

Ukraine là đội mất sức ít nhất. Mỗi cầu thủ của đại diện Đông Âu này chỉ thi đấu trung bình 1.390 phút trong mùa giải 2020-2021 cấp CLB.

Độ tuổi và số phút thi đấu trung bình mùa 2020-2021 của 24 đội dự Euro:

1. Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, 24,9 tuổi, 1.781 phút\
2. Anh, 25,2, 2.496
3. Wales, 25,5, 1.672
4. Ukraine, 26,4, 1.390
5. Tây Ban Nha, 26,5, 2.279
6. Thụy Sĩ, 27, 1.903
7. Ba Lan, 27,1, 2.148
8. Hà Lan, 27,2, 2.292
9. Scotland, 27,3, 2.160
10. Czech, 27,4, 2.035
11. Đức, 27,5, 2.181
12. Bắc Macedonia, 27,6, 1.398
13. Italy, 27,7, 2.177
14. Đan Mạch, 27,7, 2.002
15. Pháp, 27,8, 2.226
16. Croatia, 27,8, 2.051
17. Áo, 27,8, 1.876
18. Bồ Đào Nha, 27,9, 2.403
19. Nga, 27,9, 1.412
20. Hungary, 28, 1.883
21. Phần Lan, 28,1, 1.685
22. Slovakia, 28,2, 1.467
23. Bỉ, 29,1, 1.922
24. Thụy Điển, 29,2, 1.731

Theo VnExpress


Cùng chuyên mục

Kante xứng đáng giành Quả bóng Vàng?

Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của N'Golo Kante tại Champions League 2020/21, nhiều người hâm mộ tin rằng anh trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Thành tích tốt nhất của Kante trong cuộc bầu chọn QBV là đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng (năm 2017). Song, vào năm nay, tiền vệ người Pháp xứng đáng góp mặt ở vị trí cao hơn ở giải thưởng này.

31/05/2021
Chelsea vô địch Champions League 2020-2021

Tiền vệ Kai Havertz ghi bàn giúp Chelsea thắng Man City 1-0, trong trận chung kết Champions League tối 29/5.

30/05/2021
Các đội tuyển dự World Cup 2022 được phép thay 5 người mỗi trận

IFAB đưa ra quy định mới xuất phát từ thực tế dịch bệnh COVID-19 hoành hành thế giới làm gián đoạn các giải đấu và hoạt động rèn luyện thể chất của các cầu thủ. Các đội tuyển tham dự Vòng Chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2022 diễn ra tại Qatar sẽ có quyền thay tới năm cầu thủ trong mỗi trận đấu, thay vì mỗi đội được phép thay hai người như quy định lâu nay. 

29/05/2021
Những hình ảnh của đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại UAE
20h tối ngày 27/5 (giờ UAE), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại UAE để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Buổi tập chỉ diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, chủ yếu với các bài khởi động và rèn thể lực. Các phóng viên được tác nghiệp trong 25 phút đầu tiên trong điều kiện nghiêm ngặt về phòng dịch COVID-19. Không khí buổi tập dù vậy khá hứng khởi.
28/05/2021