Collina được chọn là trọng tài vĩ đại nhất lịch sử

07:58, 18/12/2020
Vị vua áo đen người Italy vượt qua nhiều đối thủ để được France Football vinh danh là trọng tài vĩ đại nhất lịch sử.

Tạp chí Pháp viết: “Khi nói về trọng tài, cái tên đầu tiên xuất hiện trong cuộc thảo luận là Pierluigi Collina. Kể từ khi ra mắt năm 1977 tại quê nhà Bologna, đến lúc nghỉ hưu năm 2005 trên sân cỏ Serie A, hơn ai hết, Collina đã làm nên lịch sử bóng đá với những tiếng còi của mình”.

Collina xứng đáng được vinh danh là trọng tài vĩ đại nhất lịch sử. Ảnh: Getty Images
Collina xứng đáng được vinh danh là trọng tài vĩ đại nhất lịch sử. Ảnh: Getty Images

“Ông ấy được nhớ đến trước hết nhờ một phong cách không thể bắt chước, với mái đầu láng bóng và ánh mắt sắc lẹm đã để lại ấn tượng khó quên. Collina cũng sở hữu năng lực đặc biệt để đưa ra những quyết định đúng đắn, nhận được sự tôn trọng của tất cả. Collina, người có biệt danh Kojak, không biết khoan nhượng”, France Football viết thêm.

Danh sách 10 ứng cử viên còn có sự góp mặt của Ken Aston, Mark Brand (Đức), Michel Vautrot (Pháp), Charles Corver (Hà Lan), Ian Foote (Scotland), Ali Bennaceur (Tunisia), cùng 2 cái tên đã quen mặt với người hâm mộ Premier League là Mike Dean và Howard Webb. Stephanie Frappart (Pháp), trọng tài nữ đầu tiên bắt chính trong một trận đấu tại Champions League, cũng có tên trong danh sách này.

Football Italy thống kê Collina đã giám sát tổng cộng 240 trận tại Serie A trong sự nghiệp kéo dài 17 năm. Ông cũng cầm còi 109 trận đấu quốc tế, bao gồm chung kết World Cup 2002 giữa Đức và Brazil. Năm 2011, vị vua áo đen này từng được xướng tên trong Đại sảnh Danh vọng Bóng đá Italy.

Collina được mệnh danh là trọng tài “đạn bắn không thủng”, vị vua áo đen có thể “giết chết người khác bằng một ánh nhìn”. Trong vụ bê bối Calciopoli năm 2006, chỉ Collina và Roberto Rosetti không nhúng chàm. Điều đó khiến ông trở thành kẻ thù của Luciano Moggi, Giám đốc Điều hành Juventus thời đó.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ trao giải Quả bóng Vàng 2020 đã bị hủy bỏ. 140 chuyên gia, nhà báo của France Football trên khắp thế giới đã bỏ phiếu chọn ra trọng tài vĩ đại nhất lịch sử, bên cạnh những đội hình vĩ đại nhất lịch sử có sự góp mặt của nhiều danh thủ và cựu danh thủ nổi tiếng.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải bóng đá Nhi đồng xã Đồng Yên mở rộng lần thứ nhất

BHG - Ngày 28 và 29.11, UBND xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang đã tổ chức Giải bóng đá Nhi đồng mở rộng lần thứ nhất. Tham dự giải có 5 đội, gồm: U10, U11 xã Đồng Yên; U10 năng khiếu tỉnh (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao); U10 xã Vĩ Thượng, U10 Dũng Thảo (Quang Bình).

30/11/2020
Bế mạc giải Bóng bàn tranh cúp hoa Tam giác mạch-Agribank lần thứ IV

BHG - Sau gần 2 ngày thi đấu sôi nổi, sáng 29.11, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH,TT&DL phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tỉnh bế mạc giải Bóng bàn mở rộng tranh cúp hoa Tam giác mạch (TGM)-Agribank lần thứ IV, năm 2020. Tới dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng bàn tỉnh khóa I. Cùng dự có lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cùng đông đảo cổ động viên.

 

29/11/2020
Khai mạc giải Bóng bàn mở rộng tranh cúp hoa Tam giác mạch-Agribank lần thứ IV

BHG - Sáng 28.11, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH,TT&DL phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tỉnh khai mạc giải Bóng bàn mở rộng tranh cúp hoa Tam giác mạch (TGM)-Agribank lần thứ IV, năm 2020. Tới dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng bàn tỉnh khóa I; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Qúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam…

 

28/11/2020
Maradona qua đời

Huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona chết ở tuổi 60 vì đột quỵ tại nhà riêng ở thủ đô Buenos Aires tối 25/11 - hai tuần sau ca mổ não. Sau ca phẫu thuật để loại bỏ những cục máu đông trong não, hôm 11/11 Maradona xuất viện nhưng vẫn được chăm sóc và theo dõi hàng ngày. Tuy nhiên, ông đột nhiên đau nặng tối 25/11. Có bốn chiếc xe cứu thương tập trung quanh ngôi nhà của Maradona khi ông qua đời, nhưng nỗ lực của các bác sĩ lần này vô vọng.

26/11/2020